Kỳ Sơn: Đẩy bùn, giải phóng phòng học sau lũ để kịp ngày tựu trường

(Baonghean.vn) - Ngày tựu trường đang cận kề thế nhưng nhiều trường học ở thị trấn vùng cao Nghệ An vẫn ngập chìm trong bùn nước. Mọi lực lượng được huy động để khắc phục hậu quả nhằm giúp thầy cô và học sinh ổn định trước thềm năm học mới.
Cơn lũ lịch sử khiến trường Tiểu học thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) ngập chìm trong bùn đất. Đến ngày 18/8, công tác khắc phục vẫn đang được khẩn trương tiến hành bởi chỉ còn 2 ngày nữa sẽ là ngày học sinh tựu trường. Ảnh: Duy Khánh
Cơn lũ lịch sử khiến trường Tiểu học thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) ngập chìm trong bùn đất. Đến ngày 18/8, công tác khắc phục vẫn đang được khẩn trương tiến hành bởi chỉ còn 2 ngày nữa sẽ là ngày học sinh tựu trường. Ảnh: Duy Khánh
Khắp các phòng học, sân chơi của học sinh lênh láng nước. Ảnh: Duy Khánh
Khắp các phòng học, sân chơi của học sinh lênh láng nước. Ảnh: Duy Khánh
Bùn non ngập ngụa cao đến nửa mét. Ảnh: Duy Khánh
Bùn non ngập ngụa cao đến nửa mét. Ảnh: Duy Khánh
Hàng trăm người đã được huy động khắc phục nhằm giúp các em có thể đến trường đúng thời gian quy định. Ảnh: Duy Khánh
Hàng trăm người đã được huy động khắc phục nhằm giúp các em có thể đến trường đúng thời gian quy định. Ảnh: Duy Khánh
Bùn được đẩy ra khỏi khuôn viên nhà trường bằng các vật dụng đơn giản. Ảnh: Duy Khánh
Bùn được đẩy ra khỏi khuôn viên nhà trường bằng các vật dụng đơn giản. Ảnh: Duy Khánh
Những giáo viên của trường không một phút giây ngơi nghỉ vì mong muốn có nơi dạy học ổn định khi năm học mới đang cận kề. Ảnh: Duy Khánh
Những giáo viên của trường không một phút giây ngơi nghỉ vì mong muốn có nơi dạy học ổn định khi năm học mới đang cận kề. Ảnh: Duy Khánh
Nhiều đồ dùng học tập của học sinh được đưa ra lau chùi sạch sẽ. Ảnh: Duy Khánh
Nhiều đồ dùng học tập của học sinh được đưa ra lau chùi sạch sẽ. Ảnh: Duy Khánh
Ban giám hiệu nhà trường cho biết: Hiện tại tất cả mọi lực lượng kể cả nhân viên nhà trường đang hết sức nỗ lực để đảm bảo cho các thầy cô và học sinh bước vào năm học mới. Ảnh: Duy Khánh
Ban giám hiệu nhà trường cho biết: Hiện tại tất cả mọi lực lượng kể cả nhân viên nhà trường đang hết sức nỗ lực để đảm bảo cho các thầy cô và học sinh bước vào năm học mới. Ảnh: Duy Khánh

Tin mới