Kỳ thú cây đa hình rồng ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ở làng Diên Tràng, xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương (Nghệ An) có một cây đa cổ thụ với hình rồng rất độc đáo, thu hút sự quan tâm của nhân dân. Cây đa này nằm trong khuôn viên Di tích lịch sử Quốc gia – nhà thờ họ Nguyễn Duy.

a
Nhà thờ họ Nguyễn Duy (xóm 5), là nơi cố Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An – Nguyễn Tiềm từng hoạt động cách mạng trong những năm 1930 – 1931. Ngày nay, đến thăm di tích nhà thờ họ Nguyễn Duy, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cây đa độc đáo này.
 Những người cao niên trong họ Nguyễn Duy cho biết: Cây đa này được cụ Nguyễn Duy Dính trồng vào thế kỷ XIX, tính đến nay đã gần 150 năm.
Những người cao niên trong họ Nguyễn Duy cho biết: Cây đa này được cụ Nguyễn Duy Dính trồng vào thế kỷ XIX, tính đến nay đã gần 150 năm.
 Cây đa có 4 gốc, từ gốc đầu đến gốc cuối kéo dài khoảng 10m, tạo thành những cổng vòm trên lối vào di tích
Cây đa có 4 gốc, từ gốc đầu đến gốc cuối kéo dài khoảng 10m, tạo thành những cổng vòm trên lối vào di tích
Cây đa như một con rồng, uốn lượn, uy nghi trước sân di tích
Cây đa như một con rồng, uốn lượn, uy nghi trước sân di tích. Cây đa cũng là nơi vui chơi quen thuộc của trẻ nhỏ trong làng.
a
Cận cảnh đoạn thân vòm của "cây đa rồng"
b
Tọa lạc ở một nơi đặc biệt, cây đa cổ thụ với hình dáng độc đáo, góp phần làm cho di tích lịch sử Quốc gia - nhà thờ họ Nguyễn Duy thêm cổ kính, uy nghi.

 Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới