Làng sạch đẹp nhờ hố rác tập trung

(Baonghean.vn) - Vận dụng sáng tạo, linh hoạt Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bà con làng Nhùng, xã Tam Quang (Tương Dương) đã chọn giải pháp xây dựng hố rác tập trung.

Làng Nhùng, xã Tam Quang, huyện Tương Dương có 137 hộ với 548, làng nằm cách trung tâm xã 2km. Trước đây, người dân thường có thói quen xả rác tự do tại bất cứ chỗ nào trong làng gây mất mỹ quan, vừa ảnh hưởng môi trường sống.

Các hộ gia đình trong làng đều gom rác tại gia đình, trước khi đưa đi đổ ở hố rác tập trung. Ảnh: Đình Tuân
Các hộ gia đình trong làng đều gom rác tại gia đình, trước khi đưa đi đổ ở hố rác tập trung. Ảnh: Đình Tuân

Xác định công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn là nhiệm vụ cấp thiết, đồng thời cũng là tiêu chí để phấn đấu xây dựng nông thôn mới, tháng 4/2015, Ban quản lý đã kêu gọi nhân dân trong làng đóng góp tiền và hàng trăm công lao động để xây dựng hố rác tập trung bằng chất liệu xi măng cốt thép với tổng kinh phí gần 14 triệu đồng, trong đó xã hỗ trợ 5 triệu đồng.

Từ khi có hố rác tập trung, bà con nhân dân đã ý thức được là phải đổ rác thải đúng nơi quy định. Ảnh: Đình Tuân
Từ khi có hố rác tập trung, bà con làng Nhùng đã đổ rác thải đúng nơi quy định. Ảnh: Đình Tuân

Từ khi có hố rác tập trung, bà con nhân dân đã ý thức được là phải đổ rác thải đúng nơi quy định. Theo quy ước đề ra mỗi hộ gia đình mỗi năm phải đóng góp 20 ngàn đồng để tra công cho 2 người thường xuyên tiêu hủy rác thải.

Mô hình này đã làm giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường, phòng chống bệnh dịch. Cùng với đó, cảnh quan quanh thôn được sạch đẹp hơn. 

Do rác thải được đổ đúng nơi quy định, nên đường làng ngõ xóm luôn sạch sẽ. Ảnh: Đình Tuân
Do rác thải được đổ đúng nơi quy định, nên đường làng ngõ xóm luôn sạch sẽ. Ảnh: Đình Tuân

Từ những hiệu quả tích cực của việc xây dựng hố rác tập trung đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống của bà con nông dân. Đồng thời, với cách làm hay đã tạo thói quen cho mỗi cá nhân trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng môi trường nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp. Được biết thời gian sắp tới hộ gia đình nào có nhu cầu xây dựng hố rác tại gia đình thì huyện sẽ hỗ trợ vật liệu, người dân chịu ngày công.

         Đình Tuân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới