Lan tỏa thương hiệu Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Tổng Biên tập Báo Nghệ An Phạm Thị Hồng Toan đề nghị mỗi cán bộ, phóng viên, nhân viên cần tiếp tục tìm tòi, phát hiện và thực hiện các ý tưởng, cách làm mới để thực hiện đổi mới tính năng xuất bản, hình thức thể hiện các ấn phẩm để tăng tính tương tác, quảng bá, tăng sự lan tỏa của Báo Nghệ An.

Sáng 17/7, Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, chuyên môn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Cán mốc hơn 1 triệu lượt truy cập/ngày

Trong 6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh nhiều khó khăn đan xen nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Biên tập cùng với tinh thần cộng sự và gắn kết, hỗ trợ, tương tác tích cực, sự nỗ lực của từng bộ phận, từng vị trí việc làm, các hoạt động của Báo Nghệ An không những đảm bảo ổn định mà còn đạt được những tăng trưởng, phát triển rõ nét.

Nổi bật, nhiều chuyên đề, loạt bài chuyên sâu, hiệu ứng tuyên truyền tốt, đậm nét, làm nổi bật các hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, các cấp, ngành đối với những nhiệm vụ chính trị nổi bật: Năm Đại hội Đảng các cấp, Năm kỷ niệm năm chẵn nhiều sự kiện lịch sử, ngày sinh các danh nhân tiêu biểu của quê hương và dân tộc.

6 tháng đầu năm, trên các ấn phẩm Báo Nghệ An đăng nhiều loạt bài, nhiều chuyên đề có tính chuyên sâu, vừa có tính thời sự, giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần tác động tích cực vào công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý xã hội để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tòa soạn đã xuất bản được 182 số nhật báo (tăng 1 số so với cùng kỳ), 26 số cuối tuần, trong đó có 4 số đặc biệt. Tiếp tục đổi mới chuyên trang, thay mới nhiều chuyên mục để phục vụ trọng tâm năm Đại hội Đảng các cấp, các lễ kỷ niệm và ngày sinh danh nhân vào năm chẵn. Hiện báo in có tổng số 45 chuyên mục, 28 chuyên trang, điện tử có 19 chuyên mục.

Từ 01/01/2020 đến 30/6/2020 là 6.510 tin, bài, bình quân 36,16 tác phẩm/ngày (6 tháng đầu năm 2019 có 10.634 tin bài, bình quân 59,07 tin bài/ngày.

Lượt truy cập 6 tháng đầu năm 2020 tăng 143,83% so với cùng kỳ.

Điểm nhấn đáng chú ý là tạo mốc tăng trưởng phát hành báo điện tử mới, trong đó ngày 12/3/2020 cán mốc hơn 1 triệu lượt truy cập.

Cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An dự hội nghị. Ảnh: Đức Anh
Cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An dự hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Việc ứng dụng Bộ Quy tắc xuất bản và vận hành Tòa soạn Hội tụ theo hướng ngày càng năng động, linh hoạt, nhuần nhuyễn. Phối hợp giữa phòng xuất bản, các phòng chuyên môn, bộ phận phát hành ngày càng cụ thể.

Hình thành các ê kíp làm việc nhanh nhạy, sáng tạo, chủ động vào cuộc đối với những vấn đề nảy sinh, tạo sự tương tác giữa tòa soạn và bạn đọc càng thường xuyên và rộng lớn.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: Đức Anh

Trong bối cảnh thông tin ngày càng đa dạng, mạng xã hội phát triển phong phú, Báo Nghệ An vẫn vươn lên giữ vững vị trí cơ quan báo chí đi đầu trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước vào cuộc sống; phản ánh toàn diện đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Việc thực hiện tuyên truyền trên các lĩnh vực được đổi mới, nâng cao hiệu quả. Thực hiện tuyên truyền sâu đậm nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch Covid -19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Báo Nghệ An luôn có mặt trên trận tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiều bài viết xúc động, chân thực về tình quân - dân, về khối đại đoàn kết dân tộc, về lòng dân - ý Đảng trong việc vận động sức người, sức của ủng hộ các khu vực tổ chức cách ly người nhập cảnh.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An báo cáo kết quả công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An báo cáo kết quả công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: Đức Anh
Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm các lĩnh vực đầu tư, dự án, các thế mạnh chủ lực của tỉnh về cây, con, về hoạt động sản xuất ở đồng bằng, miền núi, miền biển. Các hoạt động đẩy lùi dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, chống hạn, phòng, chống cháy rừng.

Công tác phát hành và hoạt động xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Tính đến thời điểm 30/6/2020 lượng phát hành báo in hàng ngày đạt 14.009 tờ/kỳ , phát hành điện tử có nhiều đổi mới về cách thức.

Kênh YouTube Báo Nghệ An đi vào hoạt động tạo nên diện mạo mới và khả năng tương tác mới, hiện có 24.800 lượt đăng ký theo dõi. Đây là hướng đi mở, tạo ra những kênh tuyên truyền mới, đồng thời tham gia vào nhiệm vụ tự chủ với tầm nhìn dài hạn.

Các tổ chức Chi hội, Công đoàn, Đoàn thanh niên đều bám sát chức năng, nhiệm vụ, có nhiều nỗ lực để lựa chọn hoạt động phù hợp trong bối cảnh đặc thù, giữ vững phong trào.

Trưởng phòng Thời sự - Chính trị Ngô Đức Chuyên phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Đức Anh
Trưởng phòng Thời sự - Chính trị Ngô Đức Chuyên phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Công tác thi đua - khen thưởng cũng được tòa soạn đẩy mạnh và thực chất, tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan. 6 tháng đầu năm khen thưởng 151 tác phẩm đạt chất lượng tốt, lượt truy cập cao, tạo hiệu ứng tốt và 89 số báo chất lượng, trang báo đẹp.

Hoạt động xã hội được tòa soạn chăm lo, cán bộ, phóng viên, nhân viên đã tích cực tham gia các hoạt động của cơ quan như: quyên góp ủng họ 35 triệu đồng cho quỹ phòng, chống Covid-19 (đã chuyển cho MTTQ tỉnh); được 20 triệu ủng hộ 2 cháu bé mồ côi bố, mẹ bị u não ở Thanh Chương, thông qua các hoạt động đó tăng việc nhận diện, quảng bá thương hiệu cho Báo Nghệ An...

Trưởng phòng Phát hành - Hoạt động xã hội Trần Thị Thu Phương phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Đức Anh
Trưởng phòng Phát hành - Hoạt động xã hội Trần Thị Thu Phương phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Các tổ chức Chi hội, Công đoàn, Đoàn thanh niên duy trì tốt các hoạt động công tác xã hội. Từ các bài viết về những Địa chỉ cần giúp đỡ và chăm sóc chuyên mục Xã hội, Từ thiện trên báo điện tử phản ánh về các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các mảnh đời thương tâm... đã kêu gọi sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng xã hội, các nhà hảo tâm đến với các hoàn cảnh khó khăn đó.

Tiếp tục tăng sự lan tỏa thương hiệu Báo Nghệ An
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2020, tòa soạn tập trung cao độ để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Tổng Biên tập Báo Nghệ An Phạm Thị Hồng Toan trao thưởng cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Đức Anh
Tổng Biên tập Báo Nghệ An Phạm Thị Hồng Toan trao thưởng cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Đức Anh
 
Ban Biên tập Báo Nghệ An trao thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Đức Anh
Ban Biên tập Báo Nghệ An trao thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Đức Anh
Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung để tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm, trong đó, tập trung tuyên truyền những chủ đề lớn: Đại hội cấp trên cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 90 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh, 990 năm danh xưng Nghệ An; Đại hội Thi đua yêu nước Nghệ An 2015 - 2020...

Đặc biệt, Đảng ủy, Ban Biên tập lãnh đạo các phòng chuyên môn chú trọng thực hiện các chuyên đề chuyên sâu để nâng cao sức mạnh, hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng đến việc sản xuất nhiều tác phẩm báo chí chất lượng để tham gia các giải báo chí của Trung ương và địa phương với mức giải cao hơn. Đảm bảo xuất bản báo in đúng kỳ, tăng chất lượng; hạn chế tối đa sai sót trên báo.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan trao thưởng cho các tác giả đạt Giải Báo chí Quốc gia. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan trao thưởng cho các tác giả đạt Giải Báo chí Quốc gia. Ảnh: Đức Anh

Tiếp tục tìm tòi, phát hiện và thực hiện các ý tưởng, cách làm mới để thực hiện đổi mới tính năng xuất bản, hình thức thể hiện các ấn phẩm để tăng tính tương tác, quảng bá, tăng sự lan tỏa của Báo Nghệ An để đẩy mạnh tăng trưởng các nguồn thu quảng cáo truyền thống và phi truyền thống. Chăm sóc chuyên mục do phòng phụ trách và tích cực sản xuất tin, bài, clip,...trang Fanpage.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao thưởng cho các tác giả có nhiều tác phẩm đạt các giải báo chí. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao thưởng cho các tác giả có nhiều tác phẩm đạt các giải báo chí. Ảnh: Đức Anh

Đi cùng với đó là duy trì lượng phát hành ổn định, nhất là thời điểm đầu quý 3 và cuối năm dương lịch, các trường học, đơn vị trong ngành giáo dục thường hay cắt giảm báo đặt, dẫn đến lượng phát hành sụt giảm.

Xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phát hành và sử dụng báo ở các địa phương nhằm giám sát, nâng cao chất lượng chuyển phát và hiệu quả sử dụng báo.

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập trao thưởng cho các tác giả đạt giải báo chí. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập trao thưởng cho các tác giả đạt giải báo chí. Ảnh: Đức Anh
Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên trao thưởng cho các tác giả đạt giải báo chí. Ảnh: Đức Anh
Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên trao thưởng cho các tác giả đạt giải báo chí. Ảnh: Đức Anh

Đồng thời tòa soạn tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ, nhất là chất lượng mũi nhọn. Tiếp tục giữ vững và phát huy vị thế đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và định hướng xây dựng 1 phóng viên Báo Nghệ An trở thành cá nhân Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Với những nỗ lực của các tập thể, cá nhân, sự sát sao trong điều hành và nhuần nhuyễn trong vận hành hệ thống, 6 tháng đầu năm 2020,  ghi nhận nhiều ấn phẩm đăng tải trên Báo Nghệ An đạt nhiều giải báo chí từ Trung ương đến tỉnh, ngành.

Tổng số lượt tác phẩm là 44, tăng 14 lượt tác phẩm được trao giải, tôn vinh

1 Giải Ba Quốc gia.

1 giải Nhì Trung ương Đoàn;

10 Giải Báo chí Nghệ An;

9 Giải Búa liềm Vàng Nghệ An;

8 giải Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

9 giải viết về Covid -19;

1 giải ngành giao thông;

2 tác phẩm ảnh triển lãm khoảnh khắc báo chí toàn quốc;

1 tác phẩm triển lãm ảnh Covid -19 toàn quốc;

2 giải Báo Xuân Canh Tý;

1 nhà báo được tuyên dương Người làm báo điển hình toàn quốc.

Tin mới