Lã Thanh Huyền lần đầu khoe bộ sưu tập kim cương triệu đô

Lã Thanh Huyền sở hữu bộ trang sức kim cương trị giá 100 tỷ đồng.
Lã Thanh Huyền trở lại màn ảnh với vai Giang trong phim 'Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ' đang phát sóng trên VTV3. Cô vào vai một nữ biên kịch không có mấy điểm chung với mình ngoài đời.
Lã Thanh Huyền  trở lại màn ảnh với vai Giang trong phim 'Chồng cũ, vợ cũ, người yêu  cũ' đang phát sóng trên VTV3. Cô vào vai một nữ biên kịch không có mấy điểm chung với mình ngoài đời. 
Trên phim nữ diễn viên sinh năm 1985 ăn mặc đơn giản để phù hợp với hoàn cảnh nhân vật. Trong khi đó ngoài đời Lã Thanh Huyền là một đại gia thứ thiệt.
Trên phim nữ diễn viên sinh năm 1985 ăn mặc đơn giản để phù hợp với hoàn cảnh nhân vật. Trong khi đó ngoài đời Lã Thanh Huyền là một đại gia thứ thiệt. 
Cô hiện đang làm chủ tịch của 2 công ty và là một doanh nhân giàu có. Ngoài bộ sưu tập quần áo, túi xách, đồng hồ cao cấp, Lã Thanh Huyền còn sở hữu bộ trang sức kim cương đáng giá.
Cô hiện đang làm chủ tịch của 2 công ty và là một doanh nhân giàu có. Ngoài bộ sưu tập quần áo, túi xách, đồng hồ cao cấp, Lã Thanh Huyền còn sở hữu bộ trang sức kim cương đáng giá. 
Nữ diễn viên chia sẻ với VietNamNet bộ sưu tập trang sức kim cương của cô có giá khoảng 100 tỷ đồng.
Nữ diễn viên chia sẻ với VietNamNet bộ sưu tập trang sức kim cương của cô có giá khoảng 100 tỷ đồng. 
Chiếc nhẫn kim cương đắt giá nhất nặng 20 carat nữ diễn viên đang đeo có giá 1 triệu USD (khoảng 24 tỷ đồng).
Chiếc nhẫn kim cương đắt giá nhất nặng 20 carat nữ diễn viên đang đeo có giá 1 triệu USD (khoảng 24 tỷ đồng). 
Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên khoe bộ trang sức kim cương giá trị của mình.
Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên khoe bộ trang sức kim cương giá trị của mình. 
Trước đó, tại buổi ra mắt phim 'Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ', Lã Thanh Huyền diện bộ trang sức kim cương trị giá khoảng 10 tỷ đồng.
Trước đó, tại buổi ra mắt phim 'Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ', Lã Thanh Huyền diện bộ trang sức kim cương trị giá khoảng 10 tỷ đồng.
Lã Thanh Huyền chia sẻ trong máu cô có tới 60% máu kinh doanh, còn lại 40% máu làm nghệ thuật. Dù bận rộn với việc kinh doanh nhưng nữ diễn viên vẫn luôn sắp xếp thời gian trở lại màn ảnh nếu thấy vai diễn phù hợp.
Lã Thanh Huyền chia sẻ trong máu cô có tới 60% máu kinh doanh, còn lại 40% máu làm nghệ thuật. Dù bận rộn với việc kinh doanh nhưng nữ diễn viên vẫn luôn sắp xếp thời gian trở lại màn ảnh nếu thấy vai diễn phù hợp.
Lã Thanh Huyền được mệnh danh là "diễn viên đại gia" và là một trong những diễn viên giàu nhất phía Bắc.
Lã Thanh Huyền được mệnh danh là "diễn viên đại gia" và là một trong những diễn viên giàu nhất phía Bắc. 

Tin mới