Lãng phí hàng chục tỷ đồng đã đầu tư ở Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Trên địa bàn huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) hiện đang có rất nhiều công trình phục vụ dân sinh triển khai dở dang, gây lãng phí hàng chục tỷ đồng.
 
Dự án di dân khẩn cấp vùng thiên tai xã Châu Tiến di dời cho 42 hộ dân ở các bản Tẽn, bản Cắng, bản Na Piêng… Tuy nhiên, đến thời điểm này, dự án mới hoàn thành được phần san lấp mặt bằng, chưa xây dựng phần hạ tầng. Mặt bằng khu tái định cư làm nơi chăn thả trâu, bò. Ảnh: Huy Nhâm
Dự án di dân khẩn cấp vùng thiên tai xã Châu Tiến di dời cho 42 hộ dân ở các bản Tẽn, bản Cắng, bản Na Piêng… Tuy nhiên, đến thời điểm này, dự án mới hoàn thành được phần san lấp mặt bằng, chưa xây dựng phần hạ tầng. Mặt bằng khu tái định cư làm nơi chăn thả trâu, bò. Ảnh: Huy Nhâm
  
Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét và nguy cơ sạt lở ở 3 xã Châu Tiến, Liên Hợp và Châu Thành với tổng mức đầu tư hơn 63 tỷ đồng, bố trí cho gần 120 hộ dân tái định cư lâu dài được xây dựng 10 năm qua nhưng vẫn còn dang dở. Trong ảnh: Hiện vẫn còn nhiều hộ dân ở bản Tẽn, xã Châu Tiến sống ven khe bản Hạt, nguy cơ lũ ống, lũ quét rất cao. Ảnh: Văn Trường
Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét và nguy cơ sạt lở ở 3 xã Châu Tiến, Liên Hợp và Châu Thành với tổng mức đầu tư hơn 63 tỷ đồng, bố trí cho gần 120 hộ dân tái định cư lâu dài được xây dựng 10 năm qua  nhưng vẫn còn dang dở. Trong ảnh: Hiện vẫn còn nhiều hộ dân ở bản Tẽn, xã Châu Tiến sống ven khe bản Hạt, nguy cơ lũ ống, lũ quét rất cao. Ảnh: Văn Trường
 
Cũng tại xã Châu Tiến, trụ sở làm việc của UBND xã xây dựng dang dở, bị ngưng trệ 2 năm nay. Ảnh: Huy Nhâm
Cũng tại xã Châu Tiến, trụ sở làm việc của UBND xã xây dựng dang dở, bị ngưng trệ 2 năm nay. Ảnh: Huy Nhâm
Khu chợ trung tâm cụm xã Văn Lợi (Quỳ Hợp) xây dựng 15 năm qua nhưng không thu hút được người dân đến họp, dẫn đến tình trạng bỏ hoang. Ảnh: Huy Nhâm
  1. Khu chợ trung tâm cụm xã Văn Lợi (Quỳ Hợp) xây dựng 15 năm qua nhưng không thu hút được người dân đến họp, dẫn đến tình trạng bỏ hoang. Ảnh: Huy Nhâm
 
Từ năm 2014, xã Châu Thành được Nhà nước đầu tư kinh phí hơn 3,2 tỷ đồng với mục đích cấp nước sạch cho 425 hộ dân của 3 bản Trung Thành, Tiến Thành và bản Cô. Tuy nhiên, khi hoàn thành chỉ sau 2 tháng hoạt động, công trình đã phải “đắp chiếu” nằm phơi nắng, phơi mưa. Trong ảnh: Một trong những công trình nước sạch ở xã Châu Thành bỏ hoang. Ảnh: Huy Nhâm
Từ năm 2014, xã Châu Thành được Nhà nước đầu tư kinh phí hơn 3,2 tỷ đồng với mục đích cấp nước sạch cho 425 hộ dân của 3 bản Trung Thành, Tiến Thành và bản Cô. Tuy nhiên, khi hoàn thành chỉ sau 2 tháng hoạt động, công trình đã phải “đắp chiếu” nằm phơi nắng, phơi mưa. Trong ảnh: Một trong những công trình nước sạch ở xã Châu Thành bỏ hoang. Ảnh: Huy Nhâm
Địa bàn huyện Quỳ Hợp hiện có 7 công trình với tổng mức đầu tư 93 tỷ đồng, các công trình này đã được giải ngân xây dựng trị giá 50 tỷ đồng nhưng đang dang dở, hoang phí. Trong đó có 3 công trình không phát huy hiệu quả gồm 2 công trình nước, 1 công trình chợ. Có 4 công trình thi công dang dở gồm 1 công trình trụ sở UBND xã Châu Tiến, 3 công trình thuộc Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét và nguy cơ sạt lở ở 3 xã Châu Tiến, Liên Hợp và Châu Thành.
Ông Vi Thanh Tường - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cho biết: Đối với Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét và nguy cơ sạt lở ở 3 xã Châu Tiến, Liên Hợp và Châu Thành huyện đang tiếp tục trình xin Nhà nước nguồn vốn để hoàn thiện, sớm đưa dân vào khu tái định cư. Tuy nhiên thời hạn hoàn thành chưa được xác định cụ thể. 
Thanh Đức (Thanh Chương): Lãng phí công trình tiền tỷ

Thanh Đức (Thanh Chương): Lãng phí công trình tiền tỷ

Bức xúc vì công trình trạm bơm đồ sộ được xây dựng từ nguồn vốn 135/CP đã khánh thành và đưa vào sử dụng nhiều năm nay không phát huy hiệu quả, vừa lãng phí, vừa gây khó khăn trong quá trình sản xuất của nhân dân, Cử tri xã Thanh Đức (Thanh Chương) đã nhiều lần kiến nghị, và Báo Nghệ An cách đây vài năm cũng đã từng có bài phán ánh nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết…

Tin mới