Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An viếng Đại tá phi công Trần Quang Khải

(Baonghean.vn) - Sáng 20/6, tại Nhà tang lễ Viện Quân y 4, TP Vinh, Nghệ An, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân khu 4, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 371 tổ chức lễ tang Đại tá Trần Quang Khải theo nghi thức quân đội.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, tỉnh Nghệ An và gia quyến Đại tá Trần Quang Khải bắt đầu thực hiện Lễ viếng.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, tỉnh Nghệ An và gia quyến Đại tá Trần Quang Khải bắt đầu thực hiện Lễ viếng.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi vòng hoa viếng Đại tá Trần Quang Khải.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi vòng hoa kính viếng Đại tá Trần Quang Khải.

Đúng 7h, Lễ viếng Đại tá phi công Trần Quang Khải chính thức bắt đầu. Các đồng chí: Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam; các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Vũ Đức Đam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ gửi vòng hoa kính viếng.

Đồng chí Trịnh Đình Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ thắp hương viếng Đại tá Trần Quang Khải.
Đồng chí Trịnh Đình Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ thắp hương viếng Đại tá Trần Quang Khải.

Đoàn đại biểu Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam do đồng chí Trịnh Đình Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đã vào viếng Đại tá phi công Trần Quang Khải. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đồng chí Trịnh Đình Dũng dâng hoa, thắp hương và chia sẻ nỗi mất mát to lớn với thân nhân gia đình Đại tá Trần Quang Khải.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia sẻ mất mát với gia đình Đại tá Trần Quang Khải.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia sẻ mất mát với gia đình Đại tá Trần Quang Khải.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng viết vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc Đại tá Trần Quang Khải đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Sự hy sinh của đồng chí càng tô thắm thêm cho lá cờ truyền thống vẻ vang của Không quân Nhân dân Việt Nam Anh hùng, của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Xin vĩnh biệt đồng chí. Chúc đồng chí an giấc ngàn thu. Xin chia buồn sâu sắc đến gia đình đồng chí”.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào viếng Đại tá Trần Quang Khải.
Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào viếng Đại tá Trần Quang Khải.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do đồng chí Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã vào viếng Đại tá Trần Quang Khải.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã vào viếng Đại tá phi công Trần Quang Khải. Các đồng chí thắp nén hương kính viếng hương hồn Đại tá Trần Quang Khải, chia sẻ nỗi đau mất mát cùng gia đình.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An kính viếng Đại tá Trần Quang Khải.
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An kính viếng Đại tá Trần Quang Khải.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ mất mát với gia đình Đại tá Trần Quang Khải.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ mất mát với gia đình Đại tá Trần Quang Khải.
 
 
Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy kính viếng.
Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy kính viếng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An viếng Đại tá phi công Trần Quang Khải ảnh 11

Đoàn lãnh đạo Báo Nghệ An dâng hương tưởng niệm.
Đoàn lãnh đạo Báo Nghệ An dâng hương tưởng niệm.
Nhà báo Lại Văn Sâm và Tổng biên tập Báo Nghệ An Phạm Thị Hồng Toan ghi sổ tang.
Nhà báo Lại Văn Sâm và Tổng biên tập Báo Nghệ An Phạm Thị Hồng Toan ghi sổ tang.

Đại tá Trần Quang Khải - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng Không - Không quân, phi công cấp 1, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, sinh ngày 20/10/1973, nhập ngũ 12/9/1991. Nguyên quán xã Mỹ Trung, huyện Bình Lục, Hà Nam; trú quán xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Đại tá Trần Quang Khải hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu trên vùng trời Thanh Hóa và Nghệ An.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới