Kỳ Sơn: Đèn trời gây hoang mang cho người dân

(Baonghean.vn)- Vào lúc 18giờ 30 phút ngày 4/5, người dân bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn phát hiện một vật thể bay cao, gây hoang mang và lo sợ, người dân không giám ra khỏi nhà.

1
Ban chỉ huy quân sự huyện đã thu giữ chiếc đèn trời.

Sau khi nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân, các lực lượng chức năng xã Hữu Kiệm và Ban chỉ huy quân sự và công an huyện Kỳ Sơn đã vào cuộc điều tra.

2
 

Sau hơn 11 giờ tìm kiếm, vào khoảng 6giờ 30 phút ngày 5/5, các lực lượng đã phát hiện và xác minh đây chỉ là một chiếc đèn trời có đường kính 60 cm, dày khoảng 3 đến 4 cm, được làm bằng tre và giấy bóng.

Đa phần người dân bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn là đồng bào dân tộc Khơ Mú, lần đầu tiên thấy đèn trời bay trên cao khiến người dân lo lắng.

Hiện nay ban chỉ huy quân sự huyện đã thu giữ chiếc đèn trời và trấn an dư luận trong nhân dân.

Lữ Phú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới