Lạ lùng khi thầy Park gọi 32 cầu thủ lên tuyển trước trận Việt Nam gặp Malaysia

(Baonghean.vn) - Ông Park Hang-seo đã chính thức công bố 32 tuyển thủ lên tập trung ĐTQG để chuẩn bị cho trận đấu với đối thủ Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 10/10. Một quyết định triệu tập khiến không ít người bất ngờ bởi cả về số lượng lẫn nhân sự.

Có khá nhiều sự thay đổi trong bản danh sách HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐTQG để chuẩn bị cho trận đấu với ĐTQG Malaysia thuộc vòng loại World Cup 2022 so với trận gặp Thái Lan. Một bản danh sách triệu tập được cho là dựa trên phong độ cá nhân cầu thủ lẫn đặc điểm riêng của đối thủ Malaysia.

Gia công chất thép

Xuân Mạnh, cầu thủ đa năng đã trở lại. Ảnh vPF
Xuân Mạnh, cầu thủ đa năng đã trở lại. Ảnh VPF

Điều đầu tiên, ông Park đã gia công thêm chất “thép” sau khi chứng kiến ĐTQG Malaysia thi đấu 2 lượt trận đầu tiên, nhất là trận gặp UAE. Lâu nay, Đức Huy và Hùng Dũng được nhắc đến nhiều ở vị trí tiền vệ trung tâm thì sự xuất hiện của Hoàng Thịnh khiến cho cuộc đua trở nên hấp dẫn.

Thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự trong màu áo TP.HCM, tiền vệ gốc Nghệ An thể hiện độ lì lợm, chắc chắn trong việc đánh chặn cũng như triển khai tấn công. Điểm mạnh của Hoàng Thịnh là sở hữu những cú sút như búa bổ từ khoảng cách 25-30m.

Huy Toàn, một nhân tố không thể thiếu của các cấp độ ĐTQG Việt Nam dưới thời 2 cựu HLV Miura và Hữu Thắng đã xuất hiện trở lại đội tuyển.Với cổ chân cực dẻo, tiền vệ của SHB.Đà Nẵng là số ít ỏi cầu thủ Việt thuận chân trái.

Ông Park Hang-seo rất ưa dùng các cầu thủ đa năng, ngoài Quang Hải, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Đức Huy thì Mạc Hồng Quân cũng là cái tên có thể đá cả tiền vệ trung tâm lẫn tiền đạo cắm. Hầu như mùa giải này, HLV Phan Thanh Hùng giao Mạc Hồng Quân đá tiền vệ trung tâm của Than Quảng Ninh.

Luôn luôn tìm tòi những khuôn mặt mới cho đội tuyển, đó là cách làm quen thuộc của ông thầy Hàn Quốc. Lần này những cầu thủ thi đấu tốt ở V.League cũng được ông thầy người Hàn Quốc trao cơ hội cho thử sức ở ĐTQG. Những cái tên mới như Tô Văn Vũ, Đặng Anh Tuấn, Nguyễn Công Thành và A Hoàng là những cái tên được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong màu áo ĐTQG.

Thử nghiệm hàng tiền vệ

Văn Toàn và các cầu thủ HAGL ở cuối BXH vẫn được gọi lên tuyển. Ảnh VPF
Văn Toàn và các cầu thủ HAGL ở cuối BXH vẫn được gọi lên tuyển. Ảnh VPF

Hàng tiền vệ dưới thời ông Park bao giờ cũng lâm vào cảnh “đất chật, người đông”. Lần này cũng có tới 13 cái tên được triệu tập, trong đó chỉ có 4 cầu thủ đá chính và có lẽ chỉ tối đa có thêm 2 sự thay đổi. Điều đó cho thấy ngay cả những “học trò cưng” như Tuấn Anh, Xuân Trường vẫn có nguy cơ ngồi ngoài. Bởi những khuôn mặt Anh Tuấn, Huy Toàn (SHB.Đà Nẵng) có lối đá tương tự lại chưa bị đối phương bắt bài đã sẵn sàng tung vào sân bất cứ lúc nào.

Ông Park đã gọi lại 2 cầu thủ SLNA Xuân Mạnh, Nguyên Mạnh thì có lẽ cơ hội cạnh tranh ở vị trí hậu vệ và thủ môn càng gay gắt hơn. Đây là sự trở lại của những cầu thủ đã khẳng định được tài năng, hiểu được ý đồ và lối chơi của ông thầy Hàn quốc.

Với việc đối đầu với các cầu thủ Malaysia thi đấu xông xáo, không ngại va chạm có lối tấn công biên rất khó chịu như Mohamadou Sumareh hay Syahmi Safari nên ông Park đã có những sự bổ sung lực lượng kịp thời.

Hàng phòng thủ 3 người của ĐT Việt Nam dù đã từng khóa chết mũi nhọn Talaha, Syafiq Ahmad thành công nhưng ông Park vẫn không muốn để ông Tan Cheng Hoe cơ hội sửa sai bằng cách gọi khá nhiều khuôn mặt lạ.

Dấu ấn

Vẫn không gọi “cầu thủ hay nhất tháng 8” Văn Quyết, thủ môn mới được nhập tịch Filip Nguyễn, vẫn có mặt 6 khuôn mặt của nhà vô địch Hà Nội, có tới 5 cầu thủ vừa giúp HAGL thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ, đó là tính cánh của ông thầy người Hàn.

Chỉ có 23 cái tên được giữ lại, nghĩa là có gần chục cầu thủ sẽ bị loại, điều này khiến không khí tập luyện trên đội tuyển sẽ cạnh tranh hơn. Như thường lệ những cái tên mới phải cố gắng hơn, mới có được chỗ đứng. 

Dường như ông đã quá hiểu bóng đá khu vực, với mỗi đối thủ ông đều có sự chuẩn bị rất riêng mà phải đến khi xung trận, người hâm mộ mới hiểu hết ý đồ của HLV tài năng này.

Tin mới