Lãnh đạo HĐND tỉnh chúc mừng các đơn vị y tế nhân ngày 27/2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 23/2, các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 tại một số cơ sở y tế ở hai huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và thành phố Vinh.

*Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 tại một số cơ sở y tế ở hai huyện Kỳ Sơn và Tương Dương.

Cùng đi với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế; Hồ Sỹ Hùng - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các địa phương Kỳ Sơn, Tương Dương.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng chí Nguyễn Nam Đình tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Mỹ Hà

Tại huyện Kỳ Sơn, đoàn đã đến thăm và chúc mừng Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn và Trạm Y tế xã Hữu Kiệm.

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn vừa làm công tác khám chữa bệnh, vừa đang trực tiếp quản lý 21 trung tâm y tế xã, thị trấn, trong đó có nhiều đơn vị nằm ở vùng đặc biệt khó khăn, chưa có đường bê tông đến trung tâm xã.

Đến thời điểm này, huyện đã có 14 xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế, nhưng công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn tại trung tâm y tế và tại các trạm y tế xã đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do cơ sở vật chất thiếu thốn, các khu nhà điều trị xuống cấp. Những năm qua, chính sách thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn khá, giỏi về công tác tại trung tâm không có. Một số chuyên khoa còn thiếu nên chưa triển khai tại Trung tâm được, đã phần nào ảnh hưởng đến công tác điều trị và chăm sóc người bệnh.

Bác sỹ Lô Văn Hải - Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn chia sẻ về những khó khăn, vất vả của đội ngũ y, bác sĩ đang công tác ở vùng cao. Ảnh: Mỹ Hà

Bác sỹ Lô Văn Hải - Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn chia sẻ về những khó khăn, vất vả của đội ngũ y, bác sĩ đang công tác ở vùng cao. Ảnh: Mỹ Hà

Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hiện Trung tâm đã cử bác sĩ đi đào tạo dài hạn, tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu, kết nối trực tuyến hội chẩn ca bệnh với Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vào chiều thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Một số kỹ thuật cũng đã được triển khai tại đơn vị như phẫu thuật nội soi, phẫu thuật cắt trĩ bằng phương pháp LONGO, phẫu thuật kết hợp xương, thoát vị bẹn...

Tặng hoa chúc mừng các đơn vị y tế trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, đồng chí Nguyễn Nam Đình ghi nhận những nỗ lực cố gắng của tập thể các đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời, cũng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đội ngũ y, bác sĩ khi đang phải công tác trong điều kiện còn nhiều khó khăn, công việc chịu nhiều áp lực, vừa phải làm tốt công tác chuyên môn, vừa cùng phối hợp với nước bạn Lào chăm sóc sức khỏe cho người dân hai vùng biên giới.

Để tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho người dân trên địa bàn thời gian tới, đồng chí Nguyễn Nam Đình cũng mong tập thể cán bộ y, bác sĩ cần tiếp tục nêu cao trách nhiệm của người thầy thuốc nhân dân “lương y như từ mẫu”, hoàn thành tốt ba nhiệm vụ, đó là khám chữa bệnh, công tác y tế dự phòng và công tác y tế cơ sở.

Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn, xây dựng đội ngũ, tập trung thu hút, tuyển dụng nguồn nhân lực là bác sĩ, điều dưỡng theo chỉ tiêu được phê duyệt hàng năm để đáp ứng theo vị trí việc làm. Trong quá trình triển khai, cần xây dựng đề án vị trí việc làm một cách chính xác, đúng cơ cấu, nhằm đáp ứng tốt công tác phát triển chuyên môn, chăm sóc phục vụ tốt cho người bệnh, tránh lãng phí nguồn nhân lực không cần thiết.

Đoàn công tác chúc mừng Trạm Y tế xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn). Trạm Y tế xã Hữu Kiệm là trạm y tế đầu tiên của huyện Kỳ Sơn được công nhận trạm chuẩn y tế. Ảnh: Mỹ Hà

Đoàn công tác chúc mừng Trạm Y tế xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn). Trạm Y tế xã Hữu Kiệm là trạm y tế đầu tiên của huyện Kỳ Sơn được công nhận trạm chuẩn y tế. Ảnh: Mỹ Hà

Thăm và chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương, đồng chí Nguyễn Nam Đình bày tỏ vui mừng bởi trong những năm qua, đơn vị đã có sự phát triển toàn diện về mọi mặt, cả về chất lượng nhân lực, cơ sở vật chất.

Nhờ đó, chất lượng điều trị, chăm sóc bệnh nhân không ngừng được nâng cao, không chỉ thu hút người dân trên địa bàn, các xã lân cận của huyện Kỳ Sơn mà có nhiều người dân ở nước bạn Lào cũng thường xuyên sang thăm khám và điều trị.

Đoàn công tác chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam với cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Xá Lượng (Tương Dương). Ảnh: Mỹ Hà
Đoàn công tác chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam với cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Xá Lượng (Tương Dương). Ảnh: Mỹ Hà

Tại Trạm Y tế xã Xá Lượng, dù điều kiện còn nhiều khó khăn, ngân sách của Chương trình Mục tiêu quốc gia bị cắt giảm ở nhiều lĩnh vực, nhưng nhiều năm nay, đơn vị vẫn làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình nghe giới thiệu về công tác bảo quản hồ sơ tại Trạm Y tế xã Xá Lượng. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng chí Nguyễn Nam Đình nghe giới thiệu về công tác bảo quản hồ sơ tại Trạm Y tế xã Xá Lượng. Ảnh: Mỹ Hà

Chia sẻ với những khó khăn đối với những người làm công tác y tế ở vùng núi cao, đồng chí Nguyễn Nam Đình cũng cho biết, thời điểm này ngành Y tế đang nghiên cứu để trình HĐND tỉnh xây dựng các chính sách nhằm nâng cao đời sống của đội ngũ trong ngành. Về phía tỉnh sẽ luôn đồng hành, ủng hộ và xem xét để sớm thông qua những chính sách của ngành Y tế.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Nam Đình cũng đề nghị các địa phương cần quan tâm ưu tiên các nguồn lực, lồng ghép các chương trình để đầu tư xây dựng trạm y tế xã, quan tâm đến đời sống người lao động, có chính sách thu hút bác sĩ giỏi, có nhiều cơ chế chính sách phù hợp để gắn bó lâu dài với ngành, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Đoàn công tác của tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế huyện Tương Dương. Ảnh: Mỹ Hà

Đoàn công tác của tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế huyện Tương Dương. Ảnh: Mỹ Hà

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND- UBND - UBMTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Nam Đình đã tặng lẵng hoa và quà chúc mừng nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) và 77 năm ngày thành lập ngành Y tế Nghệ An.

Đồng thời, chúc cho đội ngũ y, bác sĩ, những người làm trong ngành Y tế luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, yêu của nhân dân và chính quyền địa phương.

*Chiều cùng ngày, đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng các đơn vị trong ngành Y tế.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà, chúc mừng các đơn vị trong ngành Y tế tại TP. Vinh. Ảnh: Hoàng Bá

Đồng chí Nguyễn Như Khôi cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà, chúc mừng các đơn vị trong ngành Y tế tại TP. Vinh. Ảnh: Hoàng Bá

Cùng tham gia đoàn có các ông: Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đoàn đã đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi ghi nhận những thành tích mà các đơn vị đạt được trong thời gian qua và chia sẻ với những khó khăn trong quá trình hoạt động của các đơn vị. Đồng thời, chúc đội ngũ cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân./.

Tin mới