Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Lào dự hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo là dịp để phân tích một cách sâu sắc, toàn diện các vấn đề về vai trò của hệ thống chính trị các cấp, của cộng đồng các dân tộc thiểu số, người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào trong việc vun đắp truyền thống hữu nghị vĩ đại giữa hai nước láng giềng.
Sáng 7/12, tại Nghệ An, Ủy ban Dân tộc Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Bộ Nội vụ Lào tổ chức Hội thảo “Tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm công tác dân tộc”.

Tham dự hội thảo về phía nước bạn Lào có các đồng chí: Say Sổm Phon Phôm Vi Hản – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Khăm Mặn Sún Vị Lợt – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào; Khăm Bay Đăm Lắt - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Viêng Xay Đa Ra Sẻn - Đại diện lâm thời nước CHDC Lào tại Việt Nam.

Về phía Việt Nam có các đồng chí: Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Việt Nam; Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Điểu K’ Ré - Phó Trưởng Ban Thường trực Dân vận Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cùng dự có hơn 300 đại biểu đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác dân tộc, mặt trận các cấp, người có uy tín, các nhà khoa học của 10 cặp tỉnh dọc biên giới Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Ảnh: Thành Cường
Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cùng dự có hơn 300 đại biểu đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác dân tộc, mặt trận các cấp, người có uy tín, các nhà khoa học của 10 cặp tỉnh dọc biên giới Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Ảnh: Thành Cường

Tình đoàn kết đặc biệt thủy chung

Hội thảo là dịp để phân tích một cách sâu sắc, toàn diện các vấn đề về vai trò của hệ thống chính trị các cấp, của cộng đồng các dân tộc thiểu số, người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào trong việc vun đắp truyền thống hữu nghị vĩ đại giữa hai nước láng giềng.

Đồng thời hướng tới những mục tiêu chung mà hai Đảng, hai Nhà nước đã chỉ ra trong đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng dân tộc thiểu số miền núi; công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín ở vùng dân tộc thiểu số đảm bảo khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm hay, những bài học quý trong công tác dân tộc của hai nước.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Thành Cường
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Thành Cường

“Đây là cơ hội để chúng ta thắt chặt hơn, thắm tình đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc, hai đất nước chúng ta, cũng như sự thân thiết ruột thịt giữa các dân tộc hai bên dãy Trường Sơn” - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh khi bài phát biểu khai mạc hội thảo. 

Dự hội thảo, đồng chí Say Sổm Phon Phôm Vi Hản - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cũng khẳng định: Nhân dân hai nước có mối quan hệ, tình đoàn kết truyền thống hữu nghị đặc biệt trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời giữa hai nước được hai Đảng, nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, trở thành tấm gương mẫu mực, thủy chung, trong sáng, vững bền, hiếm có trong quan hệ quốc tế nhiều biến động hiện nay.

Đồng chí Say Sổm Phon Phôm Vi Hản – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Say Sổm Phon Phôm Vi Hản – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước  phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thành Cường

"Việc hai nước chúng ta tổ chức Hội thảo này là nhằm tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận được ký kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước trong giai đoạn 2012-2020; nhằm tiếp tục giữ gìn và vun đắp mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa cộng đồng dân dộc thiểu số hai nước”- đồng chí Say Sổm Phon Phôm Vi Hản - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước khẳng định.

Chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc

Tại hội thảo, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, phản ánh đúng những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, chuyển tải nhiều nội dung phong phú, chia sẻ những bài học kinh nghiệm quý báu, những thành công cũng như những điều mong muốn về công tác dân tộc, tập trung vào các chủ đề: Tình hữu nghị gắn bó keo sơn và mối quan hệ đặc biệt của cộng đồng các dân tộc Việt Nam - Lào.

Nhiều ý kiến đại biểu chia sẻ kinh nghiệm về công tác giảm nghèo và phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Bài học về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào;. Kinh nghiệm xây dựng khối đại đoàn kết của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập quốc tế…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc của Việt Nam. Ảnh: Thành Cường
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc của Việt Nam. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu bế mạc Hội thảo, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: Nhìn suốt chặng đường phát triển của mối quan hệ Việt Nam - Lào trong gần 60 năm qua, chúng ta có quyền tự hào khẳng định, tình đoàn kết đặc biệt thủy chung và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đã và đang tiếp tục được củng cố đổi mới và phát triển sâu rộng hơn, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển của mỗi nước.

Trong từng  bước tiến của hai nước, hai dân tộc Việt - Lào, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước đều có sự đóng góp tích cực, góp phần cho quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng keo sơn, bền chặt, không ngừng đâm hoa, kết trái trên cơ sở tăng cường phối hợp với nhau trong các hoạt động theo nhiệm vụ của công tác Mặt trận hai bên, nhất là mối quan hệ giữa mặt trận các địa phương có chung đường biên giới giữa hai nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Hội thảo. Ảnh: Thành Cường
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Hội thảo. Ảnh: Thành Cường

Hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước; phối hợp tổ chức các hội thảo xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị; phát huy kết quả động viên nhân dân các địa phương dọc theo biên giới mỗi nước hợp tác giúp đỡ nhau trên các lĩnh vực; tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên dọc tuyến biên giới giữa Lào và Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Cường

"Những nội dung rút ra từ hội thảo này sẽ là những bài học quý để bổ sung vào những nhiệm vụ sắp tới của Mặt trận hai nước trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế” - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định.

Tin mới