Làng hoa nổi tiếng ở Nghệ An xuống giống vụ Tết

(Baonghean.vn) - Nhằm phục vụ nhu cầu về hoa tươi cho thị trường dịp Tết, hiện nay bà con ở làng hoa Hồng Phú thuộc xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang tập trung xuống giống, chăm sóc hoa.

Cứ vào cuối tháng 9 âm lịch, hàng trăm hộ dân ở làng hoa Hồng Phú đồng loạt xuống giống, gieo trồng hoa tươi. Thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện tốt để hoa nhanh phát triển. Ảnh: Việt Hùng
Cứ vào cuối tháng 9 âm lịch, hàng trăm hộ dân ở làng hoa Hồng Phú đồng loạt xuống giống, gieo trồng hoa tươi. Thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện tốt để hoa nhanh phát triển. Theo các hộ trồng hoa, khoảng từ 15 – 25/9 âm lịch là thời gian thuận lợi nhất để người dân xuống giống, sau khoảng 3 - 3,5 tháng sẽ kịp nở vào dịp tết; lúc đó nhu cầu tiêu thụ sẽ mạnh. Ảnh: Việt Hùng
 Năm nay, giống các loại hoa không dồi dào như các năm bởi do ảnh hưởng thời tiết mưa lũ. Chị Hồ Thị Hương – một hộ dân chuyên cung ứng giống hoa cho bà con cho biết, vụ hoa năm nay bà lấy hơn 20 vạn hoa cúc vàng từ Nam Định về phân phối cho người dân, cứ mỗi gốc hoa cúc có giá 400 đồng – 500 đồng/gốc. “ Giống hoa lấy về không được nhiều nên bà con tranh nhau để mua, do đó giá hoa năm nay cao hơn các năm”. Chị Hương nói. Ảnh: Việt Hùng
Năm nay, giống các loại hoa không dồi dào như các năm bởi do ảnh hưởng thời tiết mưa lũ. Chị Hồ Thị Hương - một hộ dân chuyên cung ứng giống hoa cho bà con cho biết, vụ hoa năm nay chị lấy hơn 20 vạn hoa cúc vàng từ Nam Định về phân phối cho người dân, cứ mỗi gốc hoa cúc có giá 400 đồng - 500 đồng/gốc. Giống hoa lấy về không được nhiều nên bà con tranh nhau để mua, do đó giá hoa năm nay cao hơn các năm. Ảnh: Việt Hùng
Theo kinh nghiệm của bà con, sau khi hoa được trồng khoảng 4 ngày thì người dân bắt đầu giăng bóng điện thắp sáng cả đêm, thời gian thắp điện kéo dài khoảng 20- 25 ngày. Ảnh: Việt Hùng
Người dân kéo bóng điện phục vụ trồng hoa Tết. Ảnh: Việt Hùng
Ông Nguyễn Văn Mạnh ở làng hoa Hồng Phú cho biết, dùng bóng điện thắp sáng cho hoa vào buổi tối có tác dụng kích thích hoa nhanh lớn, phát triển tốt, hạn chế được sâu bệnh. Ảnh: Việt Hùng
Ông Nguyễn Văn Mạnh ở làng hoa Hồng Phú cho biết, dùng bóng điện thắp sáng cho hoa vào buổi tối có tác dụng kích thích hoa nhanh lớn, phát triển tốt, hạn chế được sâu bệnh. Ảnh: Việt Hùng
Buổi tối, hệ thống bóng đèn được bật  sáng kích thích hoa phát triển. Hiện nay, bà con ở làng hoa trồng chủ yếu các loại hoa như: cúc vàng, lay ơn, đồng tiền, hoa ly, su xanh, su đỏ... Ảnh: Việt Hùng
Theo kinh nghiệm của bà con, sau khi hoa được trồng khoảng 4 ngày thì người dân bắt đầu giăng bóng điện thắp sáng cả đêm, thời gian thắp điện kéo dài khoảng 20 - 25 ngày. Ảnh: Việt Hùng
Người dân trồng hoa sử dụng bóng đèn ... Ảnh: Việt Hùng
Chị Vũ Thị Nhâm ở xã Quỳnh Hồng đầu tư hơn 2 triệu để mua thiết bị dây và bóng điện để giăng vào buổi tối cho hoa. Thiết bị này có thể dùng được nhiều năm. Ảnh: Việt Hùng
Ngoài dùng bóng điện thắp sáng cho hoa, người dân còn dùng lưới che để tránh mưa to làm xói mòn, gãy hoa và hạn chế được sâu bệnh. Ảnh: Việt Hùng
Ngoài dùng bóng điện thắp sáng cho hoa, người dân còn dùng lưới che để tránh mưa to làm xói mòn, gãy hoa và hạn chế được sâu bệnh. Ảnh: Việt Hùng
Làng hoa Hồng Phú hiện có gần 200 hộ trồng hoa, tập trung ở xóm 3 và xóm 4, xã Quỳnh Hồng. Nhờ trồng hoa bán vào vụ tết, bình quân mỗi hộ có thêm thu nhập từ 20 - 30 triệu đồng/vụ. Đặc biệt có những hộ trồng hoa với diện tích lớn cho thu nhập từ 80 – 100 triệu đồng/năm. Ảnh: Việt Hùng
Làng hoa Hồng Phú hiện có gần 200 hộ trồng hoa, tập trung ở xóm 3 và xóm 4, xã Quỳnh Hồng. Nhờ trồng hoa bán vào vụ Tết, bình quân mỗi hộ có thêm thu nhập từ 20 - 30 triệu đồng/vụ. Đặc biệt có những hộ trồng hoa với diện tích lớn cho thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng/năm. Ảnh: Việt Hùng


Việt Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới