La Liga: Atletico đã sẵng sàng cho cuộc đua

(Baonghean.vn) - Không phải đương kim vô địch Barcelona hay gã nhà giàu Real Madrid mà chính Atletico, Á quân La Liga mới là thế lực của bóng đá xứ bò tót. HLV Diego Simeone đã âm thầm chuẩn bị cho cuộc lật đổ 2 ông lớn của bóng đá châu Âu bằng cách giữ chân các ngôi sao, tậu thêm các tân binh có chất lượng.

Tận dụng thời cơ

Cho đến thời điểm này “gã khổng lồ” xứ Catalan chỉ có duy nhất thương vụ hớt tay trên AS Roma mua tiền đạo Malcom từ Bordeaux giá hơn 40 triệu euro. Sau khi sau nhạc trưởng Iniesta chia tay CLB để đến Nhật Bản thi đấu, Barcelona phải dựa vào tài năng của siêu sao Messi và trung phong Suarez.

Việc Messi có sớm hồi phục phong độ sau màn trình diễn đầy thất vọng tại World Cup 2018 trên đất Nga vẫn là một câu hỏi lớn. Khoảng cách 14 điểm của họ với Atletico sẽ khó lòng lặp lại khi  tiền vệ Paulinho cũng đã trở lại CLB cũ Guangzhou Evergrande với một bản hợp đồng cho mượn kéo dài một năm.
Atletico là ứng cử viên hàng đầu tại La Liga. Ảnh: CNN
Atletico là ứng cử viên hàng đầu tại La Liga. Ảnh: CNN
Đại kình địch cùng thành phố Real lại đang có sự biến động rất lớn sau khi chia tay 2 công thần là HLV Zidane và siêu sao Cristiano Ronaldo. Ngồi trên ghế HLV trưởng Real là ông Lopetegui, với chính sách thắt chặt hầu bao cho đến giờ đội bóng này vẫn chưa mua ngôi sao nào xứng tầm thay cho Ronaldo.

Việc mất đi ngôi sao ghi khoảng 50 bàn thắng/mùa trên tất cả các mặt trận sẽ khiến cho ông Lopetegui gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là sau màn trình diễn khá thất vọng của bộ ba BBV (Bale - Benzema - Vinicius) trong trận thua MU 1-2 tại giải giao hữu ICC Cup.

Bổ sung hàng công

Thành công lớn nhất của Atletico là giữ chân thành công trung phong Antoine Griezmann, ngôi sao được chính cả Barcelona và Real cùng hàng loạt CLB khác ra sức ve vãn suốt cả mùa hè.

Ngoài ra họ còn mua về thêm tiền vệ tài năng Thomas Lemar (Pháp, 22 tuổi từ Monaco) với giá tới 60 triệu euro cùng tuyển thủ Bồ Đào Nha, Gelson Martins từ Sporting. Chưa kể trong tay HLV Diego Simeone đang có 2 tiền đạo khủng Diego Costa, Kevin Gameiro. Đá sau các tiền đạo này là các tiền vệ tấn công đầy sáng tạo như Saul Niguez, Angel Corea và Koke.

HLV Diego Simeone đang quyết tâm làm mới hàng công. Ảnh: CNN
HLV Diego Simeone đang quyết tâm làm mới hàng công. Ảnh: CNN
Có điều khá lý thú khi HLV Diego Simeone cũng còn đang thương lượng để mua về chính cậu con trai ruột của mình là Giovanni Simeone từ CLB Fiorentina (Ý). Tiền đạo trẻ Giovanni hiện được xem là chân sút rất hứa hẹn khi ghi 14 bàn trong 40 trận thi đấu cho Fiorentina tại giải Serie A mùa trước.

Có thể hiểu vì sao HLV Diego Simeone chủ yếu hoàn thiện hàng tấn công, bởi hàng thủ của đội bóng này năm ngoái chỉ để thủng lưới 22 bàn, ít nhất La Liga.

Hàng thủ trứ danh Atletico với những cái tên như thủ môn Jan Oblak (có giá tới 100 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng hiện nay) hay các trung vệ cứng cựa như Diego Godin và Jose Maria Gimenez được đánh giá cao hơn 2 đối thủ tranh chấp ngôi vô địch La Liga.

HLV Diego Simeone đang có sự chuẩn bị dài hơi cho Atletico tại đấu trường La Liga lẫn châu Âu. Thực tế hàng công của Atletico và PSG đang được đánh giá mạnh nhất châu Âu hiện nay. Atletico đang nắm bắt thời cơ biến động của 2 gã kình địch Barcelona và Real để tìm cách lật đổ sự thống trị của họ.

Nhìn đội hình có chiều sâu của Atletico, trong đó có khá nhiều cầu thủ trẻ dạng tiềm năng, người ta thấy HLV Diego Simeone không chỉ hướng tới 1 hay 2 mùa giải tới mà đang chuẩn bị cho việc xây dựng kỷ nguyên La Liga mới với sự thống trị của Atletico.

Tin mới