Lãnh đạo đơn vị không biết lý do công chức vắng mặt trong giờ làm việc

(Baonghean.vn) - Tại thời điểm kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Đức, TP. Vinh (Nghệ An) cho biết không nắm được lý do 4 công chức vắng mặt trong giờ làm việc.

Sáng 16/11, đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh thành lập theo Quyết định số 6564/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 kiểm tra đột xuất tại Sở Du lịch và UBND xã Nghi Đức (TP.Vinh).

Công chức Sở Du lịch trong giờ làm việc. Ảnh: T.G
Công chức Sở Du lịch trong giờ làm việc. Ảnh: T.G

Đoàn tiến hành kiểm tra tại Sở Du lịch lúc 9h15, ghi nhận các công chức của Sở chấp hành đúng quy định về thời gian làm việc. Quy chế của Sở đã quy định khá đầy đủ cơ chế phân công, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và việc chấp hành thời gian làm việc của công chức.

Đoàn cũng đánh giá cao việc người đứng đầu Sở này đã triển khai tổ chức thực hiện nghiêm việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đã thành lập đoàn kiểm tra nội bộ do một Phó giám đốc Sở làm trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành trao đổi với lãnh đạo Sở Du lịch. Ảnh: T.G
Đoàn kiểm tra liên ngành trao đổi với lãnh đạo Sở Du lịch. Ảnh: T.G

Tuy vậy, đoàn kiểm tra lưu ý cơ quan chưa trang bị biển tên, chức danh để bàn; và được Phó Giám đốc Sở Nguyễn Thị Thành An cam kết khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Tiếp đó, đoàn liên ngành kiểm tra không báo trước tại trụ sở làm việc xã Nghi Đức, TP. Vinh vào thời điểm 10h30. Qua kiểm tra nhanh, đoàn nhận thấy hầu hết cán bộ, công chức tại đây không đeo thẻ khi làm việc; công sở chưa có biển tên, chức danh của công chức làm công tác chuyên môn.

Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo xã Nghi Đức, TP. Vinh. Ảnh: T.G
Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo xã Nghi Đức, TP. Vinh. Ảnh: T.G

Đánh giá việc theo dõi và quản lý việc chấp hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thời gian làm việc, đoàn liên ngành của tỉnh lưu ý tại thời điểm kiểm tra, các công chức Lê Thị Hương (Văn phòng - Thống kê), Võ Thị Thu Hồng (Tài chính - Kế toán), Phan Văn Đông (Văn hóa - Xã hội) và Hoàng Thị Liên (Văn phòng) không có mặt tại công sở. Tuy nhiên, khi được hỏi, cán bộ quản lý là Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Bình Triều không nắm rõ lý do vắng của các công chức này.

Bên cạnh đó, xã Nghi Đức đã trang bị máy điểm danh bằng vân tay, nhưng khi đoàn kiểm tra yêu cầu truy xuất nhanh danh sách điểm danh trong ngày thì một số cán bộ, công chức cho biết “máy đang hỏng”, đồng thời UBND xã chưa có biện pháp quản lý khác đối với việc chấp hành giờ giấc của cán bộ, công chức.

UBND xã Nghi Đức đã trang bị máy điểm danh bằng vân tay nhưng thường xuyên trục trặc. Ảnh: T.G
UBND xã Nghi Đức đã trang bị máy điểm danh bằng vân tay nhưng thường xuyên trục trặc. Ảnh: T.G

Riêng với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của xã, đoàn công tác đánh giá cách bài trí, tổ chức phục vụ, tiếp nhận, trả kết quả chứ đúng quy định. Việc UBND xã quy định thời gian làm việc để giải quyết các thủ tục 2 ngày/tuần là quá ít.

Về trách nhiệm của người đứng đầu, đoàn kiểm tra nhận xét lãnh đạo UBND xã tuy đã tổ chức triển khai thực hiện nhưng chưa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ.

Công chức làm việc tại bộ phận một cửa của xã Nghi Đức. Ảnh: T.G
Công chức làm việc tại bộ phận một cửa của xã Nghi Đức. Ảnh: T.G

Nhìn chung, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức xã Nghi Đức được đánh giá chưa đáp ứng yêu cầu. Đoàn kiểm tra đề nghị Đảng ủy xã Nghi Đức cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm hơn đến vấn đề này, nhất là trong bối cảnh xã đang chờ kiện toàn bộ máy, bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã./.

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới