Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Trong không khí thiêng liêng, thành kính, đoàn đại biểu dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 19/5, kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), Ban Chỉ đạo và Đoàn đại biểu tham dự Hội thảo: “50 năm chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng: Thắng lợi và bài học kinh nghiệm” đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An). 

Đoàn đại biểu về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Thành Duy

Dự lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo; Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4.

Đoàn đại biểu đại diện Đảng, Nhà nước CHDCND Lào có các đồng chí: Sẻng Phết Hung Bun Nhuông - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam; Nò Bi Hả Tồng Pao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Xiêng Khoảng.

Cùng tham dự lễ có đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ CHQS các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình;…

Đoàn đại biểu thành kính làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu thành kính làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, đoàn đại biểu dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân Việt Nam; Người sáng lập và rèn luyện Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng với Chủ tịch Kaysone PhônViHan, Hoàng thân Souphanouvong và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào dày công vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào -Việt Nam.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Sẻng Phết Hung Bun Nhuông - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Sẻng Phết Hung Bun Nhuông - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam một lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với Dân; quyết tâm bảo vệ trọn vẹn non sông gấm vóc của Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ thuộc Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ thuộc Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, Ban Chỉ đạo Hội thảo: “50 năm chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng: Thắng lợi và bài học kinh nghiệm” và Đoàn đại biểu đại diện Đảng, Nhà nước CHDCND Lào đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào, huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tỉnh Nghệ An và Quân khu 4, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam, tỉnh Xiêng Khoảng cùng đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nhà thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ; Tượng đài các anh hùng liệt sỹ.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm tại Nhà thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ ở Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy
Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm tại Nhà thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ ở Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt -  Lào là nơi yên nghỉ của gần 11.000 liệt sỹ thuộc 47 tỉnh, thành trên cả nước, là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế và hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào. Sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ nhắc nhở chúng ta luôn tự hào về quá khứ vẻ vang của dân tộc, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Ngày 20/5, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học: “50 năm chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng: Thắng lợi và bài học kinh nghiệm”. 

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy
Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Hội thảo nhằm phân tích và làm rõ các nội dung: Đường lối, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng chuẩn bị cho cuộc tiến công chiến lược năm 1972 trên chiến trường Việt Nam và phối hợp với hai nước Lào, Campuchia; vai trò chỉ đạo của Quân ủy Trung ương trong việc bảo vệ, giữ vững địa bàn chiến lược, sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo của Bộ Tư lệnh Chiến dịch Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng.

Đoàn đại biểu dâng hoa tưởng niệm trước Tượng đài các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu dâng hoa tưởng niệm trước Tượng đài các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Hội thảo sẽ phân tích nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự của Việt Nam trong chuẩn bị và thực hành tác chiến, tinh thần chủ động liên minh chiến đấu với lực lượng vũ trang cách mạng Lào, triển khai tổ chức mở Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum-Xiêng Khoảng trên chiến trường nước bạn; mối quan hệ phối hợp chiến đấu, phục vụ chiến đấu và bảo đảm giữa các lực lượng; tình đoàn kết đặc biệt chống kẻ thù chung của nhân dân hai nước Việt Nam-Lào...

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thắp hương tại phần mộ các liệt sỹ yên nghỉ ở Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thắp hương tại phần mộ các liệt sỹ yên nghỉ ở Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thắp hương tại phần mộ các liệt sỹ yên nghỉ ở Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thắp hương tại phần mộ các liệt sỹ yên nghỉ ở Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Qua hội thảo, đúc rút ra những bài học kinh nghiệm, khẳng định và làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, tầm nhìn chiến lược sáng suốt của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo của Bộ Tư lệnh Mặt trận Cánh đồng Chum, Khu ủy Khu IV, Tỉnh ủy Nghệ An, cùng với tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm của quân và dân hai nước Việt-Lào.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 thắp hương tại phần mộ các liệt sỹ yên nghỉ ở Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh  - Tư lệnh Quân khu 4 thắp hương tại phần mộ các liệt sỹ yên nghỉ ở Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, phát triển lý luận nghệ thuật quân sự Việt Nam vận dụng vào sự nghiệp xây dựng quân đội; củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, công tác đào tạo, huấn luyện chiến đấu trong các học viện, nhà trường, cơ quan, đơn vị toàn quân; khơi dậy, bồi đắp tinh thần yêu nước của quân và dân cả nước.

Đồng chí Sẻng Phết Hung Bun Nhuông - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam thắp hương tại phần mộ các liệt sỹ yên nghỉ ở Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Sẻng Phết Hung Bun Nhuông - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam thắp hương tại phần mộ các liệt sỹ yên nghỉ ở Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Hội thảo còn nhằm tri ân công lao to lớn và sự đóng góp của quân, dân hai nước Việt Nam - Lào; trong đó, có quân và dân tỉnh Nghệ An đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc nói chung và trong Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng nói riêng. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quốc tế đặc biệt giữa hai nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Tin mới