Kỳ thủ Việt Nam bất ngờ giành HC bạc giải trẻ thế giới

Kỳ thủ của TP HCM gây bất ngờ khi đoạt HC bạc giải trẻ thế giới lứa U10, diễn ra ở Batumi, Gruzia mới đây.

Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới U8, U10 và U12 có sự tham dự của 728 kỳ thủ từ 66 quốc gia đến tranh tài. Nguyễn Quốc Hy giành HC bạc nội dung cờ tiêu chuẩn nhóm tuổi U10 nam.

Lứa tuổi U10 bảng mở rộng có đến 150 kỳ thủ đăng ký tranh tài và Quốc Hy chỉ xếp thứ 23 trước ngày khởi tranh với elo 1.846. Vì thế, việc Quốc Hy vượt qua nhiều đối thủ mạnh để đoạt chiếc HC bạc là một bất ngờ lớn.

quoc-hy-nhan-to-moi-cua-co-vua-viet-nam

Quốc Hy (áo đỏ) trên bục nhận HC bạc và Cup ở giải vô địch trẻ thế giới vừa qua. Ảnh: LĐCVTP.

Với 8,5 điểm (bảy thắng, ba hòa và một thua) sau 11 ván, Quốc Hy lần lượt đánh bại nhiều đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều như: Mendonca Leon Luke (Ấn Độ, elo 2.133), Tugstumur Yesuntumur (Mông Cổ, elo 2.150)... Kỳ thủ 10 tuổi này cũng đã cầm hòa kỳ thủ người Nga Makoveev Ilya (elo 2.204), người đã giành được tấm HC vàng với thành tích 11 trận bất bại (bảy thắng, bốn hòa).

Chiến công của Quốc Hy mang về cho đoàn Việt Nam chiếc huy chương duy nhất tại giải lần này. Cũng tại giải này năm trước, kỳ thủ người TP HCM không giành huy chương, còn Nguyễn Lê Cẩm Hiền đoạt HC vàng nhóm tuổi U8.

Đến với cờ vua từ năm sáu tuổi, Quốc Hy được gia đình cho theo tập luyện ở CLB cờ MaiKa. Sau đó, với thành tích ấn tượng ở các giải học sinh và giải trẻ TP HCM, Quốc Hy được chuyển về tập luyện ở trung tâm Tân Bình với những HLV hàng đầu, trong đó có kỳ thủ lừng danh Từ Hoàng Thông.

Nhờ được bồi dưỡng bài bản, Hy tiến bộ không ngừng và được thử sức ở nhiều giải đấu quốc tế. Cậu bé từng đoạt một số thành tích ở đấu trường trẻ Đông Nam Á và châu Á, nhưng chiếc HC bạc thế giới là danh hiệu cao quý nhất từ trước đến nay.

quoc-hy-nhan-to-moi-cua-co-vua-viet-nam-1

Quốc Hy sớm bộc lộ năng khiếu nhưng gia đình muốn em chỉ xem cờ vua như một hoạt động ngoại khoá, và muốn em tập trung cho việc học. Ảnh: LĐCVTP.

Ông Lâm Minh Châu, HLV tuyển cờ vua Việt Nam đánh giá: "Quốc Hy có tố chất tốt với lối đánh rất lỳ về tâm lý. Em còn có lợi thế ở sự ủng hộ của gia đình nên khả năng phát triển rất lớn".

Hiện, Quốc Hy là học sinh lớp 5 trường tiểu học Bành Văn Trân (quận Tân Bình). Những năm qua, em luôn là học sinh giỏi. Bên cạnh niềm đam mê cờ vua, kỳ thủ nhí này còn đọc truyện tranh và xem phim. Mỗi khi rảnh rỗi, Quốc Hy được ba mẹ cho đi học bơi để phát triển chiều cao và cơ bắp, cũng như giúp em rèn thể lực tốt hơn cho những ván cờ căng thẳng.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới