Làng quê rộn ràng gói bánh chưng vui đón Trung thu

(Baonghean.vn) - Để các em thiếu nhi có một cái Tết Trung thu đủ đầy, ấm áp, ở một số địa phương trong tỉnh, người dân đã tổ chức gói bánh chưng, làm đèn ông sao, luyện tập văn nghệ… tưng bừng, sôi nổi.
Những ngày này, người dân nhiều địa phương ở Thanh Chương, Đô Lương... chung tay đóng góp kinh phí tổ chức làm bánh chưng để tặng cho thiếu nhi vui Tết Trung thu. Trong ảnh: Người dân xóm Mỹ Sơn, xã Thanh Yên (Thanh Chương) chuẩn bị lá chuối để gói bánh chưng đón Trung thu. Ảnh: Huy Thư

Những ngày này, người dân nhiều địa phương ở Thanh Chương, Đô Lương... chung tay đóng góp kinh phí tổ chức làm bánh chưng để tặng cho thiếu nhi vui Tết Trung thu. Trong ảnh: Người dân xóm Mỹ Sơn, xã Thanh Yên (Thanh Chương) chuẩn bị lá chuối để gói bánh chưng đón Trung thu. Ảnh: Huy Thư

Sau khi xóm trưởng lên loa thông báo thời gian gói bánh cụ thể, người dân các xóm tập trung về nhà văn hóa, sôi nổi tham gia gói bánh. Xóm Mỹ Sơn, xã Thanh Yên (Thanh Chương) làm thịt 1 con lợn, chuẩn bị hơn 1 tạ nếp tổ chức gói 400 chiếc bánh chưng trao tặng cho thiếu nhi, người già cô đơn trong xóm, con em xa quê về ăn Tết Trung thu. Ảnh: Huy Thư

Sau khi xóm trưởng lên loa thông báo thời gian gói bánh cụ thể, người dân các xóm tập trung về nhà văn hóa, sôi nổi tham gia gói bánh. Xóm Mỹ Sơn, xã Thanh Yên (Thanh Chương) làm thịt 1 con lợn, chuẩn bị hơn 1 tạ nếp tổ chức gói 400 chiếc bánh chưng trao tặng cho thiếu nhi, người già cô đơn trong xóm, con em xa quê về ăn Tết Trung thu. Ảnh: Huy Thư

Không khí chộn rộn, phấn khởi, thắm đượm tình làng nghĩa xóm trên gương mặt nhiều người dân ở các xóm khi được tham gia, chung tay góp sức cho ngày Tết của các cháu thiếu nhi được trọn vẹn. Ảnh: Huy Thư

Không khí chộn rộn, phấn khởi, thắm đượm tình làng nghĩa xóm trên gương mặt nhiều người dân ở các xóm khi được tham gia, chung tay góp sức cho ngày Tết của các cháu thiếu nhi được trọn vẹn. Ảnh: Huy Thư

Năm nay, xã Thuận Sơn (huyện Đô Lương) có 2 xóm gói bánh chưng đón Trung thu là Thuận Đông và Thuận Phú. Riêng xóm Thuận Đông gói 500 chiếc bánh, từ sáng 8/9, bà con trong xóm đã khởi động việc gói bánh với đầy đủ các nguyên liệu: nếp, thịt lợn, đỗ xanh, dưa hành... Ảnh: Huy Thư

Năm nay, xã Thuận Sơn (huyện Đô Lương) có 2 xóm gói bánh chưng đón Trung thu là Thuận Đông và Thuận Phú. Riêng xóm Thuận Đông gói 500 chiếc bánh, từ sáng 8/9, bà con trong xóm đã khởi động việc gói bánh với đầy đủ các nguyên liệu: nếp, thịt lợn, đỗ xanh, dưa hành... Ảnh: Huy Thư

Những chiếc bánh chưng, bánh tét được làm từ gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, lá chuối vườn nhà, là công sức chung của cả xóm, gói cả tấm lòng tình cảm của mọi người dành cho các em thiếu nhi. Ảnh: Huy Thư

Những chiếc bánh chưng, bánh tét được làm từ gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, lá chuối vườn nhà, là công sức chung của cả xóm, gói cả tấm lòng tình cảm của mọi người dành cho các em thiếu nhi. Ảnh: Huy Thư

Bánh sau khi gói xong được người dân mang nồi lớn đến nấu ngay giữa sân nhà văn hóa hoặc đưa về từng nhà để nấu. Đêm nấu bánh chưng đón Trung thu sẽ là đêm hội của người lớn và trẻ em ở các xóm. Ảnh: Huy Thư

Bánh sau khi gói xong được người dân mang nồi lớn đến nấu ngay giữa sân nhà văn hóa hoặc đưa về từng nhà để nấu. Đêm nấu bánh chưng đón Trung thu sẽ là đêm hội của người lớn và trẻ em ở các xóm. Ảnh: Huy Thư

Không chỉ gói bánh chưng, người dân xóm Mỹ Sơn, xã Thanh Yên (Thanh Chương) còn luyện tập các tiết mục văn nghệ với những nhạc cụ truyền thống như trống tầm vông, trống con, xấp xẻng, thậm chí có cả những chiếc mẹt... để vui đón Trung thu cùng các cháu thiếu nhi. Ảnh: Huy Thư

Không chỉ gói bánh chưng, người dân xóm Mỹ Sơn, xã Thanh Yên (Thanh Chương) còn luyện tập các tiết mục văn nghệ với những nhạc cụ truyền thống như trống tầm vông, trống con, xấp xẻng, thậm chí có cả những chiếc mẹt... để vui đón Trung thu cùng các cháu thiếu nhi. Ảnh: Huy Thư

Thanh niên tổ chức tập luyện văn nghệ, thiết kế kiệu rước ảnh Bác Hồ, làm đèn ông sao... để vui hội Trăng Rằm ở trụ sở xã và các xóm. Ảnh: Huy Thư

Thanh niên tổ chức tập luyện văn nghệ, thiết kế kiệu rước ảnh Bác Hồ, làm đèn ông sao... để vui hội Trăng Rằm ở trụ sở xã và các xóm. Ảnh: Huy Thư

Một số địa phương, người dân còn chung tay dựng trại, thiết kế những chiếc cổng trại độc đáo để đón Trung thu. Tết Trung thu đang về trên khắp làng quê xứ Nghệ, tùy vào điều kiện cụ thể, mà các địa phương tổ chức vui Tết cho thiếu nhi một cách phù hợp nhất. Ông Ngô Quốc Quyền - Xóm trưởng xóm Mỹ Sơn, xã Thanh Yên phấn khởi chia sẻ: “Sau 2 năm tạm lắng vì dịch Covid – 19, năm nay, với tinh thần đoàn kết, tự nguyện, người dân xóm Mỹ Sơn sẽ tổ chức đón Tết Trung thu sôi nổi, rộn ràng, thiết thực và ý nghĩa, mong các cháu có một cái Tết đủ đầy, ấm áp và vui tươi". Ảnh: Huy Thư

Một số địa phương, người dân còn chung tay dựng trại, thiết kế những chiếc cổng trại độc đáo để đón Trung thu. Tết Trung thu đang về trên khắp làng quê xứ Nghệ, tùy vào điều kiện cụ thể, mà các địa phương tổ chức vui Tết cho thiếu nhi một cách phù hợp nhất. Ông Ngô Quốc Quyền - Xóm trưởng xóm Mỹ Sơn, xã Thanh Yên phấn khởi chia sẻ: “Sau 2 năm tạm lắng vì dịch Covid – 19, năm nay, với tinh thần đoàn kết, tự nguyện, người dân xóm Mỹ Sơn sẽ tổ chức đón Tết Trung thu sôi nổi, rộn ràng, thiết thực và ý nghĩa, mong các cháu có một cái Tết đủ đầy, ấm áp và vui tươi". Ảnh: Huy Thư

Người dân xóm Mỹ Sơn, xã Thanh Yên (Thanh Chương) gói bánh chưng đón Trung thu. Video: Huy Thư

Tin mới