Làng quê Nghệ An những ngày sống chung với F1

(Baonghean.vn) - Từ khi trên địa bàn có đối tượng F1, cuộc sống của người dân có những đảo lộn nhất định. Nhưng qua đó, cũng thể hiện tình làng, nghĩa xóm, sự giúp đỡ và đùm bọc.
Xã Đồng Văn là một xã nằm ở vùng đặc thù, khó khăn của huyện Tân Kỳ. Đây cũng là địa phương trên có 2 trường hợp F1 trở về từ Bắc Giang và có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với Covid - 19. Ảnh: MH
Xã Đồng Văn là một xã khó khăn nhất của huyện Tân Kỳ. Đây cũng là địa phương có 2 trường hợp F1 trở về từ tỉnh Bắc Giang và có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với Covid-19. Ảnh: M.H
Ngay sau khi trên địa bàn xuất hiện hai trường hợp F1, công tác kiểm soát dịch bệnh ở xã được tăng cường. Tất cả những trường hợp vào xã không đeo khẩu trang đều được nhắc nhở. Ảnh: MH
Ngay sau khi trên địa bàn xuất hiện 2 trường hợp F1, công tác kiểm soát dịch bệnh ở xã được tăng cường. Tất cả những trường hợp vào xã không đeo khẩu trang đều được nhắc nhở. Ảnh: M.H
Các trường hợp F1 ở xã Đồng Văn đều tự nguyện đến khai báo y tế sau khi trở về với vùng dịch và có tiếp xúc với người thân có kết quả dương tính với Covid - 19 và hiện đang được
Các trường hợp F1 ở xã Đồng Văn đều tự nguyện đến khai báo y tế và hiện đang được cách ly tại trạm y tế xã. Ảnh: M.H
Gần 1 tuần có trường hợp F1 được cách ly tại trạm, công việc hàng ngày của nhân viên y tế trong xã bị xáo trộn. Ngoài khám chữa bệnh, một ngày hai lần, các nhân viên y tế lại tiến hành phun thuốc khử trùng. Ảnh: MH
Gần 1 tuần có trường hợp F1 được cách ly tại trạm, công việc hàng ngày của nhân viên y tế trong xã bị xáo trộn. Ngoài khám, chữa bệnh, một ngày hai lần, các nhân viên y tế lại tiến hành phun thuốc khử trùng. Ảnh: M.H
Chiếc khẩu trang y tế là vật bất ly thân. Riêng khi làm nhiệm vụ tiếp xúc gần với đối tương F1, nhân viên trạm y tế sẽ đeo thêm khẩu trang và đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn
Chiếc khẩu trang y tế là vật bất ly thân. Riêng khi làm nhiệm vụ tiếp xúc gần với đối tượng F1, nhân viên trạm y tế sẽ đeo thêm khẩu trang và đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn. Ảnh: M.H
Mặc dù chỉ có 2 ca cách ly tập trung nhưng ngoài nhân viên y tế, xã Đồng Văn huy động thêm các lực lượng khác như dân quân tự vệ, công an...cùng tham gia bảo vệ khu vực cách ly 24/24h. Ảnh: MH
Mặc dù chỉ có 2 ca cách ly tập trung, nhưng ngoài nhân viên y tế, xã Đồng Văn huy động thêm các lực lượng khác như dân quân tự vệ, công an... cùng tham gia bảo vệ khu vực cách ly 24/24h. Ảnh: M.H
Do trạm y tế đang có người cách ly nên những ngày qua bệnh nhân đến trạm khám cũng giảm 1/3 so với ngày thường. Ảnh: MH
Do trạm y tế đang có người cách ly nên những ngày qua bệnh nhân đến trạm khám cũng giảm 1/3 so với ngày thường. Ảnh: M.H
Trên các tuyến đường vào xã, lượng người di chuyển giảm rõ rệt. Xã cũng yêu cầu các hàng quán đóng cửa để đảm bảo phòng dịch. Bên cạnh đối tượng F1, xã cũng đang có hàng chục đối tượng F2 đang được cách ly, theo dõi tại gia đình. Ảnh: MH
Trên các tuyến đường vào xã, lượng người di chuyển giảm rõ rệt. Xã cũng yêu cầu các hàng quán đóng cửa để đảm bảo phòng dịch. Bên cạnh đối tượng F1, xã cũng đang có hàng chục đối tượng F2 đang được cách ly, theo dõi tại gia đình. Ảnh: M.H
Sát đến ngày bầu cử, huyện Tân Kỳ cũng đã trực tiếp đến những xã đang có đối tượng F1 đang cách ly để xây dựng phương án bầu cử. Công việc đang khẩn trương lại tiến hành giữa mùa dịch nhưng người dân vẫn thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch. Ảnh: MH
Sát đến ngày bầu cử, huyện Tân Kỳ cũng đã trực tiếp đến những xã có đối tượng F1 đang cách ly để xây dựng phương án bầu cử. Công việc đang khẩn trương lại tiến hành giữa mùa dịch nhưng người dân vẫn thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch. Ảnh: M.H
Tổ bầu cử
Tổ bầu cử số 5 của xã Đồng Văn có khá nhiều trường hợp F1 và F2, vì vậy, ngoài bỏ phiếu tập trung, xóm chuẩn bị thêm hòm phiếu phụ để các cử tri bỏ phiếu tại gia đình hoặc tại điểm cách ly. Hòm phiếu trước khi mở kiểm phiếu sẽ được khử khuẩn theo đúng quy định, ông Phan Đức Quang - Chủ tịch UBND xã Đồng Văn cho biết. Ảnh: M.H
Huyện Yên Thành hiện đang có 126 trường hợp F1 đang cách ly tại địa bạn. Từ ngày dich bùng phát trên cả nước, việc kiểm soát phòng dịch tại các trụ sở được tăng cường và thực hiện nghiêm ngặt. Ảnh: MH
Huyện Yên Thành hiện có 126 trường hợp F1 đang cách ly tại địa bàn. Từ ngày dịch bùng phát trên cả nước, việc kiểm soát phòng dịch tại các trụ sở được tăng cường và thực hiện nghiêm ngặt. Ảnh: M.H
Các địa phương cũng thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế đối với những người đi về từ phòng dịch. Ảnh: MH
Các địa phương cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế đối với những người đi về từ vùng dịch. Ảnh: M.H
Trong bốn lần bùng phát dịch trên cả nước thì xã Phú Thành có 3 lần có đối tượng thuộc diện F1 phải cách ly. Tại xóm Tây Lai 12 trường hợp F1 tập trung trong một ngõ nhỏ, đều là người thân của một bệnh nhân dương tính đang điều trị tại Đà Nẵng. Ảnh: MH
Trong 4 lần bùng phát dịch trên cả nước thì xã Phú Thành có 3 lần có đối tượng thuộc diện F1 phải cách ly. Tại xóm Tây Lai có 12 trường hợp F1 đang tập trung cách ly trong một ngõ nhỏ và đều là người thân của 1 bệnh nhân dương tính đang điều trị tại Đà Nẵng. Ảnh: M.H
Vì cách ly tại gia đình nên các thôn xóm đều phát huy vai trò của tổ liên gia. Dù đã 84 tuổi nhưng tổ trưởng tổ liên gia tổ 5 vẫn hàng ngày đến các hộ gia đình để nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm túc phòng dịch và làm tốt công tác giám sát những người đi xa về. Ảnh: MH Ảnh - MH.
Vì cách ly tại gia đình nên các thôn, xóm đều phát huy vai trò của tổ liên gia. Dù đã 84 tuổi nhưng Tổ trưởng Tổ liên gia tổ 5 vẫn hàng ngày đến các hộ để nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm túc phòng dịch và làm tốt công tác giám sát những người đi xa về. Ảnh: M.H
Thành viên của các tổ liên gia cũng hỗ trợ các hộ gia đình đang cách ly mua thực phẩm, gặt lúa và giúp đỡ các công việc hàng ngày. Mô hình tổ liên gia của Yên Thành cũng đã giúp huyện Yên Thành phát huy tốt công tác phòng dịch vì đây là những người
Thành viên của các tổ liên gia cũng hỗ trợ các hộ gia đình đang cách ly mua thực phẩm, gặt lúa và giúp đỡ các công việc hàng ngày. Mô hình tổ liên gia của huyện Yên Thành cũng đã giúp huyện Yên Thành phát huy tốt công tác phòng dịch vì đây là những người "đi từng ngõ, gõ từng nhà và rà từng đối tượng". Ảnh: M.H
 

Tin mới