![]() |
Lần đầu tiên, người Đan Lai ở bản Khe Búng xã Môn Sơn dùng nồi cơm điện. Ảnh: Bá Hậu |
Người Đan Lai ở thượng nguồn sông Giăng quần tụ thành bản lớn từ khi mới có chính quyền cách mạng. Trước đây, họ có 3 bản nhưng đã di dời về gần trung tâm xã Môn Sơn và xã Thạch Ngàn từ đầu những năm 2000, nay chỉ còn lại 2 bản.
Người Đan Lai ở Con Cuông có khoảng trên 3.000 người, trước khi chưa di dời chủ yếu sống ở các xã Châu Khê, Lục Dạ, nhiều nhất là xã Môn Sơn. Cuộc sống của bà con nơi đây cũng khó khăn hơn các cộng đồng Đan Lai nơi khác. Hiện cả 2 bản Cò Phạt và Khe Búng có 223 hộ với khoảng 1.000 nhân khẩu.
Từ cách đây 24 năm, nhiều bản làng ở huyện Con Cuông bắt đầu có điện lưới quốc gia thì mãi đến đầu năm 2018, 2 bản Cò Phạt và Khe Búng mới được kéo điện. Trong khi trước đó, hệ thống đường sá và các công trình phúc lợi như trạm y tế, trường học cũng được đầu tư khá cơ bản. Đường sá trong bản đều được đổ bê tông.
Trước khi có điện lưới, người Đan Lai ở thượng nguồn sông Giăng chủ yếu dùng nguồn điện tự tạo từ suối nước. Công cụ thô sơ này chỉ đủ điện dùng thắp sáng, cơm phải nấu bằng bếp củi. Còn tủ lạnh, ti vi là những vật dụng từng hoàn toàn xa lạ với cộng đồng này.
![]() |
Người Đan Lai ở thượng nguồn sông Giăng vẫn sinh sống trong những mái nhà sàn tạm bợ. Điện lưới về đang mở ra một niềm hy vọng về sự đổi thay. Ảnh: Hữu Vi |
![]() |
2 đứa trẻ trong một gia đình ở bản Cò Phạt mải mê với những ngày đầu tiên được xem ti vi. Ảnh: Bá Hậu |
![]() |
Người phụ nữ bản Khe Búng với chiếc tủ đá mới sắm. Ảnh: Bá Hậu |
Còn cháu La Thị Quê, một học sinh lớp 5 cũng chia sẻ niềm vui khi có điện lưới. “Cháu vui nhất là mình và các bạn trong bản không phải thắp đèn dầu để học nữa”./.

Nhận diện tộc người Đan Lai còn lại duy nhất ở Nghệ An
(Baonghean.vn) - Sống trên khu vực biên giới thuộc vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, gần 1.000 nhân khẩu thuộc tộc người Đan Lai đã và đối diện với rất nhiều nguy cơ. Tình trạng đói nghèo, lạc hậu, thất học bủa vây cuộc sống của tộc người mang dáng dấp thổ dân này.