Lai dắt tàu cá cùng 18 ngư dân Nghệ An vào bờ an toàn

(Baonghean.vn) - Sau nhiều giờ bị hỏng máy trôi dạt trên vùng biển ngoài khơi, tàu cá của ngư dân xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) đã được ứng cứu thành công.

Sáng 7/4, tàu cá NA -97568-TS đã lai dắt tàu cá NA-90635-TS  do ngư dân Phạm Văn Sơn (trú tại thôn Đại Tân, xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu), làm thuyền trưởng cùng 18 ngư dân từ vùng biển ngoài khơi vào bờ an toàn.

Tổ đội đoàn kết trên biển ngư dân xã Quỳnh Long. Ảnh: Hữu Tình
Tổ đội đoàn kết trên biển ngư dân xã Quỳnh Long. Ảnh: Hữu Tình

Ngày 5/4, khi đang hành nghề tại vùng biển ngoài khơi tại tọa độ 19,4 độ Vĩ Bắc, 106,42 độ Kinh Đông, cách đất liền khoảng 100 hải lý thì tàu cá NA- 90635-TS bất ngờ bị hỏng máy.

Dù các ngư dân nỗ lực khắc phục sự cố nhưng bất thành nên thuyền trưởng Phạm Văn Sơn đã  liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam và Bộ Chỉ huy bộ đội Biên Phòng Nghệ An, đồng thời kêu gọi các tàu cá cùng tổ đội đoàn kết đang hoạt động cùng ngư trường đến ứng cứu.

Sau 24 giờ gặp sự cố trên biển, tàu cá NA-90635-TS  đã được tàu cá NA- 97568-TS của ngư dân Lê Hương cùng trú tại xã Quỳnh Long lai dắt vào cảnh Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu an toàn.

Được biết, tàu cá NA-90635-TS, sau 10 ngày đánh bắt trên biển, đã mang về gần 10 tấn cá các loại, thu gần 400 triệu đồng, mỗi thuyền viên được 4-5 triệu đồng.                                                                      

Tin mới