Kỳ Sơn khắc phục hậu quả sau mưa lớn cục bộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng nay (16/8), huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả sau đợt mưa to cục bộ trong đêm 15/8, đồng thời, khảo sát, đề xuất giải pháp chống ngập nước trong khu vực thị trấn Mường Xén.
Nước ngập cao tại khối 4, thị trấn Mường Xén trong đêm 15/8. Ảnh: Duy Khánh

Nước ngập cao tại khối 4, thị trấn Mường Xén trong đêm 15/8. Ảnh: Duy Khánh

Trong tối 15/8, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn xảy ra mưa to cục bộ tại nhiều nơi.

Ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, trận mưa cục bộ tối qua trên địa bàn huyện Kỳ Sơn kéo dài từ 19h - 21h, lượng mưa khoảng 120mm. Mưa lớn đã gây ngập nước tại nhiều điểm, trong đó, nặng nhất là khu vực thị trấn Mường Xén, có chỗ ngập sâu quá đầu gối, đất, đá và cây cối từ trên cao trôi xuống, gây ách tắc giao thông trong đêm. Tuyến Quốc lộ 7A đoạn qua thị trấn Mường Xén lượng đất, đá phủ dày, có nơi 10cm.

Điểm nước dâng cao người dân và chính quyền kịp thời đặt biển cảnh báo cấm đi lại. Ảnh: Duy Khánh

Điểm nước dâng cao người dân và chính quyền kịp thời đặt biển cảnh báo cấm đi lại. Ảnh: Duy Khánh

Trong sáng nay, lãnh đạo huyện đã đi thị sát thực tế, qua đây, huyện sẽ đề xuất với Cục Quản lý đường bộ tăng cường thêm 3 cống thoát nước đặt ngang Quốc lộ 7A, đoạn qua thị trấn Mường Xén để giảm tải lượng nước từ đỉnh núi xuống, khi có mưa lớn xảy ra. Hiện tại, huyện huy động máy móc nạo vét bùn đất, khơi thông mặt đường, cống rãnh để người dân đi lại.

Đồng chí Vi Hoè - Bí thư Huyện uỷ chỉ đạo Hạt Quản lý đường bộ Kỳ Sơn và UBND huyện sớm lập hồ sơ gửi Cục Quản lý đường bộ 2 xây mới cống thoát nước giữa khối 3 và khối 4 thị trấn Mường Xén. Ảnh: Lữ Phú
Đồng chí Vi Hoè - Bí thư Huyện uỷ chỉ đạo Hạt Quản lý đường bộ Kỳ Sơn và UBND huyện sớm lập hồ sơ gửi Cục Quản lý đường bộ 2 xây mới cống thoát nước giữa khối 3 và khối 4 thị trấn Mường Xén. Ảnh: Lữ Phú
Ngay sau khi hết mưa, nước rút, người dân thu dọn đất đá, cây cối trên mặt đường. Ảnh: Duy Khánh

Ngay sau khi hết mưa, nước rút, người dân thu dọn đất đá, cây cối trên mặt đường. Ảnh: Duy Khánh

Đến nay, mọi tuyến đường trên địa bàn huyện nói chung, khu vực thị trấn nói riêng đã lưu thông xe, người dân đi lại được. Tuy nhiên, để làm sạch mặt đường, tránh bụi bẩn khi nắng lên, huyện vận động người dân tiếp tục khắc phục bằng cách bơm nước rửa trôi đất.

Nước lũ từ ta luy dương trào xuống làm sạt lở và tràn vào nhà dân sống dọc 2 bên Quốc lộ 7A tại thị trấn Mường Xén. Ảnh: Lữ Phú

Nước lũ từ ta luy dương trào xuống làm sạt lở và tràn vào nhà dân sống dọc 2 bên Quốc lộ 7A tại thị trấn Mường Xén. Ảnh: Lữ Phú

"Đến sáng nay huyện chưa nhận được báo cáo thiệt hại cụ thể từ các địa phương. Huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát, báo cáo thiệt hại về hoa màu và tài sản của người dân nếu có", ông Thò Bá rê cho hay./.

Tin mới