Kỳ Sơn: Hơn 18.000 trẻ em sống trong các gia đình nghèo khổ, có người nghiện

(Baonghean.vn) - Hiện nay trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có gần 26.000 trẻ em dưới 16 tuổi, 376 trẻ khuyết tật, 340 trẻ mồ côi, trên 18.000 em đang sống trong hộ gia đình nghèo, gia đình có người nghiện và vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Với đặc điểm địa hình rẻo cao biên giới, huyện Kỳ Sơn hoàn toàn không có sân chơi cho trẻ em. Việc chơi ở khe suối tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Năm 2016 có 3 trường hợp trẻ bị tử vong do đuối nước. Ảnh: Lữ Phú
Với đặc điểm địa hình rẻo cao biên giới, huyện Kỳ Sơn hoàn toàn không có sân chơi cho trẻ em. Việc chơi ở khe suối tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Năm 2016 có 3 trường hợp trẻ bị tử vong do đuối nước. Ảnh: Lữ Phú

Là huyện biên giới rẻo cao, Kỳ Sơn hoàn toàn không có các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ. Tình trạng trẻ thường xuyên phải đối diện với các nguy cơ, rủi ro, bị xâm hại, bạo lực vẫn đang là vấn đề gây nhức nhối. Riêng năm 2016, tại Kỳ Sơn xảy ra  3 trường hợp trẻ em bị tử vong do đuối nước, hàng ngàn trường hợp khác phải sống trong điều kiện nghèo khổ.

Trao quà cho các em học sinh Trường Tiêu học Mường Ải hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: Lữ Phú
Trao quà cho các em học sinh Trường Tiêu học Mường Ải hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: Lữ Phú

Để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân địa phương, đảm bảo quyền trẻ em, huyện Kỳ Sơn đã phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017. Lễ phát động được tổ chức tại Trường Tiều học Mường Ải, một trong những địa bàn đặc biệt khó khăn của Kỳ Sơn. Với chủ đề “Triển khai Luật Trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” hoạt động này nhằm giúp các cơ quan, ban ngành, phụ huynh và học sinh chủ động hơn trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em.  

Nhân dịp này, UBND huyện Kỳ Sơn đã trao 15 phần quà cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi của xã Mường Ải.

 Lữ Phú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới