Lần đầu tiên Nghệ An giành 13 giải Nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia

(Baonghean.vn) - Với 13 giải Nhất, đây là lần đầu tiên Nghệ An đạt kết quả tốt nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia.

Chiều nay (15/1), Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2019 - 2020. Theo đó, đoàn học sinh Nghệ An đã có 82/102 thí sinh tham dự cuộc thi đạt giải với 13 giải Nhất, 31 giải Nhì, 25 giải Ba và 13 giải Khuyến khích.

Tất cả học sinh đạt giải đều là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng và gặp mặt các đội tuyển trước khi tham dự kỳ thi. Ảnh: Mỹ Hà
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng và gặp mặt các đội tuyển trước khi tham dự kỳ thi. Ảnh: Mỹ Hà

Cụ thể, trong số này, môn Toán là môn có kết quả tốt nhất với 4 giải Nhất, 6 giải Nhì. Giải Nhất thuộc về các em Trần Anh Quốc, Lê Nam Khánh, Phan Nhật Hoàng và Dương Quỳnh Châu. Đây đều là học sinh lớp 12A1.

Ở môn Tiếng Anh, năm nay cũng đã đạt thành tích rất tốt khi có đến 8/10 học sinh đạt giải với 2 giải Nhất thuộc về các em Nguyễn Thị Phương Hoa và Nguyễn Văn Hà An lớp 12C5. Sau 10 năm Nghệ An mới có trở lại giải Nhất môn tiếng Anh.

Môn Vật lý, có 3 học sinh đạt giải Nhất là các em Mai Quang Tuấn, Phan Huy An và Nguyễn Quang Long, học sinh lớp 12A3.
Môn Hóa học, giải Nhất thuộc về em Phạm Trung Quốc Anh, lớp 12 A4.
Môn Sinh học có 2 học sinh đạt giải Nhất là em Bùi Văn Lâm và Nguyễn Trung Hoàng, học sinh lớp 11A5.
Môn Địa lý có 1 học sinh đạt giải Nhất là em Lê Minh Trinh, học sinh lớp 12C3.

Với kết quả này, theo thống kê ban đầu Nghệ An nằm trong tốp 3 toàn quốc và sẽ có 24 học sinh tiếp tục lọt vào vòng 2 để chọn Đội tuyển Quốc gia tham dự các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế.

Bên cạnh đó, Trường THPT Chuyên Đại học Vinh cũng có một mùa giải thành công với 20 giải đạt được tại kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia với 5 giải Nhì, 8 giải Ba và 7 giải Khuyến khích.

Kết quả cụ thể từng môn như sau:

Toán: 4 giải Nhất, 6 giải Nhì.

Vật Lý: 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba, 1 giải Khuyến khích.

Tin học: 4 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải Khuyến khích.

Sinh học: 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 3 giải Ba.

Hóa học: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 2 giải Khuyến khích.

Ngữ Văn: 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích.

Lịch sử: 6 giải Nhì, 4 giải Ba.

Địa lý: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 4 giải Ba, 3 giải Khuyến khích.

Tiếng Anh: 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 2 giải Ba, 1 giải Khuyến khích.

Tiếng Pháp: 1 giải Ba.

Tiếng Nga: 1 giải Khuyến khích.

Tin mới