Kỳ Sơn: Đã tạm thông xe tuyến thị trấn Mường Xén đi Mường Ải

(Baonghean.vn) - Sau 1 tháng rưỡi nỗ lực khắc phục hậu quả sạt lở đường do đợt lũ ảnh hưởng cơn bão số 4 gây ra, đến trung tuần tháng 10 tuyến đường huyết mạch từ thị trấn Mường Xén đi các xã Tà Cạ, Mường Típ, Mường Ải (Kỳ Sơn) đã tạm thời thông xe.
Tuyến đường từ thị trấn Mường Xén đi Tà Cạ - Mường Típ - Mường Ải dài gần 30 km. Trong đợt lũ lịch sử vừa qua, nhiều đoạn đường bị sạt lở với khối lượng đất đá lớn, người dân không thể đi lại được. Ảnh: Xuân Hoàng
Tuyến đường từ thị trấn Mường Xén đi Tà Cạ - Mường Típ - Mường Ải dài gần 30 km. Trong đợt lũ lịch sử vừa qua, nhiều đoạn đường bị sạt lở với khối lượng đất đá lớn, người dân không thể đi lại được. Ảnh: Xuân Hoàng
Sau 1 tháng rưỡi huyện Kỳ Sơn tập trung khắc phục, san gạt đường, người dân đã đi lại được, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở khi có mưa to. Ảnh: Xuân Hoàng
Sau 1 tháng rưỡi huyện Kỳ Sơn tập trung khắc phục, san gạt đường, người dân đã đi lại được, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở khi có mưa to. Ảnh: Xuân Hoàng
 
Do nhiều đoạn đường lầy lội, gồ ghề ổ voi, nên ngày 14/10, huyện Kỳ Sơn lại tiếp tục huy động phương tiện máy móc san gạt đường để xe ô tô qua lại. Ảnh: Quang An
Do nhiều đoạn đường lầy lội, gồ ghề ổ voi, nên ngày 14/10, huyện Kỳ Sơn lại tiếp tục huy động phương tiện máy móc san gạt đường để xe ô tô qua lại. Ảnh: Quang An 
 
Phương tiện máy móc đang tích cực khắc phục trên tuyến đường thị trấn Mường Xén vào xã Mường Ải. Ảnh: Xuân Hoàng
Phương tiện máy móc đang tích cực khắc phục trên tuyến đường thị trấn Mường Xén vào xã Mường Ải. Ảnh: Xuân Hoàng
 
Hàng ngày người dân Mường Ải, Mường Típ, Tà Cạ đi trên tuyến đường này vẫn nơm nớp lo sợ đất đá rơi xuống bất cứ lúc nào. Ảnh: Quang An
Hàng ngày người dân Mường Ải, Mường Típ, Tà Cạ đi trên tuyến đường này vẫn nơm nớp lo sợ đất đá rơi xuống bất cứ lúc nào. Ảnh: Quang An

Nhiều đoạn vệ đường bị nứt có thể sạt lở xuống dòng sông Nậm Mộ bất cứ lúc nào. Ảnh: Quang An
Nhiều đoạn vệ đường bị nứt có thể sạt lở xuống dòng sông Nậm Mộ bất cứ lúc nào. Ảnh: Quang An
 
Ông Nguyễn Thanh Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn băn khoăn: Sau lũ, UBND huyện đã trích ngân sách gần 1 tỷ đồng để khắc phục những đoạn đường sạt lở, để thông đường tạm thời, người dân các xã Mường Típ, Mường Ải, Tà Cạ không còn bị chia cắt. Tuy nhiên khắc phục như thế vẫn là giải pháp tạm thời. Ảnh: Xuân Hoàng
 Ông Nguyễn Thanh Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn băn khoăn: Sau lũ, UBND huyện đã trích ngân sách gần 1 tỷ đồng để khắc phục những đoạn đường sạt lở, để thông đường tạm thời, người dân các xã Mường Típ, Mường Ải, Tà Cạ không còn bị chia cắt. Tuy nhiên khắc phục như thế vẫn là giải pháp tạm thời. Ảnh: Xuân Hoàng
Khắc phục giao thông trên tuyến đường từ Thị trấn Mường Xén đi Mường Ải

Tin mới