Lại thêm một trường hợp lao động Nghệ An bỏ trốn ở Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH vừa gửi công văn về Sở LĐ-TB&XH thông báo trường hợp 1 lao động Nghệ An có hành vi bỏ trốn khi mới được công ty phía Nhật Bản tiếp nhận 1 tháng.

 » Thực tập sinh bỏ trốn ở Nhật Bản, doanh nghiệp yêu cầu bố mẹ ở quê nộp phạt thay

 » Lao động bỏ trốn ở Nhật gọi điện về than phiền lương quá thấp

 » Nhiều lao động sang Nhật hành nghề 'đá đồ'
 

Cuộc sống khó khăn của những lao động bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp ở Nhật Bản. Ảnh: Internet
Cuộc sống khó khăn của những lao động bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp ở Nhật Bản. Ảnh: Internet

Theo công văn, lao động Nguyễn Văn Nam (1989), địa chỉ ở xóm 2, xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên đã nhập cảnh Nhật Bản ngày 28/10/2016 và thực tập kỹ thuật tại công ty Shinwa Co,.Ltd.

Theo thông báo của Văn phòng tổ chức IM Japan tại Việt Nam, mặc dù công ty tiếp nhận đã nhiệt tình hỗ trợ lao động trong việc học tiếng Nhật và hướng dẫn làm việc, nhưng Nguyễn Văn Nam đã bỏ trốn khỏi công ty khi mới thực tập được 1 tháng.

Hiện nay, tổ chức IM Japan đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhật Bản điều tra, truy tìm. Công văn của Bộ LĐ-TB&XH nêu rõ, lao động Nguyễn Văn Nam sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, rủi ro nếu tiếp tục ở lại cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Nhật Bản.

Bảng thống kê các chi phí trong quá trình thực tập của lao động Nguyễn Văn Nam. Ảnh: tài liệu đính kèm công văn của Trung tâm Lao động ngoài nước
Bảng thống kê các chi phí trong quá trình thực tập của lao động Nguyễn Văn Nam. Ảnh: tài liệu đính kèm công văn của Trung tâm Lao động ngoài nước


Đáng chú ý, Tổ chức IM Japan đã có công văn gửi Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo về việc yêu cầu lao động Nguyễn Văn Nam phải bồi thường toàn bộ số tiền mà Tổ chức IM Japan và công ty đã phải chi trả để tiếp nhận lao động sang thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản là 407.091 JPY, tương đương 83.372.237 VNĐ.

Theo Phòng Việc làm, Sở LĐ-TB&XH Nghệ An, số lượng lao động Nghệ An bỏ trốn, vi phạm hợp đồng, cư trú bất hợp pháp ở Nhật Bản đang ngày càng tăng. Điều này gióng lên tiếng chuông báo động, nếu không sớm có giải pháp khắc phục thì e rằng phía Nhật Bản cũng sẽ đưa ra các lệnh cấm như Hàn Quốc đang làm với lao động của một số địa phương có tỷ lệ bỏ trốn cao.

Phước Anh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới