Kỳ Sơn: Không có giấy phép vẫn vô tư bán thuốc, kê đơn

(Baonghean.vn) - Hiện nay, tình trạng bán và mua thuốc chữa bệnh không qua bác sỹ kê đơn diễn ra rất phổ biến ở các hiệu thuốc trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn. Thậm chí các nhà thuốc, quầy bán thuốc không có giấy phép kinh doanh loại mặt hàng này vẫn vô tư hành nghề, nhất là tại các phiên chợ biên giới, vùng sâu vùng xa trên địa bàn huyện.

Hầu hết các cơ sở kinh doanh thuốc tân dược trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn, kinh doanh, mua bán thuốc cho người dân không có đơn thốc vẫn bán thuốc cho người bệnh bình thường.
Phần lớn các cơ sở kinh doanh thuốc tân dược trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn không có đơn vẫn bán thuốc cho người bệnh bình thường.

Nhiều năm nay, tại các phiên chợ vùng sâu, vùng biên giới trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn, xuất hiện rất nhiều người hành nghề bán thuốc tây y, nhưng chủ các nhà thuốc hầu như chưa được trang bị kiến thức chính quy về dược học. Mỗi khi có nhu cầu, bà con chỉ cần nói các triệu chứng, người bán sẽ tự kê đơn rồi bán thuốc.

Ông Lầu Bá Tồng, bản Nậm Khiên 1 xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, cho biết mỗi lần có việc phải ra phố huyện, điều đầu tiên là phải tìm mua cho được một cơ số thuốc để về tự điều trị. “Chỉ kể bệnh là họ (chủ quầy thuốc - PV) bốc thuốc cho ngay. Còn giá cả thì mình cũng không biết được là đắt hay rẻ, cái đó tùy cửa hàng người ta bán thế nào thì mình trả như vậy thôi”. 

chủ các nhà thuốc này hầu như chưa được trang bị kiến thức về dược học, giao dịch với khách hàng họ chỉ việc kê đơn bằng mồm cho bách bệnh.
Nhà thuốc này tự ý bán thuốc không cần kê đơn.

Anh Lô Văn Ót - chủ quầy thuốc ở chợ phiên xã Huồi Tụ, Kỳ Sơn thú nhận trình độ mình là trung cấp y nhưng vẫn mở quầy thuốc kiêm khám chữa bệnh sơ sơ để…bán thuốc: “Dân họ quen thuốc mô, dùng hợp thuốc mô là lấy cho họ thôi. Bán theo đơn thì ít lắm, mà toàn là đơn thuốc từ lâu rồi, thỉnh thoảng có một hai đơn từ bệnh viện hoặc là trên trạm. Mình khám cho họ, nếu họ bị bệnh mà mình chẩn đoán gần đúng thì mình kê đơn và bốc thuốc cho họ luôn”.

Không riêng gì ở vùng sâu vùng xa mà tại trung tâm của huyện, xuất hiện tràn lan các hiệu thuốc, quầy bán thuốc không có biểu niêm yết giá, xuất xứ nguồn thuốc không được kiểm tra giám định…Thậm chí mọi thành viên trong gia đình chủ quầy đều có thể đứng ra bán thuốc. Trong khi đó quy định của ngành y, dược là: mỗi cơ sở bán thuốc chữa bệnh phải có một dược sỹ, hoặc dược sỹ trung cấp là đại lý cho một công ty dược nào đó, trực tiếp phụ trách. 

Anh Lô Văn Ót, chủ ki ốt thuốc tại chợ phiên xã Huồi Tụ, Kỳ Sơn, đang trao đổi với phóng viên…
Anh Lô Văn Ót, chủ ki ốt thuốc tại chợ phiên xã Huồi Tụ, Kỳ Sơn trao đổi với phóng viên.

Được biết đôi khi cũng có đội kiểm tra liên ngành của tỉnh lên kiểm tra, nhưng sau đó mọi việc đâu lại vào đó. Có lẽ sự kiểm tra, kiểm soát và xử lý chưa dứt điểm, gắt gao đã khiến các tổ chức, cá nhân kinh doanh y dược hành nghề "nhờn", thản nhiên tiếp diễn việc buôn bán không phép. Thậm chí các hộ kinh doanh hàng tạp hóa cũng tự ý bán kèm thêm cả thuốc chữa bệnh. Theo số liệu thống kê của Phòng Y tế huyện Kỳ Sơn, trên địa bàn huyện chỉ có 9 cơ sở kinh doanh thuốc là có giấy phép kinh doanh, còn lại hầu hết các hộ kinh doanh, ki ốt buôn bán thuốc ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới là do người dân kinh doanh tự phát.

các cơ sở kinh doanh mặt hàng thuốc tân dược mọc tràn lan tại các xã vùng sâu, vùng xa của huyện, hầu hết các sơ sở này không có giấy phép kinh doanh, hay bất cứ giấy tờ liên quan đến mặt hàng. (Ảnh chụp một cơ sở kinh doanh trái phép tại xã Huồi Tụ)
Các cơ sở kinh doanh mặt hàng thuốc tân dược mọc tràn lan tại các xã vùng sâu, vùng xa của huyện, hầu hết các cơ sở này không có giấy phép kinh doanh, hay bất cứ giấy tờ liên quan đến mặt hàng. (Ảnh chụp một cơ sở kinh doanh trái phép tại xã Huồi Tụ)

Ông Lô Văn Viêng, phó trưởng phòng Y tế huyện  Kỳ Sơn, chia sẻ: Kỳ Sơn là một huyện biên giới, địa bàn rộng, cho nên mức quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn có nhiều khó khăn. Phòng y tế nhân lực thì ít, chỉ có phối kết hợp với các ban ngành khác mới có thể kiểm tra hết trên địa bàn được. Tình trạng các quầy thuốc, nhà thuốc hoạt động bất hợp pháp trên địa bàn huyện vẫn đang còn diễn ra, nhất là ở các vùng sâu vùng xa.

Ngân Nga

TIN LIÊN QUAN

Tin mới