Lái xe taxi hất nhân viên sân bay lên capô bị bắt

Với hành vi lăng mạ nhân viên an ninh sân bay Nội Bài và hất anh này lên nắp capô, tài xế taxi đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 8/5, đại diện Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế taxi Đinh Văn Chung (26 tuổi) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. 

Tài xế Chung (26 tuổi) khai do sợ bị nhân viên an ninh sân bay xử lý vi phạm đón khách sai quy định nên đã có hành vi trên.

Cùng ngày, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản đề nghị Công an Hà Nội xử lý nghiêm lái xe Chung để tăng tính răn đe với những tài xế cố tình hoạt động trái phép tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. 

Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài Nguyễn Đức Hùng cho biết tình trạng cò mồi, xe dù, khai thác khách trái phép tại Nội Bài dù có giảm về số lượng nhưng có chiều hướng ngày càng phức tạp với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa cảng và các lực lượng chức năng trên địa bàn.

Lái xe taxi hất nhân viên sân bay lên capô bị bắt ảnh 1

Nhân viên an ninh hàng không bị hất lên capo ngày 6/5. 

Chiều 6/5 tại nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, anh Đoàn Minh Nam, nhân viên Đội kiểm soát sân đỗ ôtô thuộc lực lượng an ninh hàng không của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang làm nhiệm vụ ở khu vực tầng 3 nhà ga đã phát hiện taxi do Chung điều khiển chạy lên luồng giao thông số 2 đón khách sai quy định.

Anh Nam nhắc nhở nhưng lái xe taxi không chấp hành mà còn xúc phạm. Theo nhà chức trách, thấy anh Nam dùng máy bộ đàm liên lạc, lái xe taxi đã đâm, hất anh lên nắp capo, rồi phóng xe về trạm soát vé.

Trong 3 năm (2015-2017), Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phối hợp với Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài xử lý 241 vụ cò mồi, 831 vụ xe dù hoạt động tại cảng. Từ đầu năm 2018 đến ngày 5/5/2018, tình trạng đã giảm còn 30 vụ (4 vụ cò mồi, 26 vụ xe dù).

Tin mới