Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm và tặng quà mô hình 'Dân vận khéo' tại Quế Phong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hướng đến kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2022), ngày 16/9, các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại xã Đồng Văn, huyện Quế Phong.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy: Hoàng Đình Tuấn, Phan Thanh Đoài. Cùng đi có đồng chí Lô Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong.

Đồng chí Hoàng Đình Tuấn -Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ Nhà máy Thủy điện Hủa Na. Ảnh: Ngân Hạnh

Đồng chí Hoàng Đình Tuấn -Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ Nhà máy Thủy điện Hủa Na. Ảnh: Ngân Hạnh

Đoàn đã đến thăm mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ Nhà máy Thủy điện Hủa Na, thuộc địa bàn xã Đồng Văn, huyện Quế Phong.

Tận dụng lợi thế về diện tích mặt nước các lòng hồ, đập thủy lợi, thủy điện, huyện Quế Phong đã xây dựng, phát triển mô hình nuôi cá lồng. Tính đến tháng 9/2022, tổng số lồng trên lòng hồ Thủy điện Hủa Na là 634 lồng. Các hộ dân nuôi các loại cá có giá trị kinh tế cao như: vược, lăng, bống...

Mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ Thủy điện Hủa Na. Ảnh: Ngân Hạnh

Mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ Thủy điện Hủa Na. Ảnh: Ngân Hạnh

Buổi chiều cùng ngày, đoàn thăm, tặng quà mô hình "Dân vận khéo" vận động nhân dân xây dựng đường điện, đường cờ tại bản Khủn Na, xã Đồng Văn. Bản Khủn Na có 107 hộ/446 khẩu, chủ yếu là dân tộc Thái, trong đó, có 51 hộ nghèo, 23 hộ cận nghèo, trình độ dân trí không đồng đều, thu nhập của các hộ gia đình thấp, đời sống đa số người dân gặp nhiều khó khăn.

Được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" của huyện Quế Phong đã xây dựng mô hình đường cờ, đường điện tại bản Khủn Na. Đoạn đường có 30 cột đèn năng lượng mặt trời kết hợp treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên đoạn đường dài 900m với tổng giá trị 87 triệu đồng do tỉnh, huyện hỗ trợ, người dân đóng góp ngày công.

Đồng chí Phan Thanh Đoài thay mặt Ban Dân vận Tỉnh ủy trao quà hỗ trợ mô hình Dân vận khéo xã Đồng Văn. Ảnh: Ngân Hạnh
Đồng chí Phan Thanh Đoài thay mặt Ban Dân vận Tỉnh ủy trao quà hỗ trợ mô hình Dân vận khéo xã Đồng Văn. Ảnh: Ngân Hạnh

Đồng Văn là một xã vùng sâu, vùng xa, nằm về phía Tây Bắc của huyện Quế Phong, cách trung tâm huyện hơn 28 km, địa bàn xã có tổng diện tích tự nhiên là 29.076,07 ha, chiếm 15,38% diện tích đất tự nhiên của huyện.

Tin mới