Làm tốt công tác định hướng tuyên truyền trong tình hình mới

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh ngành tuyên giáo cần phải đổi mới công tác tuyên giáo để phù hợp với tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 tại TP.HCM chiều nay (25/12), Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh ngành tuyên giáo cần phải đổi mới công tác tuyên giáo để phù hợp với tình hình mới.

lam tot cong tac dinh huong tuyen truyen trong tinh hinh moi hinh 1
Ông Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo công tác Tuyên giáo.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu mỗi cán bộ tuyên giáo cần nhanh nhạy, tích cực, tự giác, đổi mới tư duy, phương pháp tiếp cận, theo hướng đi trước định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, mở đường cho chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, chứ không phải đi theo, nói lại.

Toàn ngành cần bám sát nội dung chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương 7 và 8 trong năm tới liên quan đến cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và người có công; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và chiến lược biển...

Công tác tuyên giáo cần nâng cao chất lượng tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với cấp ủy đảng, đồng thời tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nghị quyết mới ban hành, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội để thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị trong năm bản lề thực hiện nghị quyết 12 của Đảng.

Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nói: "Chúng ta đang trong thời kỳ mà thông tin và tri thức nhân loại phát triển như vũ bão, tác động mạnh mẽ vào đời sống mỗi người, vào vận động xã hội trên cả mặt tích cực cũng như tiêu cực. Điều này đòi hỏi người làm công tác tuyên giáo phải tiếp cận nhanh nhạy với tình hình và điều kiện mới"

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới