Lãnh đạo Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Toàn bộ số tiền trong đợt quyên góp này sẽ được sớm chuyển tới đồng bào các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Chiều 13/10, tại Trụ sở Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ vừa qua.

lanh dao chinh phu quyen gop ung ho dong bao bi thiet hai do mua lu hinh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; các Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng, Vũ Đức Đam; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chính phủ tham dự buổi lễ.

Theo thống kê, mưa lũ đã làm 93 người chết và mất tích, 200 nhà bị sập, đổ; trên 30.000 nhà bị ngập; trên 50.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị sạt lở, hư hại. Thiệt hại nghiêm trọng nhất là Hòa Bình với 32 người chết và mất tích.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quyên góp ủng hộ và chia sẻ mất mát, thiệt hại nặng nề của đồng bào các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Toàn bộ số tiền trong đợt quyên góp này sẽ được sớm chuyển tới đồng bào các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Ngày 12/10, trước diễn biến phức tạp của đợt mưa lũ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hủy các cuộc làm việc tại Hải Phòng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ về Ninh Bình chỉ đạo ứng phó với tình trạng ngập lụt, bảo vệ an toàn đê điều./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới