Lãnh đạo Đảng, Nhà nước quê Nghệ An góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 18/7, tại Hà Nội, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước là người Nghệ An và các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy đang công tác, nghỉ hưu ở Hà Nội vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025.
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Dự hội nghị có các đồng chí: Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Mạnh Cầm - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc - Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Đắc Vinh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam và các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đang công tác, nghỉ hưu tại Hà Nội.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành. Ảnh: Thành Duy

XÂY DỰNG CHỈ TIÊU VỪA TIẾN CÔNG, VỪA KHẢ THI

Phát biểu đặt vấn đề nội dung cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực để thực hiện mục tiêu kép và đạt được những kết quả quan trọng; đồng thời chỉ đạo tổ chức công tác đại hội Đảng các cấp.

Tuy vậy, bên cạnh kết quả đạt được, trong thời gian tới tỉnh tiếp tục phải đối diện với rất nhiều khó khăn, một số chỉ tiêu của năm 2020 và của nhiệm kỳ dự báo không đạt, mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước vẫn là một thách thức lớn.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước người Nghệ An tham dự Hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước người Nghệ An tham dự Hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Tại hội nghị này, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và tỉnh với kinh nghiệm, tư duy, tầm nhìn vĩ mô, tổng quan, tấm lòng với quê hương cho ý kiến đóng góp giúp Thường trực Tiểu ban Văn kiện xây dựng được Báo cáo chính trị có giá trị tổng kết toàn diện, khoa học, thể hiện trí tuệ, trách nhiệm của Đảng bộ và nhân dân về đánh giá hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu đặt vấn đề nội dung cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu đặt vấn đề nội dung cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, Báo cáo chính trị cũng thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, khả năng dự báo và đề xuất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn tới và những năm tiếp theo để xây dựng Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá như Bác Hồ hằng mong muốn.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã hoàn thành 3/6 bước theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo về việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo về việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã phát biểu đề cập đến những nội dung xin ý kiến góp ý của các đại biểu về chủ đề Đại hội, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, định hướng phát triển, quan điểm phát triển và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo vừa đảm bảo tính tiến công, vừa có tính khả thi trong thực tế.

KHƠI DẬY LÒNG TỰ HÀO, NHIỆT HUYẾT ĐỂ BỨT PHÁ

Mở đầu phát biểu góp ý tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội chia sẻ nhiều tâm huyết đối với tỉnh, trong đó thẳng thắn đánh giá, quy mô nền kinh tế của Nghệ An còn đang nhỏ, thu ngân sách vẫn chưa cân đối được với chi.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nêu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nêu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Vì vậy, Báo cáo chính trị phải làm nổi bật, khơi dậy được lòng tự hào về truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử của quê hương trong toàn Đảng bộ, toàn dân để thúc giục hành động bứt phá, năng động sáng tạo, đổi mới, quyết tâm, quyết liệt để vươn lên. 

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng cũng lưu ý, Nghệ An mong muốn phát triển nhanh song phải bền vững, văn minh, hiện đại, hài hòa, tạo được đoàn kết, đồng thuận toàn dân.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Mạnh Cầm đánh giá, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đánh dấu bước ngoặt của tỉnh và để đạt được mục tiêu phát triển, Nghệ An cần quan tâm phát triển hạ tầng, nhất là kết nối với miền Tây.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, TP. Vinh cần phải được phát triển xứng tầm theo đúng chương trình, định hướng gắn với phát triển vùng kinh tế trọng điểm ở Đông Nam tỉnh. Tỉnh cũng cần tập trung thu hút đầu tư, cơ cấu lại nền nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học và công nghệ; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo;…

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đã đóng góp nhiều vào nội dung của dự thảo Báo cáo chính trị.

Theo đó, nhìn lại 5 năm qua, Nghệ An đã thực hiện nhiều công việc như nền kinh tế có tính bền vững; bộ mặt đô thị khang trang hiện đại hơn; “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” đạt được nhiều kết quả tốt, đặc biệt xây dựng nông thôn mới có những cách làm hay, sáng tạo, tiên phong như xây dựng thôn, bản nông thôn mới, thí điểm nông thôn mới kiểu mẫu ở Nam Đàn.

Đặc biệt theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, điểm nổi bật nhiệm kỳ 2015 -2020 là tỉnh đã chú trọng  tính lâu dài trong phát triển thông qua thực hiện công tác quy hoạch; đồng thời chăm lo hạ tầng sản xuất, đó là khu công nghiệp; nội bộ thống nhất, đoàn kết, thống nhất cao trong tư duy và hành động. Vì vậy, những nội dung này cần gia công thêm để làm nổi bật hơn, vì chính những kết quả trên tạo điều kiện, tiền đề cho tỉnh phát triển nhanh hơn thời gian tới. 

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, phần viết về Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị trong Báo cáo chính trị cần kết nối được hai vấn đề lớn để thực hiện trong nhiệm kỳ tới là Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết và trình Bộ Chính trị xem xét Nghị quyết mới về Nghệ An đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương sau khi phân tích những kết quả đạt được, hạn chế của Nghệ An thì đặc biệt lưu tâm đến quá trình triển khai các chủ trương, chính sách vào thực tế.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị tất cả những tiềm năng, thế mạnh, những yếu kém, hạn chế, những định hướng lớn, giải pháp đột phá đều phải thấm sâu vào cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.  

Từ đó để chuyển vào khát vọng, nhiệt huyết vào trái tim để rồi biến thành hành động “quyết liệt, đồng bộ, thống nhất, căn cơ, đến cùng, không chụp giật, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm”.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng cũng chia sẻ, điểm yếu lớn nhất của tỉnh là tổ chức triển khai thực hiện, vì vậy phải coi đây là vấn đề của Nghệ An để làm rõ.

Mặt khác, công tác cải cách hành chính chưa đồng bộ; dù có nhiều mô hình, cách làm hay song chưa thực sự lan tỏa nên cũng cần phải làm rõ nguyên nhân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng khuyến nghị, quan điểm phát triển của Nghệ An là đồng bộ, bền vững nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm.

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị sẽ trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, như: phát triển kinh tế biển, đẩy mạnh đô thị hóa, phát triển kinh tế số, bảo vệ môi trường; tập trung hơn nữa xây dựng văn hóa, con người xứ Nghệ; đặc biệt là công tác cải cách hành chính, đạo đức công vụ trên tinh thần phải đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp để tỉnh thực sự là điểm đến hấp dẫn, thu hút được nhiều nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược “rót” vốn vào.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận Hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp hết sức tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện tình cảm sâu nặng với quê hương của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước quê Nghệ An và các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy đang công tác, nghỉ hưu tại Hà Nội.

Tiểu ban Văn kiện sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ để biên tập, hoàn chỉnh nhằm xây dựng Báo cáo chính trị tốt nhất phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tin mới