Lái ôtô đi ăn trộm lan đột biến

Hà Văn Thắng và Phạm Quang Hùng lái ôtô từ Vĩnh Phúc vào Thanh Hóa, đột nhập nhà vườn trộm hoa lan đột biến, đem đến địa phương khác tiêu thụ.

Ngày 28/3, Công an TP. Thanh Hóa bắt Thắng (34 tuổi) và Hùng (29 tuổi, cùng trú tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đạo chích và tang vật vụ án
Hai đạo chích và tang vật vụ án

Nhà chức trách cáo buộc, hai nghi phạm không nghề nghiệp thường lên mạng tìm thông tin về các gia đình chuyên trồng và bán lan đột biến, sau đó đi ôtô từ Vĩnh Phúc đến chờ cơ hội đánh cắp.

Hàng ngày, bộ đôi khảo sát các nhà vườn trồng lan rồi dùng thang điện vượt rào, dùng kìm cộng lực cắt trộm dàn sắt, lấy đi những giò lan đột biến. Số tài sản trộm được cả hai mang đi tỉnh khác bán.

Giữa tháng 3, chúng đột nhập nhà anh Nguyễn (55 tuổi, ở phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa) lấy đi 11 cây lan phi điệp đột biến. Theo khai báo của bị hại, tổng trị giá tài sản 1,5-1,8 tỷ đồng. Sau hơn một tuần điều tra, công an lần ra hành tung, bắt Thắng và Hùng, thu 27 chậu phong lan đột biến các loại cùng nhiều tang khác.

Hai nghi phạm khai đã thực hiện nhiều vụ trộm lan đột biến ở Thanh Hóa và Hòa Bình.

Thắng và Hùng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tin mới