Kỳ Sơn: Nhiều ngôi nhà ngập sâu trong lũ, nhiều bản làng bị cô lập

(Baonghean.vn) - Từ sáng sớm ngày 31/8 mực nước ở sông Nậm Nơn đoạn đi qua các xã Keng Đu, Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn dâng cao, cuốn trôi và gây ngập nhiều ngôi nhà ở các bản làng dọc hai bên dòng sông.
Nhiều hộ dân ngập sâu trong lũ. Clip: Lữ Phú

Nhiều nhà dân ngập sâu trong lũ. Ảnh: Lữ Phú
Nhiều nhà dân ngập sâu trong lũ. Ảnh: Lữ Phú
Theo thống kê của UBND huyện Kỳ Sơn, tính đến 16 giờ chiều ngày 31/8, trên địa bàn xã Keng Đu có 2 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, xã Mỹ Lý có 82 ngôi nhà bị ngập, trong đó có 37 nhà ngập sâu trong nước lũ, 10 ngôi nhà phải di dời khẩn cấp. Ngoài ra còn 4 bản bị chia cắt và cô lập hoàn toàn là Yên Hòa, Xằng Trên, Xốp Dương và Chà Nga.
Nhiều nhà dân sơ tán đồ đạc lên những vùng cao ráo. Ảnh: Lữ Phú
Nhiều nhà dân phải sơ tán đồ đạc lên những vùng cao ráo. Ảnh: Lữ Phú
Ngay trong đỉnh lũ, chính quyền huyện Kỳ Sơn, và UBND 2 xã Mỹ Lỹ và Keng Đu đã tập trung lực lượng để giúp nhân dân sơ tán, di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn.

Hiện nay, nước sông Nậm Nơn đã rút, nhưng công tác khắc phục còn gặp nhiều khó khăn. Trước mắt, huyện Kỳ Sơn chỉ đạo chính quyền các xã cắt cử lực lượng trực và làm lán cho các hộ có chỗ trú tạm.

Các lực lượng chức năng cùng bộ đội, công an chung tay giúp đỡ bà con vùng lũ. Ảnh: Lữ Phú
Các lực lượng chức năng cùng bộ đội, công an chung tay giúp đỡ bà con vùng lũ. Ảnh: Lữ Phú
Một số hình ảnh ngập lũ ở Kỳ Sơn:
Nhiều ngôi nhà bị ngập. Ảnh: Lữ Phú
Nước lũ và bùn tràn vào nhiều trụ sở, nhà dân. Ảnh: Lữ Phú
Đồ đạc của nhiều nhà dân để tràn trên đường nhựa. Ảnh: Lữ PhúĐồ đạc của nhiều nhà dân để tràn trên đường nhựa. Ảnh: Lữ Phú
Một ngôi nhà sàn ngập trong nước lũ. Ảnh: Lữ Phú
Một ngôi nhà sàn ngập trong nước lũ. Ảnh: Lữ Phú
Vận chuyển đồ đạc ra thuyền để chạy lũ. Ảnh: Lữ Phú
Vận chuyển đồ đạc ra thuyền để chạy lũ. Ảnh: Lữ Phú

Tin mới