Kỳ Sơn gấp rút chuẩn bị cho Lễ hội Pu Nhạ Thầu năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Năm 2023, Lễ hội Pu Nhạ Thầu tại huyện biên giới Kỳ Sơn sẽ được tổ chức trở lại với quy mô cấp huyện. Hiện nay, công tác chuẩn bị đang được nhân dân và các ngành liên quan khẩn trương thực hiện chờ ngày khai hội.
Cán bộ và nhân dân huyện Kỳ Sơn đang chạy đua với thời gian để hoàn thành khâu chuẩn bị cho lễ hội lớn nhất của huyện. Ảnh: Lữ Phú

Cán bộ và nhân dân huyện Kỳ Sơn đang chạy đua với thời gian để hoàn thành khâu chuẩn bị cho lễ hội lớn nhất của huyện. Ảnh: Lữ Phú

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong 3 năm qua, nhiều hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ và lễ hội bị tạm dừng. Năm 2023 này, Lễ hội Pu Nhạ Thầu tại huyện biên giới Kỳ Sơn sẽ được tổ chức trở lại với quy mô cấp huyện. Để chuẩn bị cho lễ hội năm nay, công tác chuẩn bị đang được nhân dân và các ngành liên quan khẩn trương thực hiện, hoàn thành chờ ngày khai hội.

Lễ hội Pu Nhạ Thầu năm 2023 năm nay có 9 lán trại, đại diện cho 9 bản, 10 mường ở huyện Kỳ Sơn tham gia thi Hội trại đẹp. Ảnh: Lữ Phú

Lễ hội Pu Nhạ Thầu năm 2023 năm nay có 9 lán trại, đại diện cho 9 bản, 10 mường ở huyện Kỳ Sơn tham gia thi Hội trại đẹp. Ảnh: Lữ Phú

Theo kế hoạch, Lễ hội Pu Nhạ Thầu sẽ được tổ chức vào 2 ngày (14 và ngày 15 tháng 2, tức ngày 24 và ngày 25 tháng Giêng), bao gồm cả phần lễ và phần hội. Phần lễ bao gồm: Lễ yết cáo, Lễ rước, Lễ tế trâu, Lễ đại tế; Phần hội mang đậm bản sắc dân tộc của đồng bào vùng cao Kỳ Sơn: Hội diễn văn nghệ với sự tham gia của 21 xã, thị trấn; thi trại đẹp; các trò chơi dân gian như bắn nỏ, ném còn, đẩy gậy, kéo co...; thi người mặc trang phục đẹp của các đơn vị trên địa bàn huyện, giao lưu đốt lửa trại...

Cán bộ Trung tâm VH-TT&TT huyện Kỳ Sơn đang tích cực trang trí sân khấu cho hội diễn văn nghệ. Ảnh: Lữ Phú

Cán bộ Trung tâm VH-TT&TT huyện Kỳ Sơn đang tích cực trang trí sân khấu cho hội diễn văn nghệ. Ảnh: Lữ Phú

Những ngày này, cấp ủy, chính quyền xã Hữu Kiệm, địa phương nơi đền Pu Nhạ Thầu tọa lạc đang huy động tối đa lực lượng để tham gia thực hiện các phần việc được giao.

Ông Lương Văn Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hữu Kiệm chia sẻ: Mặc dù khối lượng công việc khá nhiều, nhưng anh chị em phấn khởi thực hiện hoàn thành nhiệm vụ. Với mong muốn Lễ hội Pu Nhạ Thầu diễn ra thành công, an toàn, vui vẻ, xã Hữu Kiệm chúng tôi đang hết mình hoàn thành mọi khâu chuẩn bị, thể hiện sự nỗ lực và đoàn kết của nhân dân trong xã.

Ông Lữ Văn Toàn đang hoàn thành bờ rào cho lán trại bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm. Ảnh: Lữ Phú

Ông Lữ Văn Toàn đang hoàn thành bờ rào cho lán trại bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm. Ảnh: Lữ Phú

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Kỳ Sơn, một trong những đơn vị chuyên môn chịu trách nhiệm công tác chuẩn bị và điều hành các trò chơi và hội thi cũng đang tích cực hoàn thành các công việc trang trí, treo băng rôn, khẩu hiệu, trang trí sân khấu...

Mong rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm cao của các cấp, ngành, sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân xã Hữu Kiệm, Lễ hội Pu Nhạ Thầu năm 2023 sẽ thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và du khách muôn phương.

Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Lễ hội Pu Nhạ Thầu năm 2023 đã được treo trên các trục đường chính. Ảnh: Lữ Phú

Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Lễ hội Pu Nhạ Thầu năm 2023 đã được treo trên các trục đường chính. Ảnh: Lữ Phú

Tin mới