Láng giềng rủ nhau cầm đầu đường dây ghi lô đề và cá độ bóng đá

(Baonghean.vn) - Công an huyện Yên Thành vừa khởi tố 7 bị can về tội đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề và cá độ bóng đá qua mạng. Cầm đầu đường dây này là 2 đối tượng láng giềng với nhau.

Trước đó, vào đầu tháng 10/2021, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Yên Thành phát hiện trên địa bàn xuất hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề và cá độ bóng đá qua mạng; gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhằm chặn đứng hoạt động phạm tội của nhóm đối tượng, Công an huyện Yên Thành đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Quá trình theo dõi, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động và sử dụng nhiều hình thức liên lạc nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng Công an. Tuy nhiên, mọi di biến động của các đối tượng đều được Ban chuyên án theo dõi sát sao.

Các đối tượng còn lại bị bắt giữ. Ảnh: Hồng Ngọc
Các đối tượng còn lại bị bắt giữ. Ảnh: Hồng Ngọc

Đến khoảng 18 giờ ngày 22/10/2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án bắt quả tang 04 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề và cá độ bóng đá; thu giữ 04 điện thoại di động.

Các đối tượng gồm: Bùi Thị Huyền Trang (SN 1984), Tô Văn Cường (SN 1991), Hà Thị Sương (SN 1998) đều trú tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành; Phan Đức Trịnh (SN 1994) trú tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành.

Cơ quan Công an xác định, Bùi Thị Huyền Trang và Tô Văn Cường, cùng ở xóm Tân Quang, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành là các đối tượng cầm đầu.

Hai đối tượng cầm đầu Bùi Thị Huyền Trang và Tô Văn Cường. Ảnh: Hồng Ngọc
Hai đối tượng cầm đầu Bùi Thị Huyền Trang và Tô Văn Cường. Ảnh: Hồng Ngọc

Quá trình điều tra mở rộng chuyên án, Công an huyện Yên Thành bắt giữ thêm 03 đối tượng gồm: Cao Văn Sơn (SN 1979), Hồ Đình Tâm (SN 2000) đều trú tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành và Nguyễn Thị Dương (SN 1981) trú tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua mạng xã hội Zalo; thu giữ 03 điện thoại di động.

Quá trình điều tra, đến ngày 04/11/2021, Ban chuyên án làm rõ số tiền nhóm đối tượng trên tham gia đánh bạc là hơn 1,1 tỷ đồng.

Hiện, Công an huyện Yên Thành đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin mới