Kỳ Sơn: Bộ đội, thanh niên giúp người dân ứng phó mưa lũ

(Baonghean.vn) - Sáng 11/10, mưa lũ đã khiến nhiều điểm sạt lở, chia cắt xảy ra trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Các lực lượng thanh niên, bộ đội biên phòng tích cực trợ giúp người dân ứng phó mưa lũ.

Các tuyến đường liên thôn bản ở xã Hữu Lập bị nước bao phủ.
Các tuyến đường liên thôn, liên bản ở xã Hữu Lập bị nước bao phủ. Ảnh: Quang Huy
Nhà ông Cụt Bá Là ở bản Xốp Lau, xã Mường Ải bị đất đá vùi lấp nhiều đồ đạc do sạt lở núi.
Nhà ông Cụt Bá Là ở bản Xốp Lau, xã Mường Ải bị đất đá vùi lấp nhiều đồ đạc do sạt lở núi. Ảnh: Quang Huy
Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại xã Na Loi.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại xã Na Loi, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương. Ảnh: Quang Huy
Nhiều diện tích lúa ở xã Na Loi bị vùi lấp dưới dòng nước đục ngầu bùn đất.
Nhiều diện tích lúa ở xã Na Loi bị vùi lấp dưới dòng nước đục ngầu bùn đất. Ảnh: Quang Huy
Lực lượng bộ đội biên phòng và đoàn thanh niên đã tích cực giúp người Na Loi dân thu hoạch lúa chạy lũ.
Lực lượng bộ đội biên phòng và đoàn thanh niên đã tích cực giúp người Na Loi dân thu hoạch lúa chạy lũ. Ảnh: Quang Huy
Bộ đội Đồn Biên phòng giúp người dân ở các nơi xung yếu, có nguy cơ bị ảnh hưởng sạt lở núi di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.
Bộ đội Đồn Biên phòng Na Loi giúp người dân ở các nơi xung yếu, có nguy cơ bị ảnh hưởng sạt lở núi di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Ảnh: Quang Huy


Quang Huy 

(Huyện đoàn Kỳ Sơn)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới