'Lá chắn' biên viễn Tây nam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đóng chân ở địa bàn khó khăn, thời gian qua, Đồn Biên phòng Mỹ Lý (BĐBP Nghệ An) vừa thực tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm về ma túy, trở thành "tấm lá chắn" ở vùng biên.

Giữ yên biên giới

Đồn Biên phòng Mỹ Lý được giao quản lý địa bàn 2 xã Bắc Lý, Mỹ Lý  với đường biên dài 48,488 km, 9 cột mốc, có 25 bản, làng với dân số 2.138 hộ/10.391 nhân khẩu; 04 thành phần dân tộc (Kinh, Thái, Khơ mú, Mông) sinh sống. Địa hình rừng núi hiểm trở; đường sá đi lại khó khăn, nhất là về mùa mưa bão.

Trình độ nhận thức của nhân dân không đồng đều, tập quán canh tác lạc hậu; hoạt động của các loại tội phạm liên quan đến ma túy; mua bán người, vi phạm quy chế biên giới; trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, nạn tảo hôn... còn xảy ra.

Trước thực tế đó, Ban chỉ huy Đồn đã chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn tăng cường công tác nắm tình hình, âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của địch và các loại đối tượng để chủ động đấu tranh, ngăn chặn, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.  Trong năm 2021, Đồn đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng đấu tranh thành công 16 vụ/ 20 đối tượng, trong đó có 02 chuyên án về ma túy, tang vật thu được 03 bánh heroin; 23,991 viên ma túy tổng hợp. 

Đồn biên phòng Mỹ Lý phối hợp với các lực lượng bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh CSCC
Đồn Biên phòng Mỹ Lý phối hợp với các lực lượng bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy Thò Bá Tồng. Ảnh: CSCC

Điển hình ngày 19/6/2021, tại khu vực bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Đồn Biên phòng Mỹ Lý chủ trì phối hợp với phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh), Đồn Tri Lễ thuộc BĐBP Nghệ An bắt quả tang đối tượng Thò Bá Tồng (SN 1998, trú tại bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Bên cạnh đó, đồn cũng phối hợp đấu tranh thành công 01 chuyên án đưa người xuất, nhập cảnh trái phép, bắt giữ 02 đối tượng. Cụ thể, ngày 5/3/2021, tại khu vực sông Nậm Nơn thuộc bản Xiềng Trên, xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn), Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Đồn Biên phòng CKQT Nậm Cắn, phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Nghệ An) đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tổ chức cho 5 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào. Theo kết quả điều tra ban đầu, 2 đối tượng Lô Văn Dậu (SN 1983) và Lương Du Lan (SN 1988) trú tại bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý đã nhận chở thuê 5 người trú tại xã Tân Thành (huyện Yên Thành) bằng thuyền độc mộc qua sông biên giới để xuất cảnh sang Lào với số tiền công 4 triệu đồng.

Lực lượng chức năng điều tra, xác minh hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép của đối tượng Lô Văn Dậu và Lương Du Lan. Ảnh tư liệu: Lê Thạch
Lực lượng chức năng điều tra, xác minh hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép của đối tượng Lô Văn Dậu và Lương Du Lan. Ảnh tư liệu: Lê Thạch

Các đối tượng sau đó đã bị khởi tố  hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và bàn giao cho Công an Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Ngoài ra, trong năm 2021, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã xử lý hành chính 17 vụ/19 đối tượng vi phạm quy chế biên giới, xuất nhập cảnh trái phép với số tiền xử lý và nộp  kho bạc  hơn 58 triệu đồng. Phối hợp với các lực lượng tổ chức thực hiện 240 đợt/ 720 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia tuần tra, mật phục bảo vệ đoạn biên giới khu vực từ mốc 389 đến mốc 393, góp phần giữ yên vùng biên.

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cũng được cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý quan tâm triển khai dưới nhiều hình thức. Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”, trong năm  2021, Đồn đã phối hợp với chính quyền đoàn thể 02 xã Bắc Lý và Mỹ Lý tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung về: Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị định 34 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền; Nghị định 169 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ... được 107 buổi/7.820 lượt người tham gia. Đồn cũng tiếp tục duy trì, củng cố 25 tổ ANTT thôn, bản, 03 tổ và 05 hộ gia đình tự nguyện đăng ký tự quản đường biên, cột mốc; ra mắt mô hình “Tổ thuyền tự quản trên sông suối biên giới”.

 Đồn BP Mỹ Lý tuyên truyền phòng chống dịch covid bằng tranh vẽ cho phụ nữ xã Bắc Lý, Kỳ sơn
Đồn Biên phòng Mỹ Lý tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 bằng tranh vẽ cho phụ nữ xã Bắc Lý, Kỳ Sơn. Ảnh: CSCC

Theo Trung tá Hoàng Thế Tài - Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Lý: Xác định muốn đảm bảo an ninh biên giới phải dựa vào dân, những năm qua, thông qua công tác vận động quần chúng, bám nắm địa bàn, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã phát huy hiệu quả vai trò “tai mắt” của người dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Các tổ tự quản chính là “tai mắt” của lực lượng biên phòng nơi biên giới. Trong năm Đồn đã nhận được  23 nguồn tin từ các tổ tự quản liên quan đến an ninh trật tự trong khu vực biên giới và tham mưu,phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý, giải quyết dứt điểm, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc xảy ra.

Nỗ lực phòng chống dịch

Song song với công tác quản lý, bảo vệ biên giới, nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 cũng được đồn chủ động triển khai không một phút lơ là.  Đồn đã tham mưu, phối hợp cấp ủy chính quyền địa phương 02 xã thành lập 05 tổ chốt chặn phòng chống dịch Covid-19.  Hiện, đồn đang triển khai 03 tổ chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid -19, trong đó xa nhất là chốt mốc 390 ở độ cao hơn 1.800m so với mực nước biển, sát với biên giới Việt Nam - Lào.

Tổ chốt thuộc Đồn BP Mỹ Lý thực hiện nhiệm vụ PCD Covid - 19.
Tổ chốt thuộc Đồn Biên phòng Mỹ Lý thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid - 19. Ảnh tư liệu Lê Thạch

Dù thời tiết khắc nghiệt nhưng cán bộ, chiến sỹ ở các điểm chốt duy trì nghiêm chế độ trực 24/24h để bảo vệ đường biên giới, cột mốc. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho đồng bào vùng biên trong phòng chống dịch và bảo vệ chủ quyền biên giới. Trong năm, đồn đã tiến hành phát động và ký cam kết phòng, chống tố giác XNC trái phép cho 2.000 hộ gia đình và đóng 25 hòm thư tố giác XNC tái phép gắn tại 25 bản trên địa bàn; phát 450 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch và hơn 2.000 khẩu trang miễn phí cho các em học sinh và nhân dân.

Đồn cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương ra mắt mô hình “Tổ phòng chống dịch Covid-19 cộng đồng” tại 25/25 bản thuộc  2 xã; ra mô hình “Đội tàu thuyền tự  quản trên sông, suối biên giới và phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép” ở xã Mỹ Lý.

Đồn Biên phòng Mỹ Lý lắp đặt 25 hòm thư tố giác người xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn 2 xã Mỹ Lý và Bắc Lý. Ảnh tư liệu: H.T
Đồn Biên phòng Mỹ Lý lắp đặt 25 hòm thư tố giác người xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn 2 xã Mỹ Lý và Bắc Lý. Ảnh tư liệu: H.T

Ngoài các hoạt động trên, để cán bộ, nhân dân trên biên giới, học sinh… có đầy đủ hơn thông tin về cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 của Chính phủ, trước đó, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã tổ chức một cuộc thi viết, vẽ với chủ đề “Thế giới và cuộc chiến chống dịch Covid-19". Bộ tranh sinh động, dễ hiểu đã cung cấp đầy đủ thông tin về dịch Covid-19, có tác động mạnh mẽ, nâng cao nhận thức cho người dân 2 xã Mỹ Lý và Bắc Lý.

Đồn Biên phòng Mỹ Lý triển khai trưng bày bộ tranh tuyên truyền về dịch Covid-19 tại các bản của xã Bắc Lý, Mỹ Lý và các trường học. Ảnh tư liêu: T.C
Đồn Biên phòng Mỹ Lý triển khai trưng bày bộ tranh tuyên truyền về dịch Covid-19 tại các bản của xã Bắc Lý, Mỹ Lý và các trường học. Ảnh tư liêu: T.C

“Nhờ những nội dung tuyên truyền trực quan qua bộ tranh được trưng bày tại các thôn, bản mà ai cũng đã hiểu rõ về dịch Covid-19, ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc tuân thủ 5K” - ông Cụt Phò Sơn, bản Huồi Cáng 1, xã Bắc Lý chia sẻ.

Đảm bảo yên dân, yên địa bàn

Để đảm bảo yên dân, yên địa bàn, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về việc phân công đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới và Đề án của UBND tỉnh về “Nâng cao hiệu quả giúp đỡ các hộ gia đình ở KVBG, góp phần phát triển KT-XH, gắn với bảo vệ chủ quyền ANBG trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã xây dựng, ban hành nghị quyết, kế hoạch và phân công 26 đồng chí đảng viên nhận giúp đỡ 128 hộ/674 khẩu trên địa bàn; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên xuống trực tiếp, giúp đỡ các hộ gia đình trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

  Chỉ đạo 02 đồng chí cán bộ tăng cường xã và 04 đảng viên sinh hoạt Đảng tạm thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố các tổ chức đảng, đoàn thể thôn, bản dần đi vào hoạt động có nền nếp. Đến nay, đã tham mưu kết nạp được 05 đảng viên mới.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Mỹ Lý tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh tư liệu: KL
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh tư liệu: KL

Nhiều hoạt động an sinh xã hội được duy trì có hiệu quả, trong đó nổi bật là xây dựng thành công mô hình ngôi nhà thiện nguyện “Ai cần đến lấy, ai có sẻ chia” đầu tiên trong lực lượng Biên phòng Nghệ An, trở thành địa chỉ thiện nguyện hỗ trợ quần áo, sách vở vật chất... phục vụ miễn phí cho nhân dân và học sinh trên địa bàn. Xây dựng và tu sửa 01 trạm xá Quân Dân y ở bản Huồi Bắc, xã Bắc Lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thắt chặt tình cảm quân dân nơi biên giới.

Mô hình ngôi nhà thiện nguyện
Mô hình ngôi nhà thiện nguyện "Ai cần đến lấy, ai có sẻ chia" của Đồn Biên Phòng Mỹ Lý đã được nhân rộng trong lực lượng Biên phòng Nghệ An. Ảnh: Gia Huy

Trung tá Nguyễn Sỹ Đức- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Lý cho hay: Đơn vị đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch xây dựng, nhân điển hình tiên tiến, chú trọng các nhân tố mới, trẻ trên các lĩnh vực như đấu tranh phòng chống tội phạm, tuần tra bảo vệ biên giới phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch Covid-19. Tiêu biểu như đồng chí Xồng Bá Cò – Chiến sỹ dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, Ngô Văn Bình- đảng viên trẻ tiêu biểu của tỉnh Nghệ An. Qua đó, phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân trong công tác, xây dựng hạt nhân thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. 

Nói về vai trò của những người lính quân hàm xanh đóng chân trên địa bàn, lãnh đạo 2 xã Mỹ Lý và Bắc Lý đều bày tỏ “Cán bộ, chiến sỹ  Đồn Biên phòng Mỹ Lý không chỉ là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền địa phương, mà còn là “lá chắn thép” trong bảo vệ an ninh ninh trật tự, chủ quyền biên giới quốc gia và phòng chống đại dịch Covid-19 nơi biên giới”.

Tin mới