Lan tỏa thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, cần lan tỏa kết quả thành công trên tất cả mọi mặt của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáng 3/2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 1/2021 bằng hình thức trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Hoàng Bình Quân - Trưởng ban Đối ngoại Trung ương. Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các báo cáo viên tại điểm cầu Nghệ An lắng nghe Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Thu Giang
Các báo cáo viên tại điểm cầu Nghệ An lắng nghe Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Thu Giang

Sớm quán triệt, lan tỏa kết quả Đại hội

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông báo nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dành phần lớn thời gian phân tích cách tiếp cận rất mới về cách xây dựng văn kiện trình đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, 2 nội dung xuyên suốt toàn bộ các văn kiện là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và dân là trung tâm, là chủ thể, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Các nội dung này đều dựa trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, toàn diện, trọng tâm, có trọng điểm, có lộ trình từng bước, làm đến đâu chắc đến đó... Văn kiện khẳng định sự đoàn kết, nỗ lực rất lớn của Đảng, để lập nên kỳ tích phát triển Việt Nam”, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định.

Cụ thể, các văn kiện được chuẩn bị sớm, chủ động, công phu, các tiểu ban tự xây dựng đề cương, khảo sát thực tiễn, lấy ý kiến chuyên gia, gửi xin ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp... nên nhận được những ý kiến rất hay, giúp những người làm công tác biên tập có dư địa để hoàn thiện, chuẩn hóa các từ ngữ, nội dung... Bên cạnh đó, quá trình chuẩn bị văn kiện luôn nhận được ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, của BCH Trung ương, qua nhiều vòng, nhiều khâu, cô đọng thành báo cáo gần 200 trang trình đại hội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội. Ảnh tư liệu: Thành Duy
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Về công tác nhân sự, đồng chí nhấn mạnh quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, dân chủ, chặt chẽ, đã khắc phục được những hạn chế của các nhiệm kỳ trước, cho thấy niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, là nét mới mang lại thành công của Đại hội. Nhờ đó, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương có tâm, có tầm, gánh vác trọng trách lãnh đạo đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới.

Về công tác tổ chức, hậu cần, an ninh được đảm bảo, các đoàn đại biểu được ghi nhận thực hiện nghiêm quy chế của đại hội, tham dự trong không khí vui tươi, tâm thế thoải mái, hồ hởi, phấn khởi.  

Trao đổi với các báo cáo viên, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị sớm quán triệt, lan tỏa kết quả của Đại hội, góp phần đưa sự thành công của Đại hội trên các lĩnh vực như nội dung văn kiện, nhân sự, tổ chức,... và đặc biệt là đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

“Các báo cáo viên cần phải lan tỏa được tinh thần sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là trên tất cả các mặt... Đó là năng lượng, cảm hứng để chúng ta bước vào thời kỳ phát triển mới”.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Bình Quân - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cũng thông tin đến đội ngũ báo cáo viên toàn quốc chuyên đề "Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2020, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021".

Định hướng công tác tuyên truyền

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Trần Quốc Khánh định hướng một số nội dung cần tập trung tuyên truyền rộng rãi trong thời gian tới.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Quốc Khánh định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 2/2021. Ảnh: Thu Giang
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Quốc Khánh định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 2/2021. Ảnh: Thu Giang

Theo đó, thứ nhất, các báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.

Thứ hai, chú trọng tuyên truyền các chủ trương về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bám sát Hướng dẫn số 08 ngày 28/1/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về tổ chức bầu cử.

Thứ ba, phải đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cá nhân, cộng đồng trong việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, nhất là trong bối cảnh người Nghệ An xa quê sắp sửa về đón Tết. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý cần nhấn mạnh sự cần thiết, cấp bách của công tác tuyên truyền, bởi biến chủng mới của Covid-19 đã xuất hiện và lây lan trong cộng đồng ở một số vùng, một số địa phương, không thể lơ là, chủ quan.

Thứ tư, cần tuyên truyền Chỉ thị số 08 ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2021; Chỉ thị số 44 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp để bảo đảm tết Nguyên đán Tân Sửu; Nghị định 137 về quản lý, sử dụng pháo; thực hiện nếp sống văn minh trong dịp Tết, dịp lễ hội; tuyên truyền để Nhân dân phân biệt tốt pháo hoa không nổ, tuân thủ quy định về việc đốt pháo hoa.

Cùng với đó, các kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương, ngành trong năm 2020, kết quả về quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, các định hướng cho năm 2021, các chính sách về an sinh xã hội, Tết vì người nghèo, công tác giao nhận quân... cũng là những nội dung quan trọng cần tập trung thông tin đầy đủ, nhanh chóng cho dư luận.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh: Thu Giang
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh: Thu Giang

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập thể Chi bộ Thời sự - Văn xã và cá nhân đồng chí Nguyễn Thành Duy - Phóng viên Phòng Thời sự - Chính trị, Báo Nghệ An được khen thưởng dịp này.

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao Giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt công tác phát hành và sử dụng báo Đảng. Ảnh: Thu Giang
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao Giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt công tác phát hành và sử dụng báo Đảng. Ảnh: Thu Giang

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Báo Nghệ An đã trao Giấy khen cho 11 tập thể Ban Tuyên giáo huyện, thành, thị ủy thực hiện tốt Chỉ thị 11-CT/TW về công tác phát hành và sử dụng báo Đảng./.

Tin mới