Lắng nghe, giải đáp thắc mắc, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch tỉnh tại hội nghị gặp mặt giám đốc, chủ tịch công đoàn các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, chiều 22/1.

Dự hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ  tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tử Phương – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện Sở Lao động Thương binh - Xã hội, Sở Giao thông Vận tải,  Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Công ty Điện lực Nghệ An...

Các doanh nghiệp tham gia buổi gặp mặt. Ảnh: Thanh Nga
Các doanh nghiệp tham gia buổi gặp mặt. Ảnh: Thanh Nga
Hội nghị được tổ chức thường niên nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của các tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp FDI trong thực hiện các chính sách cho người lao động.

Năm 2017, Nghệ An có 22 doanh nghiệp FDI đã thành lập công đoàn với gần 25.000 đoàn viên. Các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có đông công nhân lao động đã chăm lo thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động, đảm bảo các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Theo báo cáo do Liên đoàn Lao động tỉnh, năm 2017 các doanh nghiệp FDI đã đảm bảo đủ việc làm cho người lao động. Các chế độ tiền lương, Bảo hiểm xã hội được các doanh nghiệp trả đúng thời gian. Việc trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động được thực hiện nghiêm túc.

Năm qua, thông qua hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, đại diện công đoàn của các đơn vị đã kiến nghị 12 nhóm vấn đề, cơ bản đã được giải quyết. Tuy nhiên có một số nội dung vẫn chưa được giải quyết triệt để như: việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng hạ tầng đô thị giao thông; vấn đề điện, nước tại các doanh nghiệp.

Giờ làm việc của công nhân Công ty TNHH Wooin Vina. Ảnh: Mỹ Hà
Giờ làm việc của công nhân Công ty TNHH Wooin Vina. Ảnh: Mỹ Hà

Giải đáp "nóng" các thắc mắc của doanh nghiệp

Tại hội nghị, lãnh đạo các doanh nghiệp FDI khẳng định nỗ lực của tỉnh Nghệ An trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đồng thời nêu lên nhiều kiến nghị, thắc mắc.

Công ty TNHH sản xuất bật lửa gas Trung Lai (xóm 18b Nghi Liên) và Công ty TNHH Em-Tech Việt Nam (khu vực khối 2, phường Vinh Tân) phản ánh tình trạng mất điện vẫn còn diễn ra, ảnh hưởng đến sản xuất. 

Trước những ý kiến của doanh nghiệp, Lãnh đạo Điện lực Nghệ An khẳng định, sự cố mất điện là không ai mong muốn và mong các doanh nghiệp hiểu cho những tình huống bất khả kháng, không lường trước được. Thời gian tới Công ty điện lực Nghệ An sẽ cố gắng lên kế hoạch chi tiết để đảm bảo điện sản xuất cho các doanh nghiệp và đảm bảo an toàn lưới điện trên tất cả các địa bàn có các doanh nghiệp đứng chân.

Trong khi đó, Công ty TNHH WITH VINA  (Đô Lương) cho biết: Thời gian qua, có một số lao động đã đóng BHXH được một thời gian và đã làm thủ tục hưởng chế độ BHXH 1 lần. Khi người lao động đi làm lại và đóng lại BHXH thì cơ quan BHXH yêu cầu phải có quyết định nghỉ hưởng 1 lần của BHXH. Tuy nhiên, người lao động khi đã nhận quyết định nghỉ hưởng 1 lần thì không mấy ai giữ lại quyết định đó để nộp lại và đa phần đã bị mất.

Công ty TNHH Prex Vinh (Đô Lương) lại nêu tình trạng người lao động đối chiếu thông tin trong Sổ BHXH và phát hiện thông tin chưa chính xác, gây hiểu nhầm... 

Những ý kiến của các doanh nghiệp đã được bà Lê Thị Dung -  Phó Giám đốc BHXH tỉnh giải đáp, làm rõ.

Bà Lê Thị Dung cũng làm rõ hững kiến nghị trong việc giải quyết chế độ cho người lao động có con phải vào viện, được doanh nghiệp trên địa bàn Đô Lương kiến nghị. Bà Dung cho rằng: Căn cứ Thông tư số 14  của BHXH Việt Nam, trên giấy ra viện phải có tên của người mẹ, bố, hoặc của người giám hộ. Tới đây ngành sẽ chỉ đạo cho BHXH huyện Đô Lương làm việc trực tiếp với Bệnh viện huyện để có hướng dẫn chi tiết cho người lao động.

Với những ý kiến thắc mắc về việc đóng bảo hiểm cho người nước ngoài, đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, hiện nay chưa có hướng dẫn nên sẽ truy thu theo đúng thời gian quy định của Luật (1/1/2018).

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga

Lắng nghe doanh nghiệp
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Điền khẳng định năm qua doanh nghiệp đã  góp phần lớn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; tăng thu ngân sách trên địa bàn. Chính nhờ sự nỗ lực của các doanh nghiệp, nên năm 2017, Nghệ An đã đạt được kết quả toàn diện cao nhất, như tăng trưởng GDP 8,25%, thu ngân sách trên 12.500 tỷ, kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp FDI.
Đồng chí cũng yêu cầu các ngành chức năng cần lắng nghe và giải quyết thỏa đáng những kiến nghị đề xuất chính đáng của các doanh nghiệp.
Dịp này đồng chí Huỳnh Thanh Điền chúc mừng các doanh nghiệp và người lao động trong các doanh nghiệp FDI. Ảnh: Thanh Nga
Dịp này, đồng chí Huỳnh Thanh Điền chúc mừng các doanh nghiệp và người lao động trong các doanh nghiệp FDI. Ảnh: Thanh Nga

Đồng thời, thay mặt lãnh đạo tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh hứa sẽ tiếp tục nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn và mong muốn các doanh nghiệp cần quan tâm việc đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn.

Đồng chí cũng đề nghị LĐLĐ tỉnh cần tập hợp các kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp trình lên các cấp có thẩm quyền để sớm có kế hoạch triển khai giải quyết thấu đáo các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp.

Tin mới