Kỳ tích: Chìm dưới nước 72 năm, xe tăng Sherman vẫn nguyên vẹn

Mặc dù nằm dưới đáy biển lạnh lẽo suốt 72 năm, thế nhưng các xe tăng Sherman của Mỹ khi được trục vớt lên vẫn nguyên vẹn, nguyên hình hài.

Mới đây, trang web Bộ Quốc phòng Nga đã công bố loạt ảnh trục vớt thành công 2-3 xe tăng Sherman của Mỹ bị chìm dưới đáy biển Barents từ thời chiến tranh thế giới thứ 2. Nguồn ảnh: BQP Nga
Mới đây, trang web Bộ Quốc phòng Nga đã công bố loạt ảnh trục vớt thành công 2-3 xe tăng Sherman của Mỹ bị chìm dưới đáy biển Barents từ thời chiến tranh thế giới thứ 2. Nguồn ảnh: BQP Nga
Theo hãng thông tấn Sputnik, các xe tăng M4 Sherman này nằm trong lô hàng viện trợ theo chương trình Lend-Lease mà Mỹ định chuyển cho Liên Xô trong CTTG 2. Nguồn ảnh: BQP Nga
Theo hãng thông tấn Sputnik, các xe tăng M4 Sherman này nằm trong lô hàng viện trợ theo chương trình Lend-Lease mà Mỹ định chuyển cho Liên Xô trong CTTG 2. Nguồn ảnh: BQP Nga
Không may, trên đường vận chuyển, tàu vận tải USS Thomas Donaldson đã bị tàu ngầm U-boat của Đức đánh chìm. Nguồn ảnh: BQP Nga
Không may, trên đường vận chuyển, tàu vận tải USS Thomas Donaldson đã bị tàu ngầm U-boat của Đức đánh chìm. Nguồn ảnh: BQP Nga
Theo các tài liệu giải mã, USS Thomas Donaldson chở theo 7.679 tấn khí tài và thiết bị, bao gồm ít nhất ba xe tăng Sherman, đang trên đường tới Liên Xô thì bị trúng ngư lôi của tàu ngầm phát xít Đức vào ngày 20/3/1945 tại biển Barents khi di chuyển cách bờ biển Na Uy 120 km. Nguồn ảnh: BQP Nga
Theo các tài liệu giải mã, USS Thomas Donaldson chở theo 7.679 tấn khí tài và thiết bị, bao gồm ít nhất ba xe tăng Sherman, đang trên đường tới Liên Xô thì bị trúng ngư lôi của tàu ngầm phát xít Đức vào ngày 20/3/1945 tại biển Barents khi di chuyển cách bờ biển Na Uy 120 km. Nguồn ảnh: BQP Nga
Tháng 5/2017, thợ lặn Hạm đội biển Bắc, Hải quân Nga đã tiến hành trục vớt thành công một xe tăng Sherman mà tàu USS Thomas Donaldson chở theo. Nguồn ảnh: BQP Nga
Tháng 5/2017, thợ lặn Hạm đội biển Bắc, Hải quân Nga đã tiến hành trục vớt thành công một xe tăng Sherman mà tàu USS Thomas Donaldson chở theo. Nguồn ảnh: BQP Nga
Các thợ lặn vô cùng bất ngờ khi dù chìm dưới mặt nước biển lạnh lẽo suốt 72 năm, thế nhưng xe tăng hạng trung M4 Sherman vẫn còn vẹn nguyên hình hài, ngay cả các sợi xích vẫn còn trên bánh tỳ. Nguồn ảnh: BQP Nga
Các thợ lặn vô cùng bất ngờ khi dù chìm dưới mặt nước biển lạnh lẽo suốt 72 năm, thế nhưng xe tăng hạng trung M4 Sherman vẫn còn vẹn nguyên hình hài, ngay cả các sợi xích vẫn còn trên bánh tỳ. Nguồn ảnh: BQP Nga
Hầu như không có một chi tiết quan trọng nào trên chiếc Sherman bị mất đi. Nguồn ảnh: BQP Nga
Hầu như không có một chi tiết quan trọng nào trên chiếc Sherman bị mất đi. Nguồn ảnh: BQP Nga
Đến thời điểm này, Hải quân Nga đã trục vớt xong 3 chiếc Sherman. Nguồn ảnh: BQP Nga
Đến thời điểm này, Hải quân Nga đã trục vớt xong 3 chiếc Sherman. Nguồn ảnh: BQP Nga
Số tăng này sau đó theo BQP Nga sẽ được đưa đi phục hồi và trưng bày trong các bảo tàng lịch sử quân sự. Nguồn ảnh: BQP Nga
Số tăng này sau đó theo BQP Nga sẽ được đưa đi phục hồi và trưng bày trong các bảo tàng lịch sử quân sự. Nguồn ảnh: BQP Nga
M4 Sherman là dòng xe tăng hạng trung chủ lực của Quân đội Mỹ và đồng minh trong chiến tranh thế giới thứ 2. Dù tồn tại nhiều nhược điểm – ví dụ như dễ cháy vì dùng động cơ xăng – nhưng nhờ chi phí rẻ, dễ chế tạo số lượng, M4 Sherman vẫn được quân Mỹ sử dụng trên mọi chiến trường từ châu Âu sang châu Á. Không chỉ trong CTTG 2 mà tới tận các cuộc chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam, chiến tranh ở trung đông nhiều năm sau đó. Nguồn ảnh: BQP Nga
M4 Sherman là dòng xe tăng hạng trung chủ lực của Quân đội Mỹ và đồng minh trong chiến tranh thế giới thứ 2. Dù tồn tại nhiều nhược điểm – ví dụ như dễ cháy vì dùng động cơ xăng – nhưng nhờ chi phí rẻ, dễ chế tạo số lượng, M4 Sherman vẫn được quân Mỹ sử dụng trên mọi chiến trường từ châu Âu sang châu Á. Không chỉ trong CTTG 2 mà tới tận các cuộc chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam, chiến tranh ở trung đông nhiều năm sau đó. Nguồn ảnh: BQP Nga
Một chiếc M4 Sherman có đơn giá khoảng 607.861-879.336 USD (theo thời giá năm 2017), nặng 42 tấn, dài 5,84-6,27m tùy phiên bản, bọc giáp dày 177,8mm mặt trước thân xe và tháp pháo. Chiếc xe tăng có thể di chuyển với tốc độ 48km/h - khá nhanh nhưng việc dùng động cơ xăng khiến xe dễ cháy nổ khi trúng đạn. Nguồn ảnh: BQP Nga
Một chiếc M4 Sherman có đơn giá khoảng 607.861-879.336 USD (theo thời giá năm 2017), nặng 42 tấn, dài 5,84-6,27m tùy phiên bản, bọc giáp dày 177,8mm mặt trước thân xe và tháp pháo. Chiếc xe tăng có thể di chuyển với tốc độ 48km/h - khá nhanh nhưng việc dùng động cơ xăng khiến xe dễ cháy nổ khi trúng đạn. Nguồn ảnh: BQP Nga
Hỏa lực của xe tăng M4 Sherman thường là pháo chống tăng 75mm M3 (trên các phiên bản đầu) và sau này chủ yếu là pháo 76mm M1A1 hoặc M1A2, một số ít được trang bị pháo 105mm M4. Nguồn ảnh: BQP Nga
Hỏa lực của xe tăng M4 Sherman thường là pháo chống tăng 75mm M3 (trên các phiên bản đầu) và sau này chủ yếu là pháo 76mm M1A1 hoặc M1A2, một số ít được trang bị pháo 105mm M4. Nguồn ảnh: BQP Nga

 Theo Kienthuc

TIN LIÊN QUAN

Tin mới