ẢNH DỰ THI CUỘC THI ẢNH VÀ VIDEO CLIP KHOẢNH KHẮC VÀNG NĂM 2022:

Làng nghề chài lưới phường Nghi Hương (TX Cửa Lò)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nghề chài lưới là nguồn thu nhập chính của người dân và góp phần làm tăng thêm vẻ đẹp của du lịch biển Cửa Lò.

Phường Nghi Hương là địa bàn trung tâm du lịch của thị xã Cửa Lò, với diện tích tự nhiên là 1.006 ha; có bờ biển dài gần 3,5 km. Tổng số hộ dân trên địa bàn là 2.161 hộ; số nhân khẩu là 7.080 người, thu nhập chủ yếu là đa ngành nghề, đối với hộ tham gia đánh bắt thuỷ sản có 25 hộ, mỗi hộ thường có 2 đến 4 tay lưới (Vạng). Tổng số tiền cho một tay lưới từ 4 đến 5 triệu đồng. Hình thức đánh bắt gần bờ, nhu cầu lao động cho mỗi lần đánh bắt từ 6 đến 10 người, thu nhập bình quân từ 250 ngàn đến 400 ngàn đồng trên một lao động, thời gian đánh bắt từ 21 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau, hoặc từ 4 giờ sáng đến 8 giờ sáng, tập trung từ tháng Tư đến tháng Năm.

Ngư dân tập trung kéo lưới từ lúc bình minh. Ảnh: Lê Quang Dũng

Ngư dân tập trung kéo lưới từ lúc bình minh. Ảnh: Lê Quang Dũng

Sau gần 2 giờ kéo lưới. Ảnh: Lê Quang Dũng

Sau gần 2 giờ kéo lưới. Ảnh: Lê Quang Dũng

Bên phải của tay lưới. Ảnh: Lê Quang Dũng

Bên phải của tay lưới. Ảnh: Lê Quang Dũng

Lưới đã được ngư dân kéo từ hai phía lên bờ. Ảnh: Lê Quang Dũng

Lưới đã được ngư dân kéo từ hai phía lên bờ. Ảnh: Lê Quang Dũng

Mẻ lưới đầu tiên trong ngày. Ảnh: Lê Quang Dũng

Mẻ lưới đầu tiên trong ngày. Ảnh: Lê Quang Dũng

Thu lượm sản phẩm. Ảnh: Lê Quang Dũng

Thu lượm sản phẩm. Ảnh: Lê Quang Dũng

Giũ lưới. Ảnh: Lê Quang Dũng

Giũ lưới. Ảnh: Lê Quang Dũng