Lan tỏa phong trào thiện nguyện tới thôn bản

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 1, 2/12, Thị đoàn Thái Hòa phối hợp với đoàn viên, thanh niên phường Hòa Hiếu tập hợp các tình nguyện viên thực hiện rửa xe, thu gom phế liệu gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo.
Ngoài ruawr xe máy các bạn còn nhận thêm rửa ô tô để gây quỹ
Đoàn viên, thanh niên hoạt động thiện nguyện gây quỹ giúp trẻ em nghèo. Ảnh: Minh Thái
Chỉ trong 1 ngày, các đoàn viên đã thu về hơn 2 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều người dân cũng ủng hộ khi thấy việc làm có ý nghĩa nhân văn của các bạn trẻ.
Anh Nguyễn Văn Quỳnh - Bí thư Đoàn phường Hòa Hiếu cho biết: "Khi nghe tin Đoàn tổ chức ngày rửa xe gây quỹ, nhiều người đã đưa xe máy đến ủng hộ chương trình. Chúng tôi sẽ duy trì mô hình này hàng tháng để có thể giúp đỡ được nhiều hơn nữa các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những ngày tiếp theo, Đoàn phường sẽ tiếp tục huy động các đoàn viên, thanh niên trong phường duy trì và nâng cao chất lượng của dịch vụ để tiếp cận nhiều hơn tới chủ các phương tiện”.
Các em học sinh vui mừng khi nhận được quà
Các em học sinh vui mừng khi nhận được quà. Ảnh: Minh Thái

Trước đó, một nhóm thiện nguyện đến từ Biên Hòa – Đồng Nai cũng đã thực hiện chương trình áo ấm hướng về trẻ em nghèo ở xã Nghĩa Đức (Nghĩa Đàn), giúp hàng trăm em học sinh vơi bớt khó khăn khi mùa Đông giá lạnh sắp về.

Tại  2 xóm Nung và xóm Ráng, xã Nghĩa Đức đoàn đã trao tặng 100 chiếc áo ấm và các nhu yếu phẩm cho các học em học sinh thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn, đợt trao quà đợt này với tổng số tiền trên 20 triệu đồng.

Tin mới