Làm nhà sàn 'cải tiến' để giữ rừng

(Baonghean.vn) - Hiện nay, nhiều người dân ở các bản làng huyện miền núi Con Cuông thay vì làm nhà sàn bằng gỗ, đã "cải tiến" làm khung nhà sàn bằng bê tông cốt thép. Đây là cách làm vừa giảm chi phí, vừa góp phần giữ rừng.

ảnh 1. nhà sa f hpp. Ảnh: Bá Hậu
Đây là ngôi nhà của gia đình ông Lương Văn Yên, ở bản Liên Đình, xã Chi Khê, trước đây là nhà sàn toàn bằng gỗ, nhưng đã hư hỏng, không đảm bảo cho cuộc sống 3 thế hệ của gia đình ông. Sau khi tham khảo, gia đình ông quyết định làm nhà sàn mới bằng khung bê tông. Ảnh: Bá Hậu
nhà sàn bê tông cốt thép. Ảnh: Bá hậu
Tất cả cột, xà đều được đổ bằng bê tông cốt sắt. Ảnh: Bá Hậu
thưng ván nhà sàn kiểu mới. Ảnh: Bá Hậu
Để tăng tính thẩm mỹ, nhiều hộ còn làm thêm cả những đường ri bằng gỗ ốp vào xà bê tông. Ảnh: Bá Hậu
nhà sàn bên tông cốt thep. Ảnh: Bá Hậu
Nhà sàn khung bê tông vẫn được lợp bằng mái ngói nung, xung quanh thưng bằng gỗ, đảm bảo giữ ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè. Ảnh: Bá Hậu
ảnh cột điện thái nhà sàn. Ảnh: Bá Hậu
Đồng bào bây giờ hiểu rõ trước đây rừng nhiều gỗ thì làm nhà gỗ, giờ không có gỗ nữa chuyển sang làm nhà sàn bằng cột bê tông, đơn giản hơn lại không sợ mối mọt, làm một lần là ở được cả đời.  Ảnh: Bá Hậu
ảnh nhà dàng người Thái. Ảnh: Bá Hậu

Theo đồng bào thì để dựng được một nhà sàn bằng gỗ từ 8 - 14 cột phải tốn từ 150 - 300 triệu đồng tiền công và tiền vật liệu, trong khi đó nếu làm nhà sàn, cột, xà bằng bê tông thì chỉ tốn khoảng 50 - 100 triệu đồng. Cái hay nữa là nhà cột bê tông không ảnh hưởng gì đến tập tục thờ cúng cũng như sinh hoạt hàng ngày của người Thái. Ảnh: Bá Hậu

                                                           Bảo Hân - Thăng Bình

TIN LIÊN QUAN

Tin mới