Lái xe khách lĩnh án tù vì ‘kẹp’ pháo nổ từ Lào về Việt Nam

(Baonghean.vn) - Trong quá trình hành nghề lái xe sang Lào, Nguyễn Đình Kiên đã “kẹp” thêm hơn 5 yến pháo về sử dụng. Khi vận chuyển hàng đến địa phận TP. Vinh thì Kiên bị bắt cùng toàn bộ tang vật.

Sáng 5/6, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đình Kiên (SN 1978), trú xã Hưng Đông (TP. Vinh) về tội "Tàng trữ hàng cấm".

Kiên là lái xe cho một nhà xe khách chạy tuyến Nghệ An - Viêng Chăn (Lào). Ngày 29/12/2018, Kiên được chủ xe giao xe, đồng thời giao toàn bộ trách nhiệm trong quá trình chở khách từ Nghệ An sang Lào và chiều ngược lại.

Bị cáo Trần Đình Kiên. Ảnh:
Bị cáo Trần Đình Kiên. Ảnh: Trần Vũ
7h ngày 30/12, Kiên cùng 2 lái xe đến Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) làm thủ tục nhập cảnh sang nước Lào. Khi xe khách gần đến một bến xe ở Viêng Chăn, Kiên nhờ một người bạn quê ở Nghệ An (hiện đang sinh sống và làm việc ở Lào) mua pháo hộ để đem về sử dụng.

Đến nơi, Kiên nhận pháo từ người bạn. Số hàng cấm này được Kiên cất vào cốp xe khách để đưa về Việt Nam. Dù số hàng trên đã trót lọt qua Cửa khẩu Cầu Treo, nhưng khoảng 12h ngày 1/1/2019 khi chiếc xe di chuyển đến đường Nguyễn Du (TP. Vinh) thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Nghệ An) bắt giữ. Tang vật thu giữ là nhiều thùng chứa các loại pháo cây, pháo dây với tổng khối lượng 50,25 kg.

Tại tòa, Kiên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kiên khai mua pháo về để sử dụng vào dịp Tết Nguyên đán, chứ không bán kiếm lời.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đình Kiên 24 tháng tù treo về tội danh trên.

Tin mới