Làng rau, làng hoa ven thành phố Vinh hối hả vào vụ Tết

(Baonghean.vn)- Những ngày này, người dân ở các làng hoa, làng rau ở ven đô thành phố Vinh đang tất bật chăm sóc hàng hóa, chuẩn bị cho một cái Tết ấm áp, đủ đầy.
Cánh đồng rau Hưng Đông nhìn từ trên cao. Ảnh: Trung Hà
Xã Hưng Đông thành phố Vinh có tổng diện tích rau gần 40 ha, được xem là vựa rau lớn nhất cung cấp rau cho thành phố. Nhìn từ trên cao, cánh đồng rau như một bức tranh đủ màu sắc. Ảnh: Trung Hà
 
Cơn mưa kỷ lục vào dịp tháng 10 năm 2017 đã khiến vùng rau màu này bị thiệt hại nặng nề. Nông dân Hưng Đông đã nỗ lực khắc phục, trả lại màu xanh cho cánh đồng. Ảnh: Trung Hà
Cơn mưa kỷ lục vào dịp tháng 10 năm 2017 đã khiến vùng rau màu này bị thiệt hại nặng nề. Nông dân Hưng Đông đã nỗ lực khắc phục, trả lại màu xanh cho cánh đồng. Ảnh: Trung Hà
Một số ruộng rau dùng hệ thống tưới tự động, còn lại rau trồng trong vườn bà con khoan giếng để tưới. Ảnh: Trung Hà
Một số ruộng rau dùng hệ thống tưới tự động, còn lại rau trồng trong vườn bà con khoan giếng để tưới. Ảnh: Trung Hà
Làm đất cho những luống mới thu hoạch để gieo trồng đợt mới. Ảnh: Trung Hà
Bên cạnh những luống rau đang thu hoạch, bà con đang tất tả làm đất cho những luống rau Tết. Ảnh: Trung Hà
Làng hoa Kim Chi, Nghi Ân, Thành phố Vinh cũng đang hối hả chuẩn bị cho Tết nguyên đán. Ảnh: Cao Đông
Làng hoa Kim Chi, Nghi Ân, Thành phố Vinh cũng đang hối hả chuẩn bị cho Tết nguyên đán. Ảnh: Cao Đông
Những người trồng và kinh doanh hoa, cây cảnh ở làng hoa Kim Chi tất bật ươm trồng, tạo bầu cây giống. Ảnh: Cao Đông
Những người trồng và kinh doanh hoa, cây cảnh ở làng hoa Kim Chi tất bật ươm trồng, tạo bầu cây. Ảnh: Cao Đông
Gói hoa bán lẻ cho khách đến mua tại vườn. Ảnh: Cao Đông
Gói hoa bán lẻ cho khách đến mua tại vườn. Ảnh: Cao Đông
Nhiều chậu hoa triệu chuông, dạ yến thảo rực rỡ chờ Xuân. Ảnh: Cao Đông
Những chậu hoa triệu chuông, dạ yến thảo rực rỡ chờ Xuân, báo hiệu với về một cái Tết ấm áp, đủ đầy cho những nông dân chân lấm tay bùn. Ảnh: Cao Đông

Tin mới