Lần đầu tiên Thành phố Vinh tuyển sinh các bậc học đầu cấp bằng hình thức trực tuyến

(Baonghean.vn) - Đây là một nét mới trong công tác tuyển sinh đầu cấp của thành phố Vinh. Ngoài thuận lợi cho phụ huynh, việc tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến hy vọng sẽ tạo sự nghiêm túc, công bằng, khách quan trong việc xếp lớp.
Năm học 2020 - 2021, thành phố Vinh tổ chức tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến dành cho cả ba bậc học là mầm non, tiểu học và THCS. Với hình thức này, chỉ cần ngồi ở nhà phụ huynh có thể đăng nhập và làm theo hướng dẫn sẽ hoàn thành đăng ký nhập học cho con. Ảnh: Đức Anh
Năm học 2020 - 2021, thành phố Vinh tổ chức tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến dành cho cả ba bậc học là mầm non, tiểu học và THCS. Với hình thức này, chỉ cần ngồi ở nhà phụ huynh có thể đăng nhập và làm theo hướng dẫn sẽ hoàn thành đăng ký nhập học cho con. Ảnh: Đức Anh
Ngoài ra, phụ huynh có thể đăng ký trực tiếp. Tuy nhiên, trước khi làm thủ tục tại trường, phụ huynh được đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe. Ảnh: Đức Anh
Ngoài ra, phụ huynh có thể đăng ký trực tiếp. Tuy nhiên, trước khi làm thủ tục tại trường, phụ huynh được đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe. Ảnh: Đức Anh
Đồng thời, rửa tay sát khuẩn theo đúng quy định. Ảnh: Đức AnhĐồng thời, rửa tay sát khuẩn theo đúng quy định. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
 Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh, năm học này thành phố sẽ tuyển sinh gần 13.000 học sinh lớp 1 và lớp 6. Vì vậy, việc tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến sẽ hạn chế đi lại và tiếp xúc gần trong giai đoạn dịch Covid - 19. Tuy nhiên, mục đích chính là để tránh tình trạng tuyển sinh sai đối tượng do phần mềm chỉ thực hiện được với những học sinh có tên trong danh sách phổ cập và được Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý và công khai lên hệ thống. Ảnh: Đức Anh
Trong năm đầu tiên triển khai việc làm quen với công nghệ thông tin, đối với không ít phụ huynh cũng gặp khó khăn. Do đó, tại các nhà trường đều có bộ phận tuyển sinh hướng dẫn cho phụ huynh đăng ký theo quy định. Ảnh: Đức Anh
Trong năm đầu tiên triển khai việc làm quen với công nghệ thông tin, đối với không ít phụ huynh cũng gặp khó khăn. Do đó, tại các nhà trường đều có bộ phận tuyển sinh hướng dẫn cho phụ huynh đăng ký theo quy định. Ảnh: Đức Anh

Năm nay, em Nguyễn Vân Trang (khối Xuân Đông - phường Hưng Dũng) lên lớp 6. Trước khi nhập học, hai mẹ con tranh thủ đến trường để nghe tư vấn thêm của giáo viên về việc đăng ký lớp. Chị Hoàng Thị Hường cho biết: Năm nay theo hướng dẫn mỗi trường sẽ có một lớp Tiếng Anh tăng cường nên tôi đang cân nhắc đăng ký cho con theo học lớp này. Hy vọng, việc đăng ký sẽ thành công vì cháu 5 năm liền đều là học sinh giỏi và đã có chứng chỉ TOEFL. Ảnh: Đức Anh
Năm nay, em Nguyễn Vân Trang (khối Xuân Đông - phường Hưng Dũng) lên lớp 6. Trước khi nhập học, hai mẹ con tranh thủ đến trường để nghe tư vấn thêm của giáo viên về việc đăng ký lớp. Chị Hoàng Thị Hường cho biết: Năm nay theo hướng dẫn mỗi trường sẽ có một lớp Tiếng Anh tăng cường nên tôi đang cân nhắc đăng ký cho con theo học lớp này. Hy vọng, việc đăng ký sẽ thành công vì cháu 5 năm liền đều là học sinh giỏi và đã có chứng chỉ TOEFL. Ảnh: Đức Anh
Sau khi đăng ký, mỗi một học sinh sẽ có một mã hồ sơ riêng được gửi về điện thoại theo số điện thoại đã đăng ký. Ảnh: Đức Anh
Sau khi đăng ký, mỗi một học sinh sẽ có một mã hồ sơ riêng được gửi về điện thoại theo số điện thoại đã đăng ký. Ảnh: Đức Anh
Sau khi toàn bộ hồ sơ của học sinh đã được đăng ký lên hệ thống, các trường sẽ tiến hành bấm nút để chọn lớp. Việc xếp lớp sẽ được thực hiện tự động. Kết quả phân lớp ngay sau đó sẽ được báo về điện thoại của phụ huynh. Ảnh: Đức Anh
Sau khi toàn bộ hồ sơ của học sinh đã được đăng ký lên hệ thống, các trường sẽ tiến hành bấm nút để chọn lớp. Việc xếp lớp sẽ được thực hiện tự động. Kết quả phân lớp ngay sau đó sẽ được báo về điện thoại của phụ huynh. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Với những phụ huynh đăng ký trực tiếp tại trường, nhà trường cũng đã chia theo từng khối, xóm khác nhau. Điều này giúp việc đăng ký được thuận lợi, nhanh chóng và phù hợp với việc giãn cách, phòng ngừa dịch bệnh. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Việc siết chặt tuyển sinh theo danh sách đã được phổ cập cũng đã hạn chế được tình trạng chạy trường. Bà Hoàng Thị Phương Thảo - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cho biết: Trước đây dù đã phổ cập nhưng vẫn có tình trạng một học sinh được phổ cập tại 2, 3 phường. Tuy nhiên khi quản lý phổ cập bằng công nghệ thông tin thì chấm dứt tình trạng này và đảm bảo phổ cập đúng đối tượng. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Năm học này cũng là năm đầu tiên lớp 1 triển khai chương trình sách giáo khoa mới. Những học sinh nhập học thành công có thể yên tâm mua sách giáo khoa cho con ở trường. Áp lực lớn nhất của thành phố về tuyển sinh vẫn là sỹ số học sinh/lớp. Trong đó, với lớp 1, dù theo quy định chỉ 35 học sinh/lớp nhưng thành phố vẫn phải duyệt kế hoạch là 38 học sinh/lớp. Riêng những trường nhiều học sinh như Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, sỹ số trung bình là 40 học sinh/lớp. Ảnh: Đức Anh
  
Ảnh: Đức Anh
Với bậc mầm non, tình trạng quá tải sẽ tiếp tục diễn ra. Tiêu biểu như tại Trường mầm non Hà Huy Tập, dù tiến hành đăng ký nhập học bằng hình thức trực tuyến nhưng việc phân lớp sẽ phải tiến hành bằng hình thức bốc thăm do số học sinh đăng ký cao hơn chỉ tiêu đã đề ra. Đây cũng sẽ là một khó khăn cho các nhà trường. Để giúp phụ huynh hiểu hơn về công tác tuyển sinh, nhiều trường thành lập tổ tư vấn riêng và sẽ trực tiếp giải đáp thắc mắc cho phụ huynh. Ảnh: Đức Anh

Tin mới