Lan tỏa phong trào 'Đưa tiếng hát vào bệnh viện'

(Baonghean) - Cùng với các hoạt động thiện nguyện như thăm hỏi, tặng quà, phát cháo miễn phí..., phong trào “Đưa tiếng hát vào bệnh viện” đang lan tỏa ngày mỗi sâu rộng hơn. Đây là hoạt động xã hội có ý nghĩa thiết thực, được đông đảo bệnh nhân hưởng ứng.

Có mặt tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đúng vào đêm mà nhóm Thanh niên vì cộng đồng Nghệ An 37 đang tổ chức chương trình “Tiếng hát thiện nguyện”, không khí giao lưu văn nghệ diễn ra thật sôi nổi. Giữa sân, dưới ánh đèn điện sáng trưng, bên bộ loa - âm ly cũ, mọi người quây quần cùng ca hát, nhảy múa rất vui.

Chiếc micro trao tay từng người, những giai điệu sôi nổi của tuổi trẻ, những bài ca về quê hương, đất nước liên tục được cất lên trong sự chờ đón của hàng trăm khán giả là bệnh nhân, người thân của họ đứng vây quanh các sảnh của bệnh viện.

Bạn Nguyễn Văn An, sinh viên năm 3 khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh - một thành viên tích cực của nhóm tình nguyện chia sẻ: “Đến với chương trình này, em thấy vui và ý nghĩa. Trước hết, bản thân bọn em  được trải nghiệm thực tế để hiểu hơn về cuộc sống, sau đó là góp phần xoa dịu những nỗi đau của người bệnh đang điều trị tại đây”.

Đêm giao lưu văn nghệ tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh. Ảnh: Huy Thư
Đêm giao lưu văn nghệ tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh. Ảnh: Huy Thư

Điều khiến những người có mặt không khỏi ngạc nhiên, xúc động, đó là sự tham gia nhiệt tình của bệnh nhân và người nhà của họ vào chương trình. Họ vô tư hát cho các bệnh nhân khác nghe những bài hát về tình yêu, quê hương đất nước..., tuy lời ca, có “chỗ nhớ, chỗ quên”, nhưng quý hơn là tình cảm chân thành, là khát khao được sống khỏe mạnh.

Ông Dương Văn Sơn (58 tuổi) trú ở xã Tân An (Tân Kỳ) - một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện cho biết: “Tôi điều trị ở đây đã một năm. Do bệnh nặng, không xem văn nghệ được thường xuyên, nhưng đêm nào có văn nghệ, cả bệnh viện dường như lại náo nức hơn. Nhờ chương trình này mà không khí buồn tẻ ở đây đã vơi đi, người bệnh chúng tôi cũng thấy có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật”.

Được biết, cách đây 2 năm, trong một lần vào phát cháo tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, thấy bệnh nhân ngồi quây quần bên chiếc đài cũ để nghe hát, ý tưởng về “Tiếng hát thiện nguyện” của nhóm Thanh niên vì cộng đồng Nghệ An 37 đã ra đời.

Bắt đầu từ tháng 3/2017, chương trình được tổ chức định kỳ tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vào 19h30 thứ 7 hàng tuần. Mỗi đêm có khoảng 20 tình nguyện viên tham gia. Tính đến nay, nhóm đã tổ chức được trên dưới 20 buổi giao lưu văn nghệ tại đây. 

Khoa học đã khẳng định âm nhạc có vai trò, tác dụng nhất định như một liệu pháp trong việc hỗ trợ, điều trị bệnh. Do đó việc “Đưa tiếng hát vào bệnh viện” không phải là một phong trào “hát cho vui” mà có cơ sở khoa học thực tiễn và được đông đảo bệnh nhân hưởng ứng.

Từ các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... phong trào từng bước lan tỏa khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Ở Nghệ An, chưa có thống kê chính thức, nhưng từ 5 đến 7 năm trước hoặc xa hơn, các bệnh viện trên địa bàn TP. Vinh đã bắt đầu đón nhận chương trình “Tiếng hát thiện nguyện”. 

Những người bệnh hòa vào đêm nhạc. Ảnh: Huy Thư
Những người bệnh hòa vào đêm nhạc. Ảnh: Huy Thư

Những năm qua, phong trào “Đem tiếng hát vào bệnh viện” đang mở rộng phạm vi ảnh hưởng với nhiều nét mới trong cả nội dung, cách thức thể hiện, lẫn thành phần tham gia... Nhóm Thanh niên vì cộng đồng Nghệ An 37 tuy mới triển khai chương trình, quy mô nhỏ, nhưng là hội, nhóm hoạt động thường xuyên nhất.

Trước đó, CLB thiện nguyện Quang Minh, tập đoàn vệ sĩ Hoa Sen... đã tổ chức nhiều chương trình “hát cho các bệnh nhân nghe” ở Bệnh viên Ung bướu, Bệnh viện Sản Nhi... Được biết ở Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa tỉnh, hàng năm, Ban trợ giúp xã hội, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã phối hợp với các nghệ sĩ nổi tiếng, tổ chức đều đặn các đêm giao lưu văn nghệ “Mang tiếng hát đến với người bệnh”, thông qua đó, kêu gọi những tấm lòng hảo tâm, quyên góp được hàng trăm triệu đồng để giúp đỡ, hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn có thêm kinh phí để điều trị.

Là một trong những người tham gia tích cực phong trào ca hát ở bệnh viện, ca sỹ Châu Tuấn (quê Hà Nội, lập nghiệp tại Vinh) cho biết, 5 năm qua, anh cùng các đồng nghiệp thường xuyên tham gia các chương trình ca hát từ thiện ở bệnh viện. Theo anh, hát ở bệnh viện không giống như hát ở các sân khấu khác, có thể hát tại các phòng, khoa, dành cho bệnh nhân không di chuyển được hoặc hát ở sân khấu tập thể. “Dù hát ở đâu thì hát cho bệnh nhân nghe cũng xúc động lắm, nhiều khi mình còn khóc với họ” - Châu Tuấn chia sẻ. 

Nói về phong trào "Đưa tiếng hát vào Bệnh viện", NSND Hồng Lựu cho biết: “Cuộc chiến chống lại bệnh tật là cuộc chiến của từng cá nhân và toàn xã hội. Việc dùng âm nhạc để xoa dịu nỗi đau bệnh tật, động viên người bệnh vươn lên là rất nhân văn. Bản thân tôi luôn sẵn sàng phối hợp với các bệnh viện để tổ chức được nhiều hơn những chương trình có ý nghĩa như thế”.

Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới