Kỳ vọng vào lứa U.17 Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Kể từ năm 2012, các đội U.17 SLNA đang có dấu hiệu hụt hơi do sự cạnh tranh khốc liệt từ các lò đào tạo khác như PVF, Vietel hay Hà Nội T&T. Tuy nhiên năm nay, lứa cầu thủ sinh năm 1999, 2000 của đội bóng xứ Nghệ đang được đặt nhiều kỳ vọng.
Ở trận đầu ra quân tại vòng loại U.17 QG đang diễn ra tại Huế, SLNA thể hiện sự nhỉnh hơn về đẳng cấp so với đối thủ khá mạnh là SHB Đà Nẵng với chiến thắng 3 – 0 đầy thuyết phục. Đến trận thứ 2 trước U.17 Hà Tĩnh, thầy trò HLV Phạm Bùi Minh tiếp tục thể hiện sự vượt trội bằng chiến thắng 9 – 2. Và đến lượt trận thứ 3, U.17 SLNA tiếp tục chứng tỏ mình không có đối thủ xứng tầm tại bảng B khi ngược dòng trước U.17 QNK Quảng Nam qua đó xây chắc ngôi đầu bảng B với 9 điểm tuyệt đối.
a
Đội trưởng Đặng Văn Lắm, tiền đạo Trần Tiến Anh là những cầu thủ nổi bật trong đội hình U17 SLNA năm nay.
Trên thực tế, lứa cầu thủ thuộc độ tuổi U.17 năm nay là một thành công đối với các nhà tuyển trạch Nghệ An. Một trong nửa trong số đó sinh năm 1999 là thành phần tham dự VCK U.17 QG năm 2015 và giành HCĐ sau khi dừng chân ở trận bán kết trước U.17 Viettel. Số còn lại sinh năm 2000 là các cầu thủ đăng quang tại VCK U13 năm 2013. Và có thể nói U.17 SLNA năm nay là kết hợp giữa yếu tố trận mạc và trình độ.
Tại vòng loại U.17 QG năm nay, SLNA nằm cùng bảng B với với Hà Tĩnh, QNK Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, Bình Định và chủ nhà Thừa Thiên Huế. Nhận định về khả năng lọt vào VCK, HLV trưởng Phạm Bùi Minh của U.17 SLNA cho biết: “Theo nhận định ban đầu, đội TT-Huế, SHB Đà Nẵng và QNK Quảng Nam đều có chất lượng ngang nhau. Đội U.17 SLNA năm nay có chất lượng đội hình khá đồng đều nên BHL U.17 SLNA tin tưởng toàn đội có khả năng giành 1 tấm vé tham dự VCK. Sau đó BHL sẽ đặt ra những mục tiêu cao hơn.”
Bảng xếp hạng các bảng đấu tại vòng loại U.17 QG năm 2016, các lò đào tạo hàng đầu đang giữ những vị trí nhất, nhì.
Bảng xếp hạng các bảng đấu tại vòng loại U.17 QG năm 2016, các lò đào tạo hàng đầu đang giữ những vị trí nhất, nhì.
Đội bóng xứ Nghệ vẫn đang giữ kỷ lục tại giải đấu này với 7 lần vô địch vào các năm 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009 và 2012. Trong 3 năm trở lại đây, U.17 SLNA không thể một lần lọt vào trận chung kết một phần do chất lượng cầu thủ đầu vào chưa tốt. Tuy nhiên, với màn trình diễn mà thầy trò HLV Phạm Bùi Minh đang thể hiện tại vòng loại cũng như nhìn vào những nhân tố nói, hoàn toàn có thể kỳ vọng vào lứa cầu thủ U.17 SLNA năm nay.
Ở trận đấu tiếp theo, U.17 SLNA sẽ gặp U17 Bình Định trên sân Tự Do vào lúc 14h00 chiều nay (1/6).
Trung Kiên

Tin mới