Kỷ vật tình yêu của đôi tình nhân trên tàu Titanic

Câu chuyện tình yêu trong bộ phim Titanic là có thật, kỷ vật của đôi tình nhân ngoài đời thực sẽ được trưng bày nhân kỷ niệm 105 năm ngày tàu đắm.

ky-vat-tinh-yeu-cua-doi-tinh-nhan-tren-tau-titanic

Mặt dây chuyền của gia đình Clark. Ảnh: USA Today.

Vài thẻ đánh bạc, một mặt dây chuyền và khuy măng sét là đồ vật được tìm thấy trong hành lý của cặp đôi Virginia Estelle McDowell Clark và chồng Walter Miller Clark. Các di vật và câu chuyện về họ sẽ được trưng bày trong thời gian giới hạn tại triển lãm ở Las Vegas, Mỹ nhân kỷ niệm 105 năm ngày tàu đắm, theo USA Today.

Gia đình Clark hưởng tuần trăng mật muộn ở châu Âu. Họ quyết định lên tàu Titanic để về nhà kịp sinh nhật hai tuổi của con trai. Virginia Clark cho biết khi tảng băng trôi va vào tàu, chồng bà đang chơi bài trong phòng lớn. Bà làm gián đoạn trò chơi và nói với chồng rằng có điều không ổn.

Walter rời đi và đưa vợ lên thuyền cứu hộ số 4, trong khi ông ở lại giúp phụ nữ và trẻ em. Cả hai đều không biết rằng đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau. Chiếc thuyền dự kiến hạ xuống và đón thêm nhiều người. Nhưng do không thể đón hành khách từ cầu trên tàu, nó tiếp tục được hạ xuống. Trên thuyền còn nhiều chỗ trống, Walter Clark có thể vẫn còn sống nếu hành động khác.

Trong quá trình nghiên cứu hiện vật từ Titanic, các nhà nghiên cứu cố gắng tìm kiếm những hành khách có liên quan. Điều may mắn là chiếc mặt dây chuyền có chữ viết tắt V.C. Khi kiểm tra hồ sơ, họ cho rằng chúng thuộc về Virginia Clark, người đã kết hôn với Walter Clark.

Câu chuyện về gia đình Clark và di vật trục vớt từ Titanic sẽ được trưng bày trong thời gian tới.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới