Làng nghề hương trầm Phúc Thành

(Baonghean,vn) - Làng nghề sản xuất hương trầm ở xóm 13, xã Phúc Thành, Yên Thành có lịch sử hơn 20 năm. Trước đây, làng chuyên sản xuất tăm xỉa răng, sau đó người dân chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, hình thành nên làng nghề sản xuất hương trầm. 

Lùng được máy chẻ nhỏ thành tăm và nhuộm phẩm màu và đưa ra sân khơi cho khô kiệt
Năm 2010, làng nghề được công nhận cấp tỉnh với 35 hộ dân chuyên sản xuất tăm hương. Nguyên liệu chính của tăm hương là lùng. Lùng cây được mua từ miền núi về, đưa vào máy chẻ nhỏ thành tăm và nhuộm phẩm màu, sau đó  đưa ra sân khơi khô.
Tăm lùng được phơi khô, bó thành bó đưa vào kho cất trữ để dùng dần dẫn
Ở Phúc Thành, gia đình ông Phạm Văn Phú và vợ là Nguyễn Thanh Trà Tăm hiện đang xây dựng cơ sở sản xuất với quy mô lớn nhất làng. Cơ sở này tạo công ăn việc làm cho 8 - 10 lao động với thu nhập hơn 3 triệu đồng.

Tăm hương được đưa vào máy để nén với bột hương gồm các nguyên liệu chính là rễ hương, vỏ quế, bã mía... để thành cây hương hoàn chính

Tăm hương được đưa vào máy để nén với bột hương gồm các nguyên liệu chính là rễ hương, vỏ quế, bã mía... để thành cây hương hoàn chỉnh
Tăm hương tiếp tục được đưa vào xưởng để quạt gió sấy khô và bảo quản
Đưa hương trầm vào xưởng để quạt gió sấy khô và bảo quản.
Sau khi sấy khô bằng quạt công nghiệp, tăm hương được đưa ra phơi nắng (trong ảnh: công nhân phơi và kiểm tra)
Sau khi sấy khô bằng quạt công nghiệp, hương được đưa ra phơi nắng. Trong ảnh: công nhân đang phơi và kiểm tra hương. Người dân làng nghề hương trầm Phúc Thành cho biết, làng nhộn nhịp từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Đây đang là thời gian cao điểm của làng để chuẩn bị hàng Tết cho khách thập phương.


Nguyễn Hải - Thu Hương 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới